Sáng 28/2, tại Vân Đồn, Đặc khu Vân Đồn tổ chức Lễ hội Cầu ngư xuân Bính Ngọ năm 2026. Đồng chí Cao Tường Huy, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Đặc khu Vân Đồn, cùng đông đảo ngư dân, nghiệp đoàn nghề cá, nhân dân địa phương và du khách tham gia lễ hội.

Rước kiệu vua Lý Anh Tông từ đền ra Cảng cá Cái Rồng.
Lễ hội Cầu ngư là nét đẹp văn hoá truyền thống có từ lâu đời của ngư dân vùng biển Vân Đồn, nơi có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản. Lễ hội thể hiện lòng thành kính đối với thần Nam Hải và các vị thần linh đã che chở, phù hộ cho ngư dân một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tôn vinh tinh thần lao động cần cù, ý chí kiên cường, sự đoàn kết, nghĩa tình của ngư dân Vân Đồn, những ngư dân đang ngày đêm gắn bó với biển cả, góp phần vào phát triển kinh tế biển và giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao quà đầu năm cho các ngư dân tiêu biểu thuộc Nghiệp đoàn nghề cá
Lễ hội Cầu ngư gồm các nghi lễ chính: dâng hương, cầu an, tế vua, cúng khao; rước kiệu vua Lý Anh Tông từ đền ra Cảng cá Vân Đồn; khai hội; phát động thi đua lao động sản xuất, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản; trao quà năm mới cho ngư dân; lễ xuất bến ra khơi và tế giã.
Bên cạnh đó là nghi thức cúng chúng sinh, phóng sinh, rước kiệu vua hồi đền cùng nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt, lễ xuất bến đầu năm mang ý nghĩa thiêng liêng, gửi gắm khát vọng vươn khơi làm giàu chính đáng, mở ra mùa sản xuất mới trong niềm tin và khí thế tràn đầy.

Lãnh đạo Đặc khu và nhân dân tiễn tàu cá xuất bến ra khơi bắt đầu một mùa đánh cá.
Lễ hội cầu ngư không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mà còn thể hiện khát vọng chinh phục biển cả của ngư dân Vân Đồn, cầu cho quốc thái dân an, dân cường nước thịnh, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa biển bội thu, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí bám biển của ngư dân.
Đồng thời, lễ hội cũng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển bền vững, đưa Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển quan trọng của tỉnh.
Phạm Học
Nguồn: Báo Quảng Ninh