• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Vientiane: Sôi nổi lễ hội đua thuyền trên sông Mekong

Lễ hội đua thuyền trên sông Mekong là một trong những hoạt động chính của Lễ hội mãn chay trong văn hóa truyền thống Lào, được xem như là mốc khởi đầu cho các hoạt động vui chơi giải trí, lập gia đình, làm nhà... sau 3 tháng mùa chay.
 
 Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay chính quyền thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức lễ hội mãn chay trên quy mô lớn, với điểm nhấn là lễ hội đua thuyền truyền thống. Lễ hội đua thuyền năm 2022 diễn ra trong các ngày 10 và 11/10 tại khu vực bờ sông Mekong, thu hút hàng chục nghìn người tới tham gia, cổ vũ.

 Lễ hội đua thuyền 2022 có hơn 40 đội tham gia tranh tài ở 2 nội dung là thuyền to gồm 55 tay chèo và thuyền nhỏ gồm 12 tay chèo.

 Ở nội dung đua thuyền to đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng trong các nhịp chèo của hàng chục vận động viên.

 Ở mỗi lượt đấu có 2 đội tranh tài trực tiếp. Đội nào vượt qua khúc sông Mekong dài khoảng 1km và cán đích trước sẽ là đội chiến thắng.

 Bề ngang phần giữa thuyền to đủ rộng cho 2 tay chèo ngồi song song, trong khi phần mũi thuyền và đuôi thuyền hẹp lại chỉ đủ chỗ cho 1 tay chèo.

 Người dân đứng dọc trên bờ sông hào hứng cổ vũ cho các đội thuyền.

 Mỗi đội tham gia tranh tài đều mặc trang phục mang màu khác nhau để dễ nhận biết.

 Đa số các tay chèo ở nội dung đua thuyền to đều là nữ giới.

 Nụ cười chiến thắng của các tay chèo nữ sau khi cán đích.

 Trong khi đám đông hào hứng cổ vũ thì em Tounisa, 21 tuổi, sinh viên Học viện Mỹ thuật quốc tế ở thủ đô Vientiane, lại đang phác họa hình ảnh lễ hội qua nét vẽ nhanh của mình.

 Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, em Tounisa cho biết, thời gian để hoàn thành 1 bức phác họa là khoảng 15 phút.

 Trái ngược với nội dung đua thuyền to, ở nội dung đua thuyền nhỏ các tay chèo đều là nam giới.

 Nội dung đua thuyền nhỏ diễn ra với tốc độ cao hơn dưới nhịp chèo nhanh và mạnh của các nam vận động viên.

 Các lượt đua đều diễn ra gay cấn khi mũi thuyền của mỗi đội vượt qua đối thủ từng mét một.

 Kết thúc mỗi lượt đua, tất cả các vận động viên đều vui mừng trước thành tích của đội mình.

 Với người dân, tất cả các vận động viên tham gia lễ hội đua thuyền đều là người chiến thắng.

TRỊNH QUỐC DŨNG (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Đua thuyền lễ hội mãn chay Lào
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hàn Quốc lập một kỷ lục mới về đón du khách nước ngoài
  • Tây Ban Nha: Quá tải du lịch khiến người dân gặp khủng hoảng về nhà ở
  • Trung Quốc trở lại “đường đua” tăng trưởng du lịch
  • “Hồi chuông cảnh tỉnh” với du lịch Mỹ
  • Văn hóa suối khoáng nóng tại Đài Loan (Trung Quốc): Nét đẹp từ truyền thống đến hiện đại
  • Khám phá cảnh đẹp Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, Trung Quốc
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về “vùng xanh chữa lành”
  • Trung Quốc dùng robot để “nâng tầm” du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch