• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Măng Đen - tiên nữ giữa đại ngàn

Nếu là người ưa khám phá, khi đến với Măng Đen, bạn nên thả bộ dưới tán thông vi vu gió, ngắm những dò lan rừng đua nhau toả hương, khoe sắc. Nơi đây còn có vườn thú với nhiều loài như heo rừng, nai, gà, nhím...
Từ thị xã Kon Tum, đi dọc Quốc lộ 24 (về hướng Quảng Ngãi) khoảng 50km, du khách sẽ đến Khu du lịch sinh thái Măng Đen (Kon Plông - Kon Tum), điểm khởi đầu của tuyến du lịch Con đường xanh Tây Nguyên. Với phong cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa hữu tình, Măng Đen được du khách ví là “nàng tiên” giữa đại ngàn...

 
Cảm giác thú vị bất ngờ xâm chiếm sau hành trình dài giữa đại ngàn hùng vĩ, du khách thấy Măng Đen đột ngột hiện ra ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Bốn phía được bao bọc bởi sương mù, rừng thông, biệt thự và cái lạnh nhè nhẹ...
 
 
Không chỉ hấp dẫn du khách bởi mức nhiệt trung bình khoảng 20 độ C, Măng Đen còn đặc biệt quyến rũ bởi rừng thông từ 30 - 70 năm tuổi. Ngoài bạt ngàn cây xanh, ở Măng Đen thỉnh thoảng bạn còn bắt gặp nhiều suối, thác đẹp nổi tiếng như: Paish, Dakke, Lô Ba và những hồ thơ mộng: Toong Zơri, Toong Pô, Toong Đam... 
 
 
Nếu là người ưa khám phá, bạn nên thả bộ dưới tán thông vi vu gió, ngắm những dò lan rừng đua nhau toả hương, khoe sắc. Nơi đây còn có vườn thú với nhiều loài như heo rừng, nai, gà, nhím...
 
 
Khu du lịch sinh thái Măng Đen
Khu du lịch sinh thái Măng Đen
Khu du lịch sinh thái Măng Đen

Khu sinh thái Măng Đen thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh giữa đại ngàn Kon Tum...

 
 
Đẹp nhất là khu vườn thực nghiệm trồng rất nhiều loại rau, hoa xứ lạnh để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Người dân ở đây cũng bắt đầu nuôi cá hồi với lời tuyên bố: “Khí hậu Măng Đen thích hợp nhất cho giống cá hồi trên đất nước Việt Nam”.

 
Sau khi lang thang trong rừng xanh, bạn sẽ ghé nhà Rông bên hồ để hòa mình vào vũ điệu cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng trong rừng cây là những ngôi biệt thự cổ, trên trời, mây trắng xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh. Chủ quán ân cần mang cho khách ly cà phê thơm nồng, bỗng nhiên, bạn sẽ mong ước được ngồi lại nơi này thật lâu.

 
Ông Huỳnh Tấn Phục, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: “Từ năm 2006, Khu du lịch sinh thái Măng Đen được bổ sung vào quy hoạch du lịch quốc gia. Điểm khác biệt lớn nhất nếu đem Măng Đen so sánh với Đà Lạt (Lâm Đồng) hay Sa Pa (Lào Cai) chính là rừng già nguyên sinh. Chúng tôi phấn đấu xây dựng Măng Đen thành khu sinh thái hài hoà, thân thiện với thiên nhiên, môi trường”.
 
 
Huyện Kon Plông là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Kon Tum (bên cạnh Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y và TP. Kon Tum), được quy hoạch với diện tích trên 115.000ha. Tiềm năng du lịch của Măng Đen đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư.
 
 
Tính đến hết năm 2009, toàn huyện (chủ yếu tại Măng Đen) đã có 46 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 7 dự án du lịch, 5 dự án rau hoa xứ lạnh cùng các dự án: khu thực nghiệm sinh học, nhà máy xử lý rác thải và phân vi sinh, nhà máy thuỷ điện... với tổng vốn đăng ký trên 10 tỷ USD.
 
 
Tuy nhiên, Măng Đen vẫn còn gặp không ít thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển. “Điều chúng tôi lo ngại nhất là nguồn nhân lực, trên 90% dân số của huyện là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp nên rất khó khăn cho phát triển du lịch; cơ hội tiếp cận các dịch vụ do du lịch mang lại còn thấp. 
 
 
Chúng tôi đang tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư với nhiều cơ chế ưu đãi để xây dựng, kiến tạo Măng Đen trở thành Đà Lạt thứ hai của vùng Bắc Tây Nguyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường công tác đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển”, ông Phục nói.
 
 
Nguồn : Kinh Tế nông thôn
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Khai thác du lịch mùa nước nổi ở An Giang
  • Phú Thọ: Động lực cho “kinh tế xanh” phát triển
  • Mù Cang Chải (Lào Cai) chuẩn bị tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa tớ dày và hoạt động chào năm mới
  • Cận cảnh "con đường thiêng" vừa phát lộ tại Thánh địa Mỹ Sơn
  • Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ chính sách miễn thị thực
  • Scandinavia: Khu vực du lịch chậm tốt nhất thế giới
  • Du lịch Thới Sơn (Đồng Tháp): Bản sắc miệt vườn
  • Khám phá Jeonbuk - “thiên đường” du lịch chăm sóc sức khỏe xứ kim chi
  • Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"
  • Mênh mang sông nước Cần Thơ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    322
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    320
  • Đền Mẫu Vừng, thờ phụng Liễu Hạnh Công chúa

    Đền Mẫu Vừng, còn gọi là Miếu Vừng, có tên úy là Nhân Thọ Linh Từ, thờ phụng Thánh Mẫu...

    318
  • Chuyến tàu biển Bắc Hải (Trung Quốc) đầu tiên đến...

    Sáng 14/11, chuyến tàu biển Blue Dream Melody từ thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung...

    299
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    265

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch