Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng giêng năm Bính Ngọ với nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ nữ tướng Lê Chân.
Tối 27/2, tại khu Di tích lịch sử - danh thắng Núi Voi, UBND xã An Lão và xã An Trường phối hợp trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026. Tới dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; Nguyễn Đình Chuyến, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu dự khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026.
Núi Voi được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1962. Không chỉ mang giá trị lịch sử, Núi Voi còn là danh thắng nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, hệ thống hang động, đền, chùa cổ kính, tạo nên quần thể văn hóa - tâm linh đặc sắc của thành phố Hải Phòng. Trải qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội truyền thống Núi Voi đã trở thành hoạt động văn hóa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, vui xuân của nhân dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026.
Năm nay, Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 27/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 11 đến 13 tháng giêng năm Bính Ngọ), du khách được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, được thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc do các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng thể hiện.
Lễ hội còn có các hoạt động thể thao diễn ra sôi động như giải kéo co nữ, giải bóng chuyền nam mở rộng, thi đấu cờ người...
Ngoài ra, lễ hội năm nay còn có hoạt động cắm trại và đốt lửa trại; chương trình liên hoan văn nghệ giữa các đơn vị tham gia hội trại, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xã.

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương dự Lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026.
Trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến của ông cha ta, với vị trí hiểm yếu, thuận về tấn công, phòng thủ và lưu binh, Núi Voi được xem như một thành lũy bảo vệ thành phố Cảng. Các di tích, hang động khu quần thể Núi Voi đều gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của thành phố Hải Phòng trong đấu tranh giữ nước, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Núi Voi gắn liền với truyền thống đấu tranh giữ nước và giành độc lập dân tộc của du kích An Lão trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, gắn với hình ảnh “những cô gái dân quân treo mình trên vách đá, lưng chừng trời bắn máy bay rơi” và lời thề bất tử, như khắc vào vách đá của đội du kích Núi Voi: “Đứng trên đỉnh núi, ta thề - Không giết được giặc, không về Núi Voi”.
Nơi đây còn có hang Thành ủy - nơi Đảng bộ thành phố tổ chức Đại hội lần thứ II vào năm 1968, nơi làm việc của lãnh đạo Thành ủy và Huyện uỷ An Lão trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá Miền Bắc.

Lãnh đạo xã An Lão đánh trống khai mạc Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026.
Với những tiềm năng, giá trị to lớn ấy, dự án xây dựng, phát triển Di tích lịch sử Núi Voi đã được UBND thành phố quan tâm đầu tư, xây dựng. Năm 2008, Đền thờ nữ tướng Lê Chân và chùa Long Hoa nằm trong quần thể Núi Voi, cùng với đền thờ Trạng nguyên Trần Tất Văn, đền thờ song nguyên Hoàng Giáp Lê Khắc Cẩn đã được đồng thời khởi công xây dựng, thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan, thưởng ngoạn, là một trong những điểm dừng chân trong tuyến du lịch du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng.
LÊ HIỆP - TRUNG KIÊN
Nguồn: Báo Hải Phòng