• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Tò he - sức sống lâu bền

Tò he cụ bán mấy đồng, Con mua một chiếc cho chồng con chơi. Chồng con đánh hỏng thì thôi, Con mua chiếc khác con chơi một mình.

Không biết tò he có từ bao giờ, chỉ biết rằng trong số các trò chơi dân gian trẻ em, có lẽ tò he là một trong những trò chơi có sức sống lâu bền nhất. Và nếu ai đó có dạm hỏi về tò he thì những người biết thường nhắc đến làng Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Tây).


 

Làng Xuân La có tới 80% người dân biết làm tò he. Từ những ông, bà tóc bạc đến những em bé chưa biết đọc, biết viết đã biết nặn tò he. Có nguồn gốc lâu đời, nhưng nghề nặn tò he không tìm ra được ông tổ nghề (điều này được giải thích là do sự mất mát về tư liệu). Người nặn tò he làng Xuân La có một nguyên tắc là chỉ truyền cho con trai và con dâu. Hơn nữa, trong làng có rất nhiều dòng họ: Ðặng, Nguyễn, Vũ, Lê, Chu, Trịnh... mà họ nào cũng biết nặn tò he. Vì thế, chức danh ông tổ nghề được phong cho dòng họ nào cũng xứng đáng cả.


 

Người làng Xuân La mang tò he đến khắp các làng quê Việt Nam trong những ngày lễ hội, nông nhàn, để bán những sản phẩm mình làm ra, nhìn chung, làm tò he là nghề mang tính “mùa vụ”. Để sống được bằng nghề, nhiều gia đinh ở Xuân La đã rời làng lên phố. Có thể nói, các con phố nhỏ là mảnh đất tốt để nuôi nghề làm tò he.


 

Theo cách của làng Xuân La thì nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo có trộn ít nếp theo tỉ lệ 10 phần gạo, 1 phần nếp (sẽ cần phải cho thêm nhiều nếp để giữ được độ dẻo của sản phẩm nếu thời tiết nóng, hanh khô), trộn đều, ngâm nước rồi đem xay nhuyễn, luộc chín và nhào nhanh tay. Sau đó, người ta nắm bột lại thành từng vắt và nhuộm màu riêng từng vắt. Bốn màu cơ bản là vàng, đỏ, đen, xanh. Trước đây, người ta sử dụng màu có nguồn gốc từ thực vật và đun sôi với một ít bột: màu vàng làm từ hoa hòe hoặc củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc hoặc dành dành, màu đen thì đốt rơm rạ hoặc dùng cây nhọ nồi, màu xanh lấy từ lá chàm hoặc lá riềng. Các màu sắc trung gian khác đều được tạo từ bốn màu này. Bây giờ, người ta chuyển sang sử dụng màu thực phẩm công nghiệp vì sự tiện ích của nó.


 

Tò he có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với trẻ nhỏ. Chỉ cần ít bột nếp màu với một que tre nhỏ, dài chừng 40 cm, dưới bàn tay tài hoa của người thợ những hình ảnh đọng lại trong trí tưởng của trẻ, phút chốc đã trở thành hiện thực. Nào Thủy thủ mặt trăng, Tôn Ngộ Không, Pikachu, Đôrêmon... những nhân vật trong phim hoạt hình mà trẻ em ngày nay ưa thích, hay những Quan Công, Lưu Bị, rồng phượng, lợn, gà vốn là những nhân vật truyền thống của thứ đồ chơi này. Bên cái bàn gỗ nhỏ, được gắn phía trên là một mảnh xốp dày là nơi những chú tò he đã được làm sẵn đứng trình diễn trông thật vui mắt. Nhìn những ánh mắt trẻ thơ rạng ngời say sưa dõi theo từng động tác vê vê, nắn nắn khéo léo những mẩu bột nếp đủ sắc màu của người thợ, mới thấy hết sức hấp dẫn của trò chơi này. Nhất là, trong cuộc sống công nghiệp hiện nay, khi mà mọi nhu cầu của con người từ ăn, ngủ, chơi... đều hướng theo tiêu chí “nhanh, gọn, tiện” thì khó có trò chơi nào mà trẻ vừa được chơi lại vừa được hồi hộp chứng kiến quyền năng bàn tay “phù thủy” của bác thợ khi tạo ra thành phẩm. Đó có lẽ là nét riêng tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của tò he. Cho nên, trong khi thị trường tràn ngập những đồ chơi đắt tiền, hiện đại thì tò he vẫn là thứ đồ chơi mà trẻ yêu thích.


 
Tò he là sản phẩm đồ chơi dân gian độc đáo, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa mang tính khoa học. Nó có tầm quan trọng trong cuộc sống, học tập, vui chơi giải trí và rèn luyện tính thẩm mỹ cho trẻ em. Những nghệ nhân làng Xuân La mặc dù chưa thể nâng các sản phẩm của mình lên hàng mỹ nghệ (vì chỉ sử dụng được trong khoảng từ 10 đến 30 ngày) nhưng tò he đã để lại cho người xem những tình cảm thắm đượm. Giản dị như chính cuộc sống, song tò he là sự tích tụ của trí tuệ dân gian. Đó thực sự là món ăn tinh thần rất gần gũi của người dân Việt Nam.
 
 
Nguồn : VIT
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Cần Thơ: Rộn ràng ngày khai hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025
  • Du lịch Đắk Lắk chuẩn bị vào mùa khô Tây Nguyên
  • Sức hút du lịch mùa thu đông ở Quảng Ninh
  • Thái Nguyên khai thác tiềm năng du lịch xanh
  • Rực rỡ sắc màu trên Quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt
  • Lạ lẫm hố Giang Thơm, suối Nà Nghệ (Đà Nẵng)
  • Đón bình minh kỳ diệu trên dãy núi Ngọc Linh (Quảng Ngãi)
  • Ðồi cát Trinh nữ (Lâm Đồng) - vẻ đẹp hùng vĩ từ thiên nhiên
  • Chung tay phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng
  • Khám phá Gyeongju - Cố đô ngàn năm xứ kim chi
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    207
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    193
  • Thác Tà Lâm (Lào Cai) - điểm đến hoang sơ, hấp...

    Từ lâu, vùng đất Mường Khương núi nhọn đã nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ,...

    192
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    191
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    173

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch