• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Ảnh Việt đứng nhất cuộc thi quốc tế

Bức ảnh "Phơi nhang" của tác giả Nông Thanh Toàn đạt giải nhất cuộc thi ảnh chủ đề Màu đỏ của Agora, với giải thưởng 1.000 USD.
 Nhiếp ảnh gia Nông Thanh Toàn hiện sống và làm việc tại Huế. Bức ảnh "Phơi nhang" được chụp tại làng nghề làm hương xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. 
Cuộc thi ảnh chủ đề Màu đỏ (Red2020) nhận được 10.197 tác phẩm dự thi từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó 50 bức ảnh đẹp nhất được chọn vào chung kết để tham gia vòng bỏ phiếu cuối cùng. Kết quả cuộc thi công bố trên Agora, một ứng dụng ảnh nổi tiếng, vào 3/6.
“Trong một chuyến sáng tác ảnh, tôi có dịp ghi lại hình người phụ nữ phơi những bó chân nhang tỏa tròn tại Quảng Phú Cầu. Chân nhang khi được nhuộm có màu đỏ đậm và sau một thời gian phơi ngả sang màu đỏ nhạt. Nhìn từ trên cao, bức tranh màu đỏ những bó chân nhang tạo nên khung hình ấn tượng”, Thanh Toàn chia sẻ.
Những tuần cận Tết là mùa cao điểm bận rộn nhất của người dân ở Quảng Phú Cầu, ngoại ô Hà Nội. Nghề truyền thống này có từ hơn 100 năm, là niềm tự hào của người dân địa phương, đem lại thu nhập cho nhiều hộ dân. Nơi này luôn được nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến sáng tác.
 Nông Thanh Toàn sinh ra ở Lào Cai, chuyển về Huế lập nghiệp 13 năm nay, hiện kinh doanh bánh, gắn với theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Do đó, anh dành tình yêu đặc biệt cho Huế, quảng bá vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của vùng đất cố đô đến với du khách.
Bức ảnh Trình tường Tập khánh của tác giả chụp một buổi biểu diễn về đêm tại Đại Nội Huế, được múa vào các ngày lễ Tứ ngũ tuần đại khánh. 
“Khi sáng tác các tác phẩm gắn liền với Huế, tôi hướng tới góc nhìn của một kẻ đam mê khám phá, của một du khách đến với miền đất đầy thú vị này. Càng chụp tôi càng yêu Huế hơn”.
 Tác giả chụp bức Hoa ngô đồng trong Đại Nội Huế, thường nở vào tháng 3 hàng năm. Cây ngô đồng xứ Huế được xem là biểu tượng của bậc đế vương. Theo truyền thuyết Á Đông, chim phượng hoàng khi xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng. Từ đó, người Huế xem đây là loài cây của bậc vương giả, chỉ được trồng ở những nơi linh thiêng, quyền quý như Hoàng Thành và các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. 
 Mùa sương xứ Huế nhìn từ trên cao là ảnh chụp một góc thành phố phía bên cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương chìm trong màn sương giăng. Sau đợt không khí ẩm ướt vào buổi tối thì ban mai xuất hiện nhiều sương mù. Vào mùa sương trôi nhẹ, la đà yên ả trên những lăng tẩm, đền đài và bồng bềnh trên thành phố và cả ngoại ô Huế.
 Tác phẩm Bình minh Đầm Chuồn đẹp như tranh vẽ. “Tờ mờ sáng tôi bấm máy ở Đầm Chuồn với khung cảnh đánh bắt cá quen thuộc, nhưng vẫn bị cuốn hút trước nhịp sống trên thuyền vào lúc bình minh nơi đây”, Thanh Toàn chia sẻ. 
Đầm Chuồn có diện tích khoảng 100 ha, là đầm nước lợ trong hệ thống đầm phá Tam Giang, thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang.
 Bức ảnh Nguyện cầu trên sông với cảnh thả hoa đăng trên sông Hương. Bức này của Thanh Toàn từng vào top 50 của chủ đề Nước diễn ra trong tháng 4/2020 trên Agora.
Anh chia sẻ: “Vào mùa Trung Thu - một dịp lễ lâu đời của người Việt, mọi người thường gửi những mong ước cho thần thánh, cho người đã khuất bằng cách thả đèn hoa đăng trên sông”.
 Tác phẩm Thiếu nữ bên sen Huế. Trong các loài hoa đẹp nở vào mùa hè, không thể bỏ qua hoa sen. Hoa sen từ xưa đến nay gắn bó với con người xứ Huế, được khẳng định qua nét kiến trúc, ẩm thực và văn hóa nơi đây. Sen Huế thường có màu trắng và hồng, trồng nhiều ở các hào nước trong TP Huế và hai bên hồ Tịnh Tâm. Ngoài ra, du khách có thể đến làng La Chữ, xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà để ngắm sen, tại đây sen trồng theo hình thức thâm canh, xen kẽ các ruộng lúa.
 Ngoài chụp ảnh tại Huế, tác giả cũng thường cùng bạn bè đi sáng tác chụp ảnh phong cảnh, thiên nhiên và đời sống tại các làng nghề ở nhiều tỉnh thành khác. Trong ảnh là tác phẩm Mái nhà làng cổ chụp những mái nhà nhiều sắc màu tại một làng cổ ở Thanh Hóa, ảnh từng vào top 50 của cuộc thi chủ đề Kiến trúc tháng 5 vừa qua của Agora.
 Tác phẩm Mây luồn trên thị xã Sa Pa. Vào những ngày nắng ấm, không sương mù, mây ngưng tụ ở các thung lũng rồi tràn về trung tâm thị xã, bản làng và núi rừng Sa Pa. Tác giả đến Sa Pa may mắn đúng vào dịp trời đẹp, nắng vàng ươm cuối thu, lúc thị trấn giao mùa bước vào những ngày đông lạnh giá. Anh lựa chọn khu vực Sân mây trên núi Hàm Rồng có độ cao khoảng 1.800m để chụp mây vào các thời điểm sáng sớm, chiều và cả chiều tối.
Giải chạy VnExpress Marathon lần đầu tổ chức tại Huế vào ngày 6/9/2020, lùi 5 tháng so với kế hoạch ban đầu do Covid-19. Bù lại, những ngày thu xứ Huế hứa hẹn một kỳ nghỉ du lịch kết hợp thể thao thú vị. Các runners sẽ được sải bước trên cung đường được lựa chọn kỹ lưỡng, đi qua nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nối tiếng. 
Nông Thanh Toàn - Huỳnh Phương
 
Trở về đầu trang
   cuộc thi quốc tế Đại Nội Huế phơi nhang
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch