Đình Mỹ Hạ hay còn gọi là Đền Mỹ Hạ, tọa lạc tại thôn Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, nay là xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình. Đình thờ vua Đinh Tiên Hoàng và thái hậu Dương Vân Nga, vị hoàng hậu của cả thời Đinh và thời Tiền Lê, đã có công giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng quân xâm lược Tống.
Vùng đất này là gắn liền với thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh, nơi đã diễn ra những trò chơi cờ lau đánh trận khi còn thơ ấu. Từ đây, vua đã dấy binh lần lượt đánh đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, xây dựng nền độc lập, chủ quyền, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, đất nước ta vào thế kỷ X.
Theo thẩn phả còn lưu giữ được, ngôi đền (đình) được dựng từ thời Tiền Lê, có quy mô khá đồ sộ, xung quanh cây cối rậm rạp, gọi là rừng lim. Đình có bố cục mặt bằng kiểu chữ Đinh. Tiền đường 5 gian, hậu cung 3 gian, bộ khung đình hoàn toàn làm bằng gỗ lim, lợp ngói nam, xây tường gạch.
Năm 1953, giặc Pháp ném bom xuống khu vực có di tích phá hủy tòa Tiền đường. Hiện chỉ còn Hậu cung 3 gian, cửa quay hướng nam.


Đình Mỹ Hạ hiện nay chỉ còn nghi môn kiểu trụ biểu tương đối đơn giản, sân đình, nhà Công đồng và chính đình – Hậu cung của ngôi đình trước đây.
Trên 3 bậc thềm lên hè đình đình đặt đôi rồng đá, tiếp theo là gian chính điện, được lắp bộ cửa bức bàn 4 cánh. Trong đình đặt ban thờ Công đồng, tiếp theo là Chính tẩm, bên trong đặt ngai thờ và bài vị của Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng Thái hậu Dương Vân Nga. Hai bên là các ban thờ quan quân và cần thần của các ngài.
Đình Mỹ Hạ còn lưu giữ được nhiều cổ vật có giá trị văn hóa lịch sử cao như: sắc phong các đời vua, câu đối, đại tự, long ngai bài vị và một số đồ thờ tự khác...
Đình Mỹ Hạ được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1998.
Nguồn: Trang thông tin điện tử xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình