• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

300 triệu khách Trung Quốc ùn ùn đi chơi dịp lễ

Đám đông phủ kín từ ga tàu tới điểm du lịch nổi tiếng như bến Thượng Hải, Vạn Lý Trường Thành, Hàng Châu... trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động.
 Hàng triệu người đã bỏ lỡ cơ hội đi du lịch và về quê trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài một tuần hồi tháng 2, khi các nhà chức trách kêu gọi hạn chế đi lại để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Do đó khi Covid-19 được kiểm soát tốt, giới chức dự đoán lượng khách du lịch có thể đạt mức cao kỷ lục trong tháng 5.
Ngày 1/5, ngày đầu kỳ nghỉ 5 ngày Quốc tế Lao động ở Trung Quốc, Ban quản lý đoạn trường thành Bát Đạt Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành thông báo lượng đặt vé trực tuyến cho ngày 2 và 3/5 đạt 48.750, mức giới hạn theo yêu cầu kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: VCG
 Dòng người xếp hàng dài trước khi vào tham quan Bảo tàng Cố Cung (Tử Cấm Thành) tại Bắc Kinh ngày 1/5. Han Yuanjun, một nhà nghiên cứu ở Viện Du lịch Trung Quốc, cho hay: "Tình hình đại dịch đã được kiểm soát hiệu quả ở Trung Quốc nên ngày càng nhiều người thấy an toàn hơn khi du lịch". Ảnh: CFP
 Trong ngày 1/5, các ga tàu trên khắp đất nước này đông nghịt hành khách. Bộ Giao thông nước này ước tính trong kỳ nghỉ, người dân thực hiện khoảng 265 triệu chuyến đi nội địa. Riêng ngày đầu kỳ nghỉ đã có tới 57,9 triệu lượt di chuyển, tăng hơn 115% so với năm 2020 và 6% so với năm 2019. Từ ngày 29/4 đến 6/5, số chuyến tàu chở hành khách ước tính đạt 106 triệu, tăng 0,8% so với năm 2019. Ảnh: CFP
 Người dân và du khách đeo khẩu trang di chuyển trong ga tàu Thượng Hải ngày 30/4. Theo số liệu của Ctrip, một nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, lượng đặt vé máy bay, khách sạn và điểm tham quan tăng lần lượt 23%, 43% và 114% so với năm 2019. Ảnh: Reuters/Aly Song
 Tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, các điểm du lịch như nhà thờ Sophia, phố Trung tâm và nhiều khu ẩm thực, mua sắm kín khách. Ảnh: Li Hao/Global Times
 Các điểm tham quan ở Cáp Nhĩ Tân có bố trí xe tiêm chủng để thực hiện tiêm vaccine Covid-19 cho cả du khách và người dân, đảm bảo kiểm soát đại dịch trong kỳ lễ.
Công tác tiêm phòng hàng loạt ở các thành phố lớn nhất Trung Quốc cũng thúc đẩy người dân tự tin đi du lịch. Nie Wen, một nhà kinh tế tại Hwabao Trust, nói với Reuters rằng có thể có 300 triệu khách du lịch, bao gồm cả khách du lịch và những người không thể về thăm gia đình trước đây. Ảnh: Li Hao/Global Times
 Lượng lớn du khách đeo khẩu trang đổ về dạo chơi ở khu vực bến Thượng Hải dọc sông Hoàng Phố tối 1/5. Không giống kỳ nghỉ 3 ngày vào tháng 4, nhiều người chọn đi nghỉ ngắn ngày thì kỳ lễ tháng 5 này đã có 70% du khách đi nghỉ dài ngày tới các tỉnh thành khác. Ảnh: AFP/Hector Retamal
 Khách du lịch cởi khẩu trang để chụp ảnh selfie ở Khu Italy tại quận Hà Bắc, miền bắc Thiên Tân trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động. Khu vực này vừa đón khách trở lại sau thời gian nâng cấp tổng thể. Nhiều khách tận dụng kỳ nghỉ để tới đây tham quan, vui chơi giải trí. Ảnh: Sun Fanyue/Xinhua
 Global Times ghi nhận lưu lượng giao thông dày đặc ở Thượng Hải ngày 1/5. Đặc biệt tại cổ trấn Phong Kính ở quận Kim Sơn, Thượng Hải rất nhiều du khách đến đây tham quan và tận hưởng kỳ nghỉ.
Khánh Trần (Tổng hợp)
Trở về đầu trang
   Trung Quốc nghỉ lễ vạn lý trường thành
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hàn Quốc lập một kỷ lục mới về đón du khách nước ngoài
  • Tây Ban Nha: Quá tải du lịch khiến người dân gặp khủng hoảng về nhà ở
  • Trung Quốc trở lại “đường đua” tăng trưởng du lịch
  • “Hồi chuông cảnh tỉnh” với du lịch Mỹ
  • Văn hóa suối khoáng nóng tại Đài Loan (Trung Quốc): Nét đẹp từ truyền thống đến hiện đại
  • Khám phá cảnh đẹp Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, Trung Quốc
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về “vùng xanh chữa lành”
  • Trung Quốc dùng robot để “nâng tầm” du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    167
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch