Chùa Hồng Phúc trước đây thuộc địa bàn tổ dân phố số 3, phường Trần Nguyên Hãn, sau đổi thành phương Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, nay là phường Bắc Giang, tỉnh Hưng Yên.
Trước kia chùa Hồng Phúc thuộc làng Hà Vị, xã Thọ Sương, thuộc Phủ Lạng Thương nên chùa con được biết đến với cái tên chùa Hà Vị. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã nhiều lần được trung tu, tôn tạo, mở rộng diện thích. Sau 2 cuộc kháng chiến, Chùa bị phá hủy.
Tháng 10 âm lịch năm 1994, chùa Hồng Phúc được khởi công xây dựng lại tại vị trí của ngôi chùa cũ đã bị phá hủy.
Chùa cũng là địa điểm đặt trường Trung cấp Phật học, những khóa đầu tiên của tỉnh Bắc Giang trong hai nhiệm kỳ, là nơi tu học và sinh hoạt tiên ngưỡng văn hóa tâm linh của nhân dân thành phố Bắc Giang và Phật tử gần xa.
Nguồn: Truyền hình Bắc Giang