• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaLễ hội & trò chơi dân gian
  • UKEnglish

Lễ hội, trò chơi dân gian

Lễ hội cam và nông sản ở Hà Tĩnh

HÀ TĨNHLễ hội với gần 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm như cam, nhung hươu, mật ong... là nơi để người dân, du khách tham quan, mua bán.
 Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2020 diễn ra từ ngày 18-20/12, tại trung tâm thương mại đặt trên đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Trong lần thứ 4 tổ chức, ban tổ chức kỳ vọng đây là dịp để quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, kích cầu du lịch.
Có khoảng 100 gian hàng làm bằng khung sắt, che bạt, để các đơn vị trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
 Cam là sản phẩm chủ đạo của lễ hội lần này. Những quả cam được đưa đến tham dự lễ hội là cam chanh, xuất xứ từ các "thủ phủ" cam của địa phương như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chứng nhận là sản phẩm Ocop - "mỗi xã, phường một sản phẩm".
Ocop là giải pháp để phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, truyền thống văn hóa, danh thắng các địa phương. Việc công nhận sản phẩm đạt Ocop giúp khai thác tiềm năng lợi thế của vùng miền, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.
 Chị Nguyễn Thị Tâm, trú huyện Vũ Quang đưa cam chanh đạt chứng nhận Ocop đến bán tại lễ hội. Chị Tâm cho hay cam chanh trồng 4 năm sẽ cho thu hoạch, 1 ha cho khoàng 6 tấn cam, giá một kg 40.000 đồng.
 Huyện Hương Sơn mang đến giới thiệu tại lễ hội sản phẩm mật ong.
 Ngoài mật ong, nhung hươu ngâm rượu cũng là đặc sản của huyện miền núi Hương Sơn. Rượu nhung hươu làm từ sừng của hươu sao, người dân có thể mua về uống, xoa bóp để tăng cường sức khỏe.
 Anh Nguyễn Chí Thành, 33 tuổi, chủ một cơ sở sản xuất trầm hương ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, giới thiệu sản phẩm của cửa hàng đến khách tham quan.
Anh Thành làm nghề chế tác trầm hương từ năm 2016, ngoài các cây gỗ trầm lớn được tạo hình để bán, anh Thành tận dụng những miếng gỗ nhỏ để làm hương trầm, cho thu nhập khá.
 Để tạo sức hấp dẫn cho gian hàng của mình, nhiều người dùng dưa hấu, cây dứa, hoa... để tạo hình con rồng để trưng bày.
 Anh Nguyễn Xuân Hòa, trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc cho biết mất khoảng một ngày để tạo hình con rồng bằng cây dứa, chiều cao 80 cm, bề ngang 60 cm. "Đế đặt con rồng được kết từ hàng chục quả cam giòn, đạt 4 sao Ocop. Tôi muốn con rồng tạo điểm nhấn, mang lại đặc trưng riêng cho các sản phẩm nông nghiệp do hợp tác xã tự sản xuất", anh Hòa nói.
 Điểm mới tại lễ hội lần này là sự xuất hiện của khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến từ tỉnh Hà Giang. Không gian trưng bày hàng được thiết kế riêng với cổng tạo hình đá vôi, bên trong là Cột cờ Lũng Cú.
 Cột cờ Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn được mô phỏng tại lễ hội với đế có hình hoa tam giác mạch.
 Chị Triệu Mùi Cói, 31 tuổi, trú huyện Hoàng Su Phì, cầm trên tay hộp chè Shan Tuyết - một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hà Giang giới thiệu tới các du khác tham quan các gian hàng của địa phương mình.
"Chúng tôi vượt hơn 600 km về Hà Tĩnh dự lễ hội, với hi vọng giới thiệu các đặc sản như cam sành, chè Shan Tuyết, mật ong bạc hà... đến người dân miền Trung nói chung và cả nước nói riêng", chị Mùi Cói cho hay.
 Ngoài các sản phẩm nông nghiệp, du khách còn có thể ghé thăm gian hàng trưng bày tranh, ảnh với chủ đề về con người, danh lam thắng cảnh, nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc của tỉnh Hà Giang.
Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh có nhiều chương trình hợp tác, trao đổi ở nhiều lĩnh vực.
Đức Hùng
Trở về đầu trang
   Lễ hội cam Hà Tĩnh nông sản
3.5   Tổng số:2 lượt

Các tin khác

  • Khi nghệ thuật ra phố
  • Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến ngày 01/01/2026
  • An Khánh (Hà Nội) - cái nôi của lễ hội, di sản và di tích
  • Lâm Đồng tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO
  • Khánh Hòa: Rộn ràng khai hội Katê năm 2025
  • Hải Phòng: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh - điểm nhấn của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
  • Lễ hội ba làng Ngang
  • Gia Lai: Bảo tồn lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý gắn với phát triển du lịch
  • Ôn lại lịch sử hào hùng Ngày Giải phóng Thủ đô qua trưng bày “Vang mãi khúc khải hoàn”
  • Hải Phòng: Chính thức mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    217
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    182
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch