Tại Bảo tàng Lịch sử Seoul ở quận Jongno của thủ đô Seoul, du khách có thể làm móc khóa rắn xanh, thả diều và tham gia các trò chơi truyền thống từ trưa đến 16h chiều 30/1.
Xem chi tiết »
Với hơn 600 thương lái kinh doanh trên diện tích khoảng 1,3 ha, khu chợ Rawa Belong được biết đến là trung tâm buôn bán hoa, cây cảnh lớn nhất Đông Nam Á.
Cân bằng giữa nhu cầu du khách và bảo tồn lễ hội truyền thống được phát huy ở Nhật Bản trong bối cảnh nước này thường xuyên tổ chức các lễ hội địa phương để thúc đẩy du lịch.
Du khách Việt và khách du lịch châu Á ngày càng chú trọng đến các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm cùng gia đình và khám phá những điểm đến mới lạ.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm qua cho biết, nước này đã đón lượng khách du lịch cao kỷ lục là 15,7 triệu lượt vào năm 2024.
Sau 12 năm, Lễ hội Mahakumbh Mela sẽ trở lại vào đầu năm sau tại thành phố lịch sử Prayagraj, dự kiến thu hút hơn 350 triệu người tham gia trong suốt một tháng rưỡi diễn ra.
Dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho thấy, Nhật Bản đã đón kỷ lục 3,31 triệu khách du lịch vào tháng 10, do đồng yên yếu đã thúc đẩy sự bùng nổ du lịch ở nước này.
Vùng Jeolla ở Hàn Quốc là địa điểm ít được du khách ghé thăm nhưng được xem là viên ngọc quý của thiên nhiên và văn hoá.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dự đoán mùa lá vàng, lá đỏ mùa Thu của Nhật Bản bị chậm lại do thời tiết ấm áp, thời điểm lá đỏ và lá vàng đạt đỉnh sẽ muộn hơn bình thường do nhiệt độ cao hơn.
Trung Quốc công bố mở rộng chương trình thí điểm miễn thị thực ngắn hạn cho du khách quốc tế, bắt đầu áp dụng từ ngày 8/11 và kéo dài đến hết năm 2025, với kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao thương và du lịch vào nước này...