Đền Phúc Hội toạ lạc tại thôn Tân Hòa (xưa là làng Phúc Hội), xã Thuận Lộc, Tx Hồng Lĩnh, nay là phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng từ thời Hậu Lê. Đền còn lưu giữ được đến 11 đạo sắc phong thời Nguyễn.

Đền Phúc Hội toạ lạc ở thôn Tân Hòa (xưa là làng Phúc Hội), xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh, được xây dựng từ thời Hậu Lê.

Trải qua 4 lần di chuyển và bị tàn phá bởi chiến tranh, đến năm 2016, đền Phúc Hội được Nhân dân phục dựng lại gồm 2 toà: hạ điện và trung điện.

Đền Phúc Hội là nơi sinh hoạt tín ngưỡng chính của Nhân dân trong vùng.

Đền thờ các thiên thần, nhiên thần và nhân thần như: Nhất Lang, Nhị Lang, Tam Lang, Sát Hải Đại Vương, Tô Đại Liêu, Song Đồng Ngọc Nữ... Đó là những vị thần gắn liền với cuộc sống của Nhân dân cũng như những nhân vật lịch sử, được người dân và các triều đại tôn vinh là Thành Hoàng làng.

Đền trải qua 4 lần di chuyển và bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Chỉ đến năm 2016, đền Phúc Hội được chính quyền và nhân dân phục dựng lại, đền gồm 2 toà hạ điện và trung điện.






11 sắc phong của thời Nguyễn do vua Thành Thái phong tặng cho các vị thần gồm: Vị thần Long vương Nhất lang (vua Thành Thái năm thứ 6 - 1895); Vị thần Long vương Nhị lang (vua Thành Thái năm thứ 6 - 1895); Vị thần Sát Hải Đại Vương (vua Thành Thái năm thứ 10 - 1898); Vị thần Song Đồng Ngọc nữ (vua Thành Thái năm thứ 10 -1898)...

Người dân trong thôn luôn coi các sắc phong này là báu vật nên gìn giữ cẩn thận qua nhiều thế hệ. Hầu hết sắc phong còn nguyên vẹn, ánh lên màu vàng tươi, nét chữ vẫn còn rõ, các hoa văn trên mặt sắc phong còn ngời sáng màu bạc. Đặc biệt, triện vua ban vẫn đang còn sắc nét, rõ màu mực. Các báu vật này giúp các thế hệ người dân trong làng ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong giữ gìn, xây dựng đời sống văn hoá. Lễ hội thường niên của đền được tổ chức vào ngày ngày 10/3 và 6/10 Âm Lịch.

Đền Phúc Hội được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 2018.
Nam Giang
Nguồn: Báo Hà Tĩnh