• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

5 điểm chụp ảnh hút khách trước Tết

HÀ NỘI Phố bích họa Phùng Hưng, Hàng Mã, vườn đào Nhật Tân, phố sách hay vườn hoa Phương Linh là điểm chụp ảnh Tết gợi ý.
 Vườn đào Nhật Tân
Nhật Tân là một trong những điểm trồng hoa đào lớn nhất tại Hà Nội. Cây được trồng thành từng hàng, giữa bãi sông Hồng, nên khi nở sẽ tạo thành những con đường đẹp.
Khoảng 2 tuần trước Tết, do tiết trời ấm áp, hoa đào đã bắt đầu nở, thu hút nhiều khách tham quan. Du khách vào vườn chụp ảnh miễn phí, tuy nhiên cần xin phép và không ngắt, làm gãy cành hoa. Ngoài tham quan, bạn có thê chọn mua hoa tại vườn với giá từ 100.000 đến một triệu đồng tùy dáng và kích cỡ. Ảnh: Dương Hoàng.
 Bạn Ngân Hà tới vườn đào, chụp ảnh Tết trong bộ áo dài truyền thống ngày 11/1. Theo nhiếp ảnh gia Dương Hoàng, vườn đào ở Nhật Tân rộng, có nhiều góc nên dễ chụp ảnh. Ảnh: Dương Hoàng.
 Phố bích họa Phùng Hưng
Phố bích họa được hoàn thành và khai trương vào tháng 2/2018, kéo dài trên phố Phùng Hưng, giữa Hàng Cót và đường Lê Văn Linh. Ở đây có nhiều ô tranh vẽ về ngày Tết và phố cổ Hà Nội như hình ông đồ, gánh hàng rong, ô cửa sổ gỗ. Mỗi dịp lễ, Tết, con phố lại thu hút nhiều khách tham quan, chụp ảnh.
Từ Tết Trung thu 2019, con phố được trang hoàng thêm đèn lồng, tạo nhiều cảnh quan chụp ảnh. Du khách tham quan phố miễn phí. Gửi xe gần đó, giá từ 15.000 đồng. Ảnh: Lan Hương.
 Năm nay, đoạn đường nằm trong những tuyến phố cấm đường, tổ chức chợ hoa. Vì vậy, ngoài những bức tranh tường, du khách còn có thể chụp ảnh với các chậu hoa đào, quất. Dọc theo con phố là các gian hàng bán sản phẩm truyền thống như dệt, gốm, phỗng đất và thư pháp. Ảnh: Lê Xuân Bách.
 Hàng Mã
Nằm cách phố Phùng Hưng khoảng 100 m là con đường buôn bán đồ trang trí lớn nhất thành phố. Vào mỗi ngày lễ như Tết Nguyên đán, Trung thu và Halloween, các cửa hàng trên phố đồng loạt thay mặt hàng trang trí, tạo thành cảnh quan đẹp cho du khách tham quan. Ảnh: Lan Hương.
 Cận Tết, con phố ngập tràn đèn lồng đỏ, giấy dán và bóng bay trang trí, thu hút nhiều du khách mặc áo dài tới chụp ảnh. Tuy nhiên, con phố thường đông đúc khách mua hàng nên đứng trước cửa hàng có thể gây khó chịu cho người bán. Du khách có thể mua các món quà ở đây hoặc xin phép chủ cửa hàng trước khi chụp ảnh. Ảnh: Lan Hương.
 Vườn hoa Phương Linh
Nằm ở đường Âu Cơ, đây là một trong những địa điểm không xa lạ với các nhiếp ảnh gia. Ở đây dịp Tết, du khách sẽ được đi dạo trên những con đường hoa đào, vườn hoa bụi màu vàng, tím, trắng. Ngoài hoa, khu vườn còn dựng nhiều tiểu cảnh cho khách chụp ảnh. Ảnh: Dương Hoàng.
 Tuy nhiên, khu vườn nhỏ, có nhiều cảnh trang trí nên đông khách, đặc biệt vào các cuối tuần và dịp gần Tết. Giá vé vào cửa là 70.000 đồng một người. Ảnh: Dương Hoàng.
 Phố sách
Nếu yêu thích không gian đồng nhất với những ngôi nhà sơn nâu, mái gạch thì du khách có thể tham quan khu phố ở đường 19/12, quận Hoàn Kiếm. Dự án phố sách đi vào hoạt động từ tháng 5/2017. Không chỉ có các hoạt động xuất bản sách, giao lưu văn nghê, khu phố còn thu hút khách tới chụp ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: Ngọc Thành.
 Để chào xuân năm mới, trước các gian hàng sách đều trang trí câu đối đỏ, giấy dán hoa mai, hoa đào. Du khách có thể tham quan và chụp ảnh miễn phí. Ảnh: Dương Hoàng.
Lan Hương
Trở về đầu trang
   phố sách Hà Nội chụp ảnh
5   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    110

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch