• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaTín ngưỡng - Tâm linh
  • UKEnglish

Tín ngưỡng - Tâm linh

Cụm di tích Đình – Miếu - Chùa thôn Báo Đáp

Đình Báo Đáp thờ phụng các vị thần: Hậu thổ bản cảnh Thành hoàng; 2 vị thiên thần: Chân Vũ Đại vương và Trương thiên Đại thánh; ông Nguyễn Văn Cộng – quan thời Nguyễn có công với địa phương. Miếu Báo Đáp được xây dựng vào thời Lê, là nơi thờ nhị vị Thành Hoàng làng: Tề Thiên Đại Đế Quân và Hoằng Công Đại Vương.

Cụm di tích Đình – Miếu - Chùa thôn Báo Đáp (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương vào dịp 15 tháng 2 hàng năm (Âm lịch). Đây là quần thể liên hoàn có diện tích 12.934m2. Khu di tích mang vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng với vị trí Đình ở phía trước, Miếu bên phải Đình hướng Tây Bắc, phía sau là Chùa.

Đình Báo Đáp tọa lạc trong một khuôn viên đất rộng bao gồm: Khu trung tâm với các hạng mục Đại bái, Trung cung và Hậu cung. Đình Báo Đáp vốn có từ xa xưa, là nơi thờ phụng các vị thần: Hậu thổ bản cảnh Thành hoàng; 2 vị thiên thần: Chân Vũ Đại vương và Trương thiên Đại thánh; ông Nguyễn Văn Cộng – quan thời Nguyễn có công với địa phương.

Miếu Báo Đáp được xây dựng vào thời Lê, là nơi thờ nhị vị Thành Hoàng làng: Tề Thiên Đại Đế Quân và Hoằng Công Đại Vương. Các nguồn tư liệu thư tịch cổ còn cho thấy, Miếu hiện còn lưu giữ 6 sắc phong có niên đại từ thời Lê và Nguyễn, cổ nhất là sắc phong năm Lê Cảnh Thịnh 2 (1794).

Chùa Báo Đáp mang nội dung thờ tự kiểu “Tiền thánh, hậu Phật”; tức là ngoài thờ Phật và phụng sự Phật Pháp, còn trong thờ các vị thánh là Trương Tiên sinh đại thánh; Quan Trấn Bắc và Quan Trấn Vũ ở thời kỳ An Dương Vương.

Đình – Miếu – Chùa thôn Báo Đáp chính thức xếp hạng vào di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố

Đ/c Đinh Tiến Dược - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trao tặng tượng Bác Hồ cho ban quản lý di tích.

Với những nét riêng biệt trong cách phối thờ tự và hệ thống di vật đa dạng, Đình – Miếu – Chùa Báo Đáp đã được UBND Thành phố Hà Nội thông qua quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố.

Ngày 3/4/2015, tại thôn Báo Đáp (xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố đối với cụm di tích Đình – Miếu – Chùa thôn Báo Đáp và khai hội truyền thống năm 2015.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Thị Hạnh – đại diện Ban quản lý Di tích Danh thắng Thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, UBMTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, lãnh đạo phòng VHTT và Du lịch, đại biểu các phòng ban huyện Gia Lâm; Thượng tòa Thích Thanh Quy – Chủ tịch Hội Phật giáo huyện Gia Lâm; Đồng chí Đinh Tiến Dược – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã Kiêu Kỵ; Đại biểu các cơ quan, nhà trường, thôn, xã lân cận, quý khách thập phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Báo Đáp.

 Đ/c Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm trao bằng xếp hạng cấp Thành phố cho ban quản lý di tích Đình – Miếu – Chùa thôn Báo Đáp.

 Đ/c Đinh Tiến Dược - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trao tặng tượng Bác Hồ cho ban quản lý di tích.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dược - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trao tặng tượng Bác Hồ cho ban quản lý di tích, đây là món quà ý nghĩa giúp người dân thôn Báo Đáp ghi nhớ công lao của Đảng, của vị lãnh tụ kính yêu, đồng thời góp phần nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử cho dân làng hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Kiềm – Trưởng BTC cho biết: “Trong lễ hội năm nay, niềm vui được nhân lên gấp bội khi 3 công trình hội tụ những ý nghĩa về tôn giáo, tâm linh được xếp hạng cấp Thành phố.

Nhân dân thôn Báo Đáp vô cùng cảm kích với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đã tận tình quan tâm tới địa phương trong thời gian qua kể cả vật chất và tinh thần. Đặc biệt, trân trọng cảm ơn Đại tá Đinh Tiến Dược – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã giúp đỡ thôn Báo Đáp nói riêng, xã Kiêu Kỵ nói chung trên tất cả lĩnh vực văn hóa – xã hội”.

Đình – Chùa – Miếu Báo Đáp là tài sản vô cùng quý báu của nhân dân địa phương, gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của dân tộc. Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, cụm di tích Đình – Miếu – Chùa Báo Đáp xứng đáng được UBND TP. Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố./.

Đình Nguyên - Đức Thuận

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô

Trở về đầu trang
   Đình – Chùa – Miếu Báo Đáp xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm Hà Nội
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Văn hóa: Gốc rễ sản phẩm du lịch đặc thù
  • Lễ hội đền Hưng Long (Hưng Yên): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Chùa Liên Phái, ngôi chùa cổ 300 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
  • Chùa làng Trần – Hồng Lô tự, thành phố Bắc Ninh
  • Danh thắng Yên Tử- Vĩnh Nghiêm- Côn Sơn- Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới
  • Nghê - Sấu, linh vật Việt trong dòng chảy thời gian
  • Giá trị tín ngưỡng thờ thần Tây Thiên
  • Di tích lịch sử - nghệ thuật Đình Lạc Trung
  • Xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ sau hành trình tôn trí tại Việt Nam
  • Quảng Ninh: Hạ Long quan tâm tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động

    175
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng phố cổ

    130
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040

    129
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

    112
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch