• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Xứ hoa Bến Tre đẹp như “tranh vẽ” ngày giáp Tết

Mỗi độ xuân về, ở “vương quốc” hoa, cây kiểng Bến Tre lại tất bật vào vụ sản xuất để phục vụ thị trường. Đây là dịp du khách ngắm hàng vạn hoa, cây kiểng đua nhau khoe sắc đẹp như trong “tranh vẽ”.

Đi dọc theo Quốc lộ 57 từ huyện Chợ Lách về huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), du khách như “hút hồn” bởi hàng vạn loài hoa đua sắc nằm dọc 2 bên lề đường. Nơi đây hầu như nhà nào cũng trồng hoa, cây kiểng bán Tết. Hoa khoe sắc, được xếp hàng khắp sân hay bên hông nhà tạo nên khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ. Đi vào bên trong là những tuyến đường giao thông nông thôn cũng tràn ngập hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc đài loan, mai, quất kiểng…

Ông Nguyễn Văn Kiên, ngụ xã Long Thới (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Vùng đất này bao đời nay người dân sống bằng nghề trồng hoa, cây kiểng. Trong đó, những dịp cận Tết là đẹp nhất, vụi nhất với hàng vạn chậu hoa đua nhau khoe sắc. Từ rằm tháng Chạp đến cận Tết là người dân tất bật chăm sóc những công đoạn cuối cùng để chờ thương lái đến nhận hàng hay đem ra chợ Tết bán. Vừa ăn Tết xong họ lại lo soạn giống, gieo hạt để chuẩn bị cho mùa tết năm sau”.

Ruộng hoa mút tầm mắt như trong tranh vẽ
Bọc giấy xung quanh chậu hoa để chuẩn bị vận chuyển ra chợ Tết

Du khách đến vùng đất Chợ Lách ngày giáp Tết không chỉ ngắm hoa khoa sắc mà có thể tận mắt chứng kiến những nghệ nhân biến cây si, quất thành nhừng hình con thú, hình tháp rất độc đáo. Đây được xem là sản phẩm “độc quyền” của làng hoa Chợ Lách được cung ứng hầu khắp các chợ hoa tết trong cả nước.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Vị (ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách) cho biết: “Năm nào cầm tinh con gì tôi sẽ ghép những cây quất thành hình con đó để bán tết. Năm nay tôi làm khoảng chục cặp kiểng hình gà bán với giá từ 5 đến 8 triệu đồng/cặp. Hầu hết sản phẩm làm ra đều tiêu thụ trước Tết”.

Dọc theo Quốc lộ, đường giao thông nông thôn cũng toàn hoa Tết
Hoa khoe sắc tràn ngập xung quanh nhà

Theo thống kê, mỗi dịp Tết, làng hoa Chợ Lách sản xuất khoảng 12 đến 15 triệu sản phẩm hoa, cây kiểng các loại cung ứng cho thị trường trong cả nước. Trong đó, rất nhiều sản phẩm độc đáo hầu như chỉ có ở làng hoa này. Vì vậy, những ngày giáp Tết nhiều người đi đường, khách du lịch trang thủ dùng xe ngắm hoa, chụp ảnh ruộng hoa dài ngút tầm mắt đẹp như tranh vẽ.

Người dân tạo dáng quất kiểng thành hình con thú bán Tết

Dantri/Minh Giang

Trở về đầu trang
   chợ hoa Tết Bến Trecây kiểng hoa ngày Tếtchợ hoa ngày Tết

Các tin khác

  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • "Giải nhiệt" ngày hè ở Suối Tranh, Phú Quốc
  • Không gian văn hóa Sen và Kiều: Chiều sâu cốt cách, tinh thần văn hóa Việt
  • Chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn của đội Việt Nam - Niềm tự hào Z121
  • Rực rỡ mùa vàng vùng cao
  • Những điều thú vị của du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) trong tháng 6
  • Tà Xùa (Yên Bái) - “thiên đường nơi hạ giới”
  • Ngành du lịch giới thiệu nhiều trải nghiệm hè đặc biệt
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch