Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Y
 tế quận Hoàn Kiếm, cho biết, Hoàn Kiếm sẽ triển khai các điểm du lịch 
không khói thuốc. Danh sách đề xuất cụ thể có 12 di tích như đình, đền, 
chùa; 16 điểm văn hóa như các bảo tàng, nhà thờ, nhà hát; 12 nhà hàng; 
11 khách sạn từ 3 sao trở lên. Thời gian triển khai mô hình điểm diễn ra
 từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay.
Trong năm 2018, quận Hoàn Kiếm đón hơn 2,1 triệu lượt khách quốc tế 
đến tham quan và nghỉ lại. Vì thế, trong năm 2019, UBND quận Hoàn Kiếm 
đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn 
quận. Mục tiêu là nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
trong xây dựng các địa điểm an toàn với môi trường trong lành không khói
 thuốc. Duy trì và mở rộng các mô hình không khói thuốc, tạo nên hình 
ảnh văn minh, hiện đại, an toàn, góp phần thúc đẩy các hoạt động dịch 
vụ, thương mại và du lịch.
Bên cạnh chỉ tiêu 70% nhà hàng, khách sạn từ 3 sao trở lên trên địa 
bàn quận thực hiện mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm và không khói 
thuốc, quận Hoàn Kiếm triển khai điểm du lịch không không khói thuốc tại
 một số điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách du lịch trên địa bàn. Cụ 
thể như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, chùa Quán Sứ, chùa Bà Đá, Bảo tàng 
Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ, Thư viện Quốc gia, Nhà hát Lớn, Nhà 
thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà tù Hỏa Lò, Nhà hát Múa rối nước Thăng 
Long, Rạp Công nhân, Ngôi nhà di sản ở phố Mã Mây… Đây là các điểm có 
đông khách du lịch đến tham quan mỗi ngày.
Bà Nhàn nhấn mạnh về những tiêu chí đánh giá với điểm du lịch không 
khói thuốc. Cụ thể như, cần có nội quy, biển báo cấm hút rõ ràng và được
 treo đặt ở những vị trí dễ quan sát. Không có hiện tượng mua, bán, 
quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình 
thức. Không có hiện tượng hút thuốc lá; không có gạt tàn, đầu mẩu thuốc 
lá ở khu vực trong nhà và khuôn viên của điểm du lịch, Thường xuyên nhắc
 nhở du khách không hút thuốc lá trong phạm vi điểm du lịch, cả khu vực 
bên trong và khuôn viên.
Đặc biệt, không nhận bất kỳ sự hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp của các
 công ty thuốc lá, hoặc các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá. Có 
hình thức nhắc nhở hoặc xử phạt đối với người vi phạm có hành vi hút 
thuốc lá.
Tổ chức những điểm du lịch không khói thuốc ở quận Hoàn Kiếm nhằm 
giúp du khách hưởng bầu không khí trong lành, không khói thuốc lá khi 
tham quan các điểm du lịch, bảo tàng, di tích hay ăn uống, nghỉ ngơi tại
 các nhà hàng, khách sạn. Điều này giảm bớt sự lo ngại về ảnh hưởng tiêu
 cực của khói thuốc lá với sức khỏe. Từ đó, giúp tránh phơi nhiễm khói 
thuốc lá, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hen
 suyễn… gây ra với du khách.
Trước đó, từ đầu năm 2017, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai đề án “Nhà 
hàng, khách sạn bảo đảm an toàn thực phẩm và không khói thuốc trên địa 
bàn giai đoạn 2017-2018”. Sau hai năm triển khai, đã có 181/311 nhà hàng
 khách sạn tham gia, chiếm gần 60% trên địa bàn. Qua đánh giá, 109 cơ sở
 được công nhận là nhà hàng, khách sạn an toàn thực phẩm - không khói 
thuốc.
PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y 
tế), Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hoan nghênh việc 
triển khai mô hình điểm du lịch không khói thuốc tại địa bàn quận Hoàn 
Kiếm. Mô hình này đã được triển khai nhiều nơi trên thế giới. Còn ở 
trong nước, chương trình cũng đã thực hiện ở các địa bàn như Hội An, Nha
 Trang, Vũng Tàu, Huế; và giờ tới Hà Nội - một trong những điểm đến thu 
hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.
Ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, triển khai điểm du lịch không khói 
thuốc nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhưng ý 
nghĩa lớn hơn là thực hiện một chính sách nhân văn, vì sức khỏe của 
người dân và sức khỏe cộng đồng.
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển 
hình là ung thư phổi và các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tại nước ta, 
tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%. Một số trường hợp
 tử vong do mắc các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do
 bệnh tật và thương tích ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là do 
sử dụng thuốc lá cao.
Hút thuốc thụ động là nguyên nhân gây các bệnh về phổi đối với trẻ 
em. Phải hút khói thuốc lá thụ động từ khi còn nhỏ có thể sẽ mang những 
hậu quả về sức khỏe tuổi trưởng thành với các em. Các bệnh tim mạch, 
huyết áp tiểu đường đang là gánh nặng lớn nhất ở Việt Nam, chiếm tới 70%
 người bệnh đến khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Nguyên nhân chính là 
sử dụng thuốc lá và khói thuốc lá thụ động.
 
Ông Khuê kỳ vọng, để thực hiện tốt chương trình này, cần sự vào cuộc 
quyết liệt của chính quyền. Mô hình nhà hàng không khói thuốc trên địa 
bàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua đã có những quả khả quan, góp phần nâng
 cao uy tín cho hoạt động du lịch trên địa bàn. Hy vọng, chương trình 
điểm du lịch không khói thuốc của quận Hoàn Kiếm sớm thành công. Từ đó, 
có thể nhân rộng ra các địa điểm văn hóa, du lịch ở Thủ đô, làm hình mẫu
 cho nhiều địa phương khác áp dụng.