• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

An Khánh (Hà Nội) - cái nôi của lễ hội, di sản và di tích

Xã An Khánh (Hà Nội) là vùng đất cổ giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề truyền thống, các lễ hội dân gian, hệ thống đình, chùa, miếu, nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng. Nổi bật là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống Hội làng La Phù…

Vùng đất văn hóa cổ

Xã An Khánh ngày nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số xã Đông La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã Vân Côn, An Thượng, An Khánh, La Phù, một phần diện tích tự nhiên và dân số của 2 đơn vị là xã Song Phương (huyện Hoài Đức) và phường Dương Nội (quận Hà Đông). Xã An Khánh có diện tích tự nhiên là 28,69 km2, quy mô dân số là 102.136 người. Trên địa bàn xã hiện có 81 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp Quốc gia, 14 di tích cấp TP và 48 di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê. Ai có dịp qua An Khánh sẽ thấy, làng nào cũng hiện diện những công trình cổ như đình, đền, chùa, miếu, nhờ thờ… Cùng với những giá trị di sản văn hóa vật thể, xã An Khánh là địa phương bảo lưu được hệ thống di sản văn hóa phi vật thể quý giá, phong phú với tổng số 18 di sản gồm: Nghệ thuật ca trù Ngãi Cầu, nghề làm bánh đa nem thôn Ngự Câu, bài chữa xương của dòng họ Nguyễn Thế…

Cổng đình La Phù, xã An Khánh về đêm. Ảnh: Trần Thụ

Trong số 18 di sản phi vật thể của xã An Khánh, Hội làng La Phù mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian và bản sắc văn hoá lâu đời của người dân 2 làng La Phù và Đồng Nhân. Lễ hội truyền thống Hội làng La Phù là dịp để nhân dân tưởng nhớ và tri ân Đức Thành Hoàng làng là Tĩnh Quốc Tam Lang Đại Vương - Người có nhiều công lao giúp vua nước Văn Lang là Đức Hùng Duệ Vương chống ngoại xâm và trị vì thiên hạ an khang thái bình… Trải qua hàng nghìn năm, cho dù lịch sử nhiều biến thiên, song tinh anh của Ngài luôn phò trợ cho các triều đại phong kiến như Đinh - Lê - Lý - Trần, do vậy triều đại nào Ngài cũng được sắc phong. Và đình làng La Phù (nơi thờ Đức Thành Hoàng là Tĩnh Quốc Tam Lang Đại Vương), đã được vua ban 4 chữ: Mỹ - Tục - Khả - Phong.

Dù hàng nghìn năm lịch sử đã trôi qua, nhưng đến nay người dân La Phù vẫn giữ nguyên những giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học của lễ hội làng. Quy trình thực hành lễ hội với các nghi thức, nghi lễ trong lễ hội đã định hình, trở thành khuôn mẫu, được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ, bảo đảm các tiêu chí để công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sau thời gian tiến hành các quy trình thủ tục đề nghị lập hồ sơ, ngày 27/6/2025, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia với Lễ hội truyền thống Hội làng La Phù!

Tri ân tiền nhân - khơi dậy tự hào

Chủ tịch UBND xã An Khánh Hồ Trung Nghĩa đánh giá: “Cùng với các lễ hội trong vùng, lễ hội truyền thống làng La Phù (gắn với việc thờ phụng Đức Thành hoàng làng Tĩnh Quốc Tam Lang Đại Vương), chính là dịp để thế hệ sau và Nhân dân xã An Khánh tri ân tiền nhân - Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm nối tiếp và phát huy di sản cha ông để lại. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy giá trị lễ hội gắn với đời sống hiện đại, qua đó giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời phát triển du lịch văn hóa - lễ hội theo hướng bền vững, quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và bền vững. Phát huy vai trò của các hội đoàn thể, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực chung tay bảo tồn di sản, di tích. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần quan tâm truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ thông qua đào tạo, ghi chép và thực hành. Sưu tầm, nghiên cứu và tư liệu hóa lễ hội, giữ gìn các yếu tố nguyên gốc của các lễ hội, di tích. Kiên quyết ngăn chặn sự biến tướng, thương mại hóa, mê tín dị đoan; xây dựng kho dữ liệu số nhằm lưu giữ các giá trị, hồn cốt văn hóa cho các thế hệ mai sau”.

Tuy nhiên hiện nay kinh phí tu bổ, bảo tồn hệ thống di tích trên địa bàn xã An Khánh còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn hỗ trợ TP, vì vậy chưa chủ động được nguồn vốn bảo trì định kỳ. Trước mắt UBND xã An Khánh đang rà soát, lập danh mục chi tiết toàn bộ di tích (xếp hạng và chưa xếp hạng), theo địa giới mới. Trên cơ sở quy mô, giá trị và tình hình thực tế của từng di tích, UBND xã ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban quản lý di tích. Phân công rõ trách nhiệm Phòng Văn hóa - Xã hội xã là đầu mối tham mưu. Các thôn chịu trách nhiệm phối hợp trong bảo vệ, quản lý trực tiếp di tích trên địa bàn dân cư.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ di tích, kêu gọi dòng họ, người dân, DN cùng tham gia xã hội hóa tu bổ, bảo tồn di sản, di tích. UBND xã An Khánh cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích, dự án đã được phê duyệt dự án. Sớm đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đã hư hỏng, xuống cấp; trong đó có Di tích cấp quốc gia đình Ngãi Cầu (thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh), do đã xuống cấp, nhiều hạng mục có nguy cơ hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Đề nghị TP sớm ban hành quy chế mới về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, làm cơ sở để thực hiện tốt công tác quản lý di tích tại địa phương.
Trên địa bàn xã An Khánh hiện có 81 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 21 di tích cấp Quốc gia, 14 di tích cấp TP và 48 di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong giai đoạn 2021 - 2025, chính quyền địa phương đã tu tổ, tôn tạo 22 công trình với tổng vốn đầu tư trên 307 tỷ đồng.

Trần Thụ

Báo Kinh tế & Đô thị - kinhtedothi.vn - Đăng ngày 24/10/2025

Trở về đầu trang
   Hà Nội An Khánh lễ hội di sản di tích
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch đường thủy
  • Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM
  • Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”
  • Lâm Đồng tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO
  • Sơn La: Đầu tư hạ tầng du lịch Mộc Châu, nâng tầm điểm đến du lịch quốc gia
  • Việt Nam lọt top 4 quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới
  • Tuyên Quang lan tỏa hình ảnh du lịch thông minh
  • Năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta du lịch
  • Khánh Hòa: Rộn ràng khai hội Katê năm 2025
  • Xã Đăk Kôi thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hướng dẫn viên du lịch góp sức quảng bá nét đẹp...

    Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, cảnh...

    194
  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    179
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    169
  • Thác Tà Lâm (Lào Cai) - điểm đến hoang sơ, hấp...

    Từ lâu, vùng đất Mường Khương núi nhọn đã nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ,...

    165
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    162

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch