• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Vách đá trắng trên đèo Mã Pí Lèng: Có gì mà dân du lịch bụi gọi là "chỗ ngủ view ngàn sao"?

(Tổ Quốc) - Nằm ở độ cao 1700m, vách đá trắng dần trở thành điểm đến yêu thích của những tín đồ du lịch bụi tới cắm trại và ngủ lại qua đêm.
Khi nhắc tới du lịch vùng núi Tây Bắc nước ta, không thể không nhắc tới mảnh đất Hà Giang với dòng sông Nho Quế, với cao nguyên đá hoang sơ, hay những cung đường đèo lắt léo. Cũng chính bởi những thứ được thiên nhiên ban tặng, Hà Giang dần trở thành điểm đến yêu thích của du khách cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những tín đồ du lịch bụi, đam mê du lịch kiểu khám phá và trải nghiệm. 
Vẻ đẹp thiên nhiên khiến Hà Giang trở thành điểm đến du lịch yêu thích của du khách trong và ngoài nước.
Một trong số những địa điểm ở Hà Giang được dân du lịch bụi "săn lùng" có tên gọi là vách đá trắng. Ngoài ra, nó còn được đặc cho biệt danh là "chỗ ngủ view ngàn sao", hay "chỗ ngủ bạc tỷ". Vậy thực sự vách đá trắng là gì và nằm ở đâu?
Vị trí của vách đá trắng 
Vách đá trắng thực chất là một vách đá nằm trên đỉnh núi Cô Tiên, ở độ cao 1700m so với mực nước biển. Chính bởi độ cao này, nên từ trên vách có thể phóng tầm mắt nhìn thấy con đèo Mã Pí Lèng hay dòng sông Nho Quế. Người dân H'Mông còn gọi vách đá trắng là Gầu Cá Dính. 
Vách đá trắng nhìn từ trên cao qua hình ảnh fly cam ghi lại. (Ảnh Hà Anh Khoa)
Theo phong tục, cứ mỗi khi đến dịp Tết Nguyên đán, họ sẽ tới đây để cầu cho cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Cũng bởi thường có người đi lại, nên con đường mòn dẫn lên vách đá dần được hình thành, và cũng dẫn sang cả xã Phải Lủng. 
Để đến được vách đá trắng, du khách đi theo cung đường đèo Mã Pí Lèng, nằm trên quốc lộ 4C - hay còn được gọi là con đường Hạnh Phúc. Bên cạnh đó còn có đoạn đường gọi là Mã Pí Lèng B. Tuy nhiên, con đường này chỉ có xe máy của dân phượt mới đi được, còn ô tô thì không thể. 
Sau khi đến Mã Pí Lèng B, du khách chạy xe máy khoảng 3km, rồi đi bộ tiếp khoảng 2km nữa là tới vách đá trắng. Cung đường đi đến đây được đánh giá là nhỏ và hẹp, gồ ghề, chỉ đủ cho 1 xe máy đi, bên kia là vách núi, bên còn lại là vực sâu. Vì vậy, đòi hỏi du khách phải có 1 thể trạng và tay lái cực kỳ vững.
Con đường dài 2km mà du khách sẽ phải đi leo bộ, dẫn lên vách đá trắng. (Ảnh Hà Hiển, Nguyen Ba Bac - Group Check in Vietnam)
Nếu không đủ bản lĩnh và tự tin để tự chinh phục con đường lên vách đá trắng, du khách cũng có thể thuê người chở xe máy 3km đầu tiên. 2km còn lại, hãy chọn một đôi giày thể thao chắc chắn để men theo triền núi, lên xuống những bậc đá để rồi vỡ òa khi đến được đích. 
Có gì mà được gọi là "chỗ ngủ view ngàn sao"?
Dù đã tồn tại từ rất lâu, song một vài năm trở lại đây, khi du lịch Hà Giang được du khách yêu thích, thì vách đá trắng cũng mới được chú ý nhiều hơn. Và trải nghiệm "có một không hai" tại đây chính là cắm trại và ngủ lại qua đêm. 
Mặt bằng vách đá trắng có diện tích khoảng 15-20m2, nằm trong lòng vòm đá. Theo các nhà nghiên cứu địa chất, cảnh quan của vách đá trắng chủ yếu là do hoạt động đứt gãy sông Nho Quế khoảng từ hơn 30 triệu năm trước. Cũng theo những người dân bản địa, nơi này chính là nơi khi xưa vua Mèo và tùy tùng dừng chân mỗi khi di chuyển ngang qua. 
Ảnh Đan Thanh - Group Check in Vietnam.
Tuy nhiên, cũng bởi diện tích hạn chế nên không thể tập trung đông người. Nhiều du khách đã từng đến đây cho biết, số lượng người tối đa chỉ nên dưới 10 người. Vì vậy, du khách nếu muốn cắm trại qua đêm thì cần kiểm tra kỹ tình trạng. Dựng một chiếc lều nhỏ, đôi ghế đẩu cùng khóm lửa bập bùng, đun một ấm nước, nhâm nhi cùng người bạn đồng hành, chắc chắn là một "phần thưởng" xứng đáng cho những người thành công chinh phục vách đá trắng.
Như đã nói ở trên, từ vách đá trắng, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng sông Nho Quế lững lờ trôi, đèo Mã Pí Lèng uốn lượn cùng làn mây mờ mờ ảo ảo. Đây chính là khung cảnh khiến vách đá trắng được đặt tên là "chỗ ngủ view ngàn sao". Tưởng tượng sáng thức dậy, được ngắm mặt trời từ từ mọc từ đây, chắc chắn không một khu nghỉ dưỡng hay khách sạn 5-6 sao nào có thể đem lại cho du khách được cảm giác ấy. 
Tầm nhìn từ vách đá trắng xuống đèo Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế cùng "biển mây" kỳ ảo. (Ảnh Đan Thanh - Group Check in Vietnam)
Bởi nằm giữa mây trời mênh mông, có một vài điều du khách cần lưu ý và nắm rõ khi đến vách đá trắng, đặc biệt là khi cắm trại là qua đêm. Đầu tiên là không hề có mạng internet hay sóng điện thoại. 
Thứ 2 là khu vực này khá lạnh lẽo. Dù đã được che mưa che nắng bởi vòm đá, tuy nhiên nó vẫn hút gió, nhất là vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ chỉ khoảng 4-8 độ C vào ban đêm. Chính vì vậy, du khách cần chuẩn bị kỹ chăn hay quần áo dày để đảm bảo giữ ấm cho cơ thể. Đồ ăn, nước uống, các loại thuốc cơ bản, đồ sơ cứu hay các vật dụng cần thiết khác du khách cũng không được bỏ quên trong balo trên chuyến hành trình của mình. Và điều cuối cùng, là đừng quên dọn dẹp rác sau khi kết thúc đêm nghỉ dưỡng kỳ lạ tại vách đá trắng này.  
Du khách khi cắm trại ngủ lại qua đêm nên mang đầy đủ trang phục ấm, đồ ăn, thức uống cùng những dụng cụ cần thiết khác. (Ảnh Hà Anh Khoa)
Theo Toquoc.vn
SUu tam Ngo Diep 
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Hành trình khám phá dòng chảy bản sắc văn hóa tại “xứ sở thần tiên” Cao Bằng
  • Văn hóa: Gốc rễ sản phẩm du lịch đặc thù
  • Du lịch Việt định vị và khai phá tiềm năng
  • Hơn 10.850 tỷ đồng "chảy" vào du lịch Thanh Hóa trong tháng 7
  • Thủ tướng: Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' phải được tổ chức xứng tầm
  • “Đánh thức” tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa Đồng Nai
  • Giao lưu văn hóa, du lịch Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội
  • Du lịch Hà Nội vào guồng cao điểm chuẩn bị cho đại lễ 2/9
  • Hà Nội đón gần 3 triệu lượt khách trong tháng 7, sẵn sàng "bùng nổ" dịp Quốc khánh 2/9
  • Cần Thơ: Phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    179
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    132
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    131
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    118
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    114

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch