Đình Bình Yên - Chùa Thanh Đà thuộc xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đình thờ thành hoàng là Cao Sơn Đại vương, Quý Minh Đại vương, Minh Giang Đô Thống, chùa thờ Phật. Lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày mùng 6 -7 tháng Giêng.
Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Yên - Chùa Thanh Đà được
xây dựng năm 1719 hoàn thành 1722 đời vua Dụ tông, hiệu Vĩnh Thịnh, Triều Đại
Nhà Hậu Lê. Khu di tích xưa kia là quần thể đồ sộ nằm trên khu đất Thiêng đắc địa
về tâm linh Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ Với khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, hữu
tình nằm trong cánh rừng thông ngút ngàn với những cây thông hai người ôm không
xuể, quanh năm xanh tốt.
Lễ Hội Đình Bình Yên- Chùa Thanh Đà mở đầu là màn rước kiệu
nghinh xuân với rất nhiều các thành viên mặc trang phục sặc sỡ, đi trước là các
mâm lễ vật, hương, hoa quả, bánh kẹo. Lễ tế thần và lễ dâng hương được xem là
phần hấp dẫn nhất của lễ hội, các quan viên đội tế và các cụ thái ông lão bà rực
rỡ trong những bộ trang phục trên người dâng những mâm lễ lên thành Hoàng và đức
phật.
Thứ nhất: Long ngai bài vị ngài Cao Sơn đại vương. Đức thánh
Cao Sơn, Quý Minh là hai tướng tài của Vua Hùng vương thứ 18, ở thế kỷ thứ 3,
trước công nguyên. Long ngai ngài được
giáp bắc họ Tô, do cán bộ và nhân dân thôn Ẻm đảm nhiệm.
Thứ 2: Long ngai bài vị ngài Quý Minh đại vương được giáp
Đông họ Hà. Long ngai ngài do cán bộ và nhân dân thôn Phố Bằng Nguộn đảm nhiệm.
Thứ 3: Long ngai bài vị giáp Nam thờ Minh Giang Đô Thống địch
cát ngưng là hiệu thiệu phù chính chương minh trác vĩ dục bảo chung hưng đảng
thần. Long ngai ngài do cán bộ và nhân dân thôn Đồi Giang đảm nhiệm, đội rước kiệu của thôn Đồi
Giang đã được cán bộ và nhân dân trong
thôn tuyển chọn, những thanh niên trai tài, gái sắc có đủ sức khỏe với những bộ
áo rước màu đỏ thắt lưng và chít khăn đỏ.
Lễ hội Đình Bình Yên -Chùa Thanh Đà cũng là dịp để nhân dân
muôn nơi hội tụ về gặp gỡ, giao lưu, vừa để cầu mong cho một năm mới mưa thuận
gió hòa, mùa màng bội thu, thể hiện ước nguyện, khát vọng về cuộc sống ấm no,
sung túc về vật chất, tinh thần cũng như sự tuần hoàn của quy luật để vạn vật
sinh sôi, nảy nở.
Mộ số hình ảnh hoạt động của lễ hội
Đặng Hiền
Nguồn: Cổng thông tin điện tử xã An Xá