Tổ Quốc - Du lịch mua sắm, du lịch giải trí dành cho gia đình, du lịch ngắm cảnh, biển đảo và du lịch y tế …là các gói sản phẩm mà Malaysia đang hướng tới thị trường du lịch Việt Nam.
        
        	        
        
            Việt Nam – thị trường du lịch tiềm năng của Malaysia
Theo
ông Abdul Hadi Che Man – Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại
Việt Nam, Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt về kinh
tế. Sức mua của người Việt ngày càng tăng, do đó nhu cầu du lịch nước
ngoài theo đó cũng tăng đáng kể. Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho
các nước láng giềng trong khu vực. Malaysia cũng ghi nhận mức tăng
trưởng về lượng du khách từ Việt Nam trong những năm vừa qua. Năm nay,
chúng tôi hy vọng thu hút hơn 400 ngàn lượt khách Việt Nam sang du lịch
tại Malaysia. 
 
Malaysia - điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: tourdulichmalaysia.vn
Bên cạnh đó, ông Abdul Hadi Che Man cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch 
Việt. Cảnh quan Việt Nam rất đẹp, trải dài từ Bắc tới Nam. Mỗi địa  danh
 đều có nhiều điều thú vị mang đến cho du khách. Một trong điểm đến ấn 
tượng của Việt Nam đối với người Malaysia  có thể kể đến là Quần thể 
danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Hệ thống sông suối và  hang động ở Tràng
 An rất đẹp. Tràng An rất phù hợp với du khách Malaysia vì đất  nước 
chúng tôi không có điểm tham quan tương tự. Vẻ đẹp tự nhiên độc đáo của 
 Tràng An có thể quảng bá rộng rãi hơn đến du khách Malaysia.' 
 

 
Một trong điểm đến ấn tượng của Việt Nam đối với người Malaysia có thể 
kể đến là Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: 
ninhbinhtravel.net
Sắp tới Việt Nam cũng có thêm các cảng hàng không mới, tăng  sức cạnh
 tranh du lịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cả du khách lẫn các 
 hãng hàng không mở rộng thị trường điểm đến du lịch. 
Năm 2018, 
Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn du khách quốc  tế với hơn 15 triệu 
lượt và tôi tin rằng Việt Nam có thể thu hút hơn 18 triệu  lượt khách 
quốc tế năm nay. 
Malaysia đẩy mạnh quảng  bá du lịch tại Việt Nam 
Mỗi
 thị trường chúng tôi sẽ có một hướng tiếp cận khác  nhau. Với Việt Nam,
 thị trường còn mới và đang phát triển. Chúng tôi hiện đang  phát triển 
theo các sản phẩm cho thị trường đại chúng như du lịch mua sắm, du lịch 
 giải trí dành cho gia đình, du lịch ngắm cảnh, biển đảo và du lịch y 
tế. Đối với  khách hàng công ty, cơ quan tổ chức, Cục Xúc tiến Du lịch 
Malaysia còn chú trọng  quảng bá và phát triển du lịch khen thưởng. 
 
 
Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia đã tham dự VITM Hà Nội 2019. Ảnh: Hiền Lê
Hàng năm chúng tôi cũng tham gia các chương 
trình quảng bá du lịch tại Việt Nam. Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2019 
tại Hà Nội là một cơ hội tốt để chúng  tôi quảng bá rộng rại các gói du 
lịch đến du khách miền Bắc. Thời điểm diễn ra  hội chợ cũng hợp lý, 
thường vào cuối tháng 3, phù hợp để thị trường chuẩn bị  cho mùa cao 
điểm du lịch hè sắp tới. Trong dịp này, các hãng lữ hành cùng với Cục  
Xúc tiến Du lịch Malaysia giới thiệu thêm các sản phẩm du lịch mới, các 
điểm đến  mới và các tour du lịch mới đến thị trường du lịch Hà Nội và 
khu vực phía Bắc.
Đây là lần thứ 5 Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia 
đã tham dự  VITM Hà Nội và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hiện diện tại 
sự kiện này vì phản  hồi của quan khách tại gian hàng Malaysia hiện nay 
khá tốt.  
                        
                        
                        Hiền Lê