• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

 Hiện toàn tỉnh có 127 di tích lịch sử, văn hóa

Phát huy tiềm năng sẵn có

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Tấn Quốc cho biết: “Long An có tài nguyên du lịch khá đa dạng và phong phú gồm: Du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn. Trong đó, tài nguyên du lịch nhân văn thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Các DTLSVH đóng vai trò quan trọng và được khai thác tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, khác biệt và mang đậm bản sắc vùng, miền. Tính đến nay, Long An có 127 di tích, trong đó, 22 DTLSVH cấp quốc gia và 105 DTLSVH cấp tỉnh. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng không chỉ giáo dục truyền thống LSVH mà còn góp phần thu hút lượng lớn du khách trong thời gian qua”.

Năm 2024, Long An đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so cùng kỳ, tăng 54% so với kế hoạch. Trong đó, hơn 340.000 lượt khách đến tham quan và tham gia lễ hội tại các khu DTLSVH. Riêng các DTLSVH do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý đón khoảng 247 đoàn với 31.2000 lượt khách đến tham quan. Những con số này càng khẳng định DTLSVH Long An luôn có sức hút riêng, tạo ra điểm nhấn khác biệt, đặc biệt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn khai thác tốt tiềm năng sẵn có của ngành “công nghiệp không khói”.

Trưởng ban Liên lạc Hội Nông dân giải phóng miền Nam - Phạm Văn Guộc chia sẻ: “Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 64 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, chúng tôi tổ chức về nguồn tại Khu DTLS Cách mạng tỉnh và Công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Về với nơi đây, chúng tôi được sống lại những năm tháng chiến tranh đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào. Đây là động lực giúp chúng tôi viết tiếp truyền thống cách mạng trong thời đại mới”.

Còn nhiều khó khăn

 Năm 2024, các di tích lịch sử, văn hóa đón tiếp 340.000 lượt khách đến tham quan và tham gia lễ hội

Bên cạnh kết quả đã đạt, việc phát triển du lịch qua các khu DTLSVH còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, một số DTLSVH đang bị xuống cấp nghiêm trọng, chưa được trùng tu, tôn tạo kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham quan, nghiên cứu, học tập của người dân; nội dung trưng bày tại bảo tàng và di tích còn chưa hấp dẫn,...

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Sang thông tin: “Thành phố có 9 DTLSVH, trong đó nhiều DTLSVH đã xuống cấp. DTLSVH ở TP.Tân An có kiến trúc độc đáo, mang bề dày của LSVH trong những năm đầu khai hoang, lập nghiệp của vùng đất phương Nam. Thời gian tới, TP.Tân An hy vọng nhận được sự quan tâm của ngành Văn hóa trong công tác trùng tu, tôn tạo các khu DTLSVH, góp phần cho địa phương bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời, còn xây dựng được không gian sinh hoạt văn hóa mang đậm đà bản sắc cộng đồng”.

Hàng năm, DTLSVH Cổ miếu Tân Hòa (xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh) tổ chức cúng 2 kỳ theo thông lệ gồm lễ cúng Thượng điền vào ngày 15, 16/4 (Âm lịch) và lễ cúng Hạ điền vào ngày 15, 16/11 (Âm lịch). Hai lễ cúng thu hút hàng trăm lượt khách trong và ngoài huyện đến tham gia. Từ lâu, cổ miếu đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng; đồng thời, còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Với ý nghĩa này, cổ miếu Tân Hòa được xếp hạng DTLSVH cấp tỉnh vào năm 2010.

Năm 2008, cổ miếu Tân Hòa được sửa chữa từ sự đóng góp của người dân địa phương gồm 1 chánh điện và nhà hậu với kết cấu kiểu xiên trính. Tuy nhiên, lần sửa chữa này do không có nhiều kinh phí, Ban Hội hương miếu không thể hoàn chỉnh công trình. Qua thời gian, đến nay, cổ miếu xuống cấp trầm trọng. Một số trụ, đòn tay, cột bằng gỗ đã bị mối mọt đục mục ruỗng, phần mái bị dột, cổ miếu có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Văn Tần (xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh) mong muốn: “Người dân nơi đây mong cổ miếu sớm được trùng tu, tôn tạo bởi miếu không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng mà còn ghi dấu chiến công oanh liệt của cha ông trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”.

DTLSVH là tài sản vật chất và tinh thần của người dân Long An. Đó không chỉ là “chứng nhân” lịch sử ghi dấu quá trình hình thành, phát triển, đấu tranh và truyền thống của dân tộc mà còn là những giá trị góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên - giảng viên Trường Đại học Văn hóa, TP.HCM, khẳng định: “Một DTLSVH cấp quốc gia, cấp tỉnh được công nhận cần phải có sự đầu tư tiếp tục. Bởi nếu không đầu tư, DTLSVH sẽ nhanh chóng xuống cấp, thậm chí đánh mất danh hiệu. Điều này sẽ tạo ra dư luận xấu, gây phản cảm, tác động đến nhận thức của người dân. Còn việc đầu tư như thế nào là sự thỏa thuận của ngành Văn hóa và địa phương có DTLSVH. Nói chung, DTLSVH đã được công nhận, chúng ta phải làm sao cho tốt đẹp hơn, không nên chạy theo số lượng mà đánh mất dấu ấn LSVH của di tích".

Bảo tồn, phát huy giá trị DTLSVH gắn với phát triển du lịch là giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa ngành “công nghiệp không khói” phát triển mang tính chiều sâu, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 51/NQ-TU, ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An. Tin rằng, với tiềm năng sẵn có và trách nhiệm của các cấp, các ngành sẽ khắc phục được khó khăn, hạn chế trong việc trùng tu, tôn tạo DTLSVH, góp phần đưa ngành Du lịch phát triển bền vững./.

Minh Thư

Báo Long An Online - baolongan.vn - Đăng ngày 03/6/2025

Trở về đầu trang
   Long An phát triển du lịch di tích lịch sử
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Vietjet Air chính thức dừng khai thác các đường bay tại Điện Biên
  • Khôi phục chạy tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung: Mở rộng cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế bằng tàu hỏa
  • Phú Quốc sẽ có cảng hàng không quốc tế hiện đại trước thềm APEC 2027
  • Đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Red Wings từ Nga đến Khánh Hòa
  • Đông đảo người dân xếp hàng chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
  • Đồng Nai: Huyện Vĩnh Cửu xây dựng những mô hình du lịch đặc trưng
  • TP. Hồ Chí Minh "mở rộng" du lịch đường thủy, thêm nhiều tuyến mới kết nối Đông Nam Bộ và miền Tây
  • Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Bengaluru
  • Đà Nẵng: Sẵn sàng phục vụ du khách dịp lễ và mùa cao điểm
  • Quảng Ninh đón khách du lịch tàu biển đến từ Nhật Bản
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Phú Quốc sẽ có cảng hàng không quốc tế hiện đại...

    Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được đầu tư mở rộng và nâng cấp toàn...

    132
  • Bắc Ninh phát triển du lịch trong thời kỳ mới

    Để phát triển du lịch nhanh, bền vững, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo...

    122
  • Thái Nguyên - Hành trình về nguồn

    Đến với tỉnh Thái Nguyên, dự án Yêu lắm Việt Nam đã chọn 3 địa điểm để đặt trạm NFC. Đó...

    103
  • Thông tin du lịch nổi bật tháng 4/2025: Việt Nam...

    Ngày 7/5, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) ra mắt tài liệu...

    100
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    90

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch