• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Thống kê du lịch

Hơn 10.000 lượt ngư dân dự Nghinh Ông Duyên Hải

Trong 3 ngày 30, 31/1 và 1/2 (tức ngày 8-10 tháng Giêng), tại Lăng Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lễ hội Nghinh Ông lần thứ I - năm 2012 diễn ra long trọng, thu hút hơn 10.000 lượt ngư dân từ khắp nơi về dự lễ.

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân ở những nơi có lăng thờcúng cá Ông. Họ xem cá Ông là ân nhân của mình, là đấng thiêng liêng che chở giúp ngư dân trong những ngày đi biển vì vậy ngay từ ngày đầu khai hội, lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải đã thu hút rất đông người dân từ khắp nơi đổ về dự lễ.

Trong lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại đây, bên cạnh nghi lễ chính thức, rước vong linh cá Ông từ biển vào lăng để cầu quốc thái dân an, người đi biển có cuộc sống ấm no hạnh phúc còn có các hoạt động ca múa nhạc, sân khấu cải lương, trò chơi dân gian, góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội.

Ông Lê Huy Hoàng, Trưởng Ban trị sự lăng Ông Duyên Hải cho biết: Trong ngày thứhai diễn ra những nghi thức chính thức của lễ hội, từ mờ sáng đông đảo người dân đã tập hợp thành đoàn với cờ, lọng, trống, kèn kéo lên hàng chục chiếc tàu nổ máy tiến thẳng ra biển để làm lễ rước Ông.

Tại nơi giao nhau giữa cửa sông và biển, nghi lễ chính thức rước Ông đã được tiến hành, khi tiếng trống hòa với kèn vang lên cũng là lúc tất cả mọi người cùng hướng ra biển để cầu thỉnh vong linh cá Ông về an ngự tại lăng thờ, giúp cho dân chúng miền biển trong năm mới luôn gặp trời yên biển lặng, an tâm lao động sản xuất, cuộc sống ngày thêm trù phú.

Lễ hội Nghinh Ông đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người tham dự với niềm tin và hy vọng một năm mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất thế giới nửa đầu 2025
  • Thông tin du lịch tháng 8/2025: Du lịch quốc tế giữ đà tăng trưởng
  • Tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025
  • Hà Nội đón gần 3 triệu lượt khách trong tháng 7, sẵn sàng "bùng nổ" dịp Quốc khánh 2/9
  • Điểm danh 5 điểm đến đông khách du lịch nhất Việt Nam
  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động
  • Thông tin du lịch nổi bật tháng 5/2025
  • Thông tin du lịch nổi bật tháng 4/2025: Việt Nam xếp thứ 7 thế giới về tăng trưởng điểm đến
  • Hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm
  • Cả nước đón 10,5 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Nghệ thuật điêu khắc đặc sắc đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khởi dựng đời vua Lê Hy Tông...

    164
  • Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử...

    Show tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ 3D mapping về phong...

    156
  • “Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

    Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang...

    142
  • Di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch ở...

    Tỉnh Khánh Hòa (sau khi sáp nhập) đang có nhiều di sản văn hóa Chăm đặc sắc. Trong đời...

    138
  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    136

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch