• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Bình Thuận: Khơi dậy tiềm năng du lịch Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, khai thác và đánh bắt hải sản.
Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quý một phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ với các bãi tắm đẹp như vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa ở Ngũ Phụng, bãi nhỏ Gành Hang, bãi Dộc Cái... Ngoài ra trên đảo còn nhiều danh lam thắng cảnh như: chùa Linh Quang, vạn An Thạnh có tuổi thọ trên 2.000 năm….

 
Tuy nhiên những năm qua tiềm năng này vẫn chưa được khai thác đúng mức do việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2010 Hợp tác xã vận tải Phú Hưng đã đưa vào sử dụng tàu trung tốc Phú Hưng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu đi lại và thông thương giữa đất liền và Phú Quý. Đầu năm 2011, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Hoàng Phúc đã mạnh dạn đầu tư mua tàu cao tốc Hoàng Phúc 01 trị giá 21 tỉ đồng về phục vụ nhu cầu thông thương, giao lưu kinh tế cũng như việc đi lại của người dân. Đây có thể coi là cầu nối mới góp phần đưa Phú Quý gần hơn với đất liền, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nơi đây phát triển.
 
Phú Quý gần hơn với đất liền
 
Tàu cao tốc Hoàng Phúc 01 là loại tàu 2 thân, có thiết kế hiện đại, công suất 3.600 mã lực, tàu có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết gió cấp 6 - cấp 7, tốc độ tối đa lên đến 30 hải lý/h, với khoảng cách 56 hải lý thì tàu sẽ ra đến Phú Quý trong vòng 2 tiếng. Khoang chở khách của tàu có thiết kế hiện đại như những tàu cao tốc chạy trên tuyến Rạch Giá - Phú Quốc hay Phú Quốc – Hà Tiên với tivi, điều hòa nhiệt độ, nhà vệ sinh khép kín. Tàu có thể chở được 266 hành khách, chia làm 2 tầng, trong đó phòng khách chính (ở tầng 1) có 210 chỗ ngồi và phòng khách nhỏ (tầng 2) có 56 chỗ ngồi. Boong tàu rộng 8,80m, dài 30m, có tầng thượng rộng thoải mái cho việc phục vụ hành khách ngắm biển. Theo ông Lê Hoàng Phúc – giám đốc công ty: “Để phục vụ tốt và tạo cảm giác thoải mái nhất cho khách, tàu Hoàng Phúc 01 chỉ chuyên chở hành khách và hành lý do hành khách mang theo, chứ không chở hàng hóa như một số tàu hiện nay”. Ông Phúc cũng cho biết thêm mặc dù là tàu cao tốc, kinh phí đầu tư lớn nhưng giá vé chỉ 250.000 (bằng các tàu khác có công suất nhỏ hơn và thời gian đi lâu hơn).
 
Khi biết sắp được ngồi tàu cao tốc về nhà, thì Thương - sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng rất vui nói “Em đi tàu bi say  sóng nên hồi trước mỗi lần muốn về quê đối với em như một cuộc “trường chinh” vậy, quyết tâm lắm em mới dám về nhà. Bây giờ có tàu cao tốc rồi em sẽ về nhà nhiều hơn”.
 
 Hiện nay tàu Hoàng Phúc 01 đang sửa chữa, nâng cấp một số thiết bị nội thất bên trong tại cảng Phan Thiết. Theo kế hoạch tàu sẽ chạy chuyến đầu tiên vào ngày 01/03/2011.
 
 Du lịch phát triển
 
Ngày 17/2/2011, Sở Giao thông Vận tải đã thống nhất cho 2 tàu: Tàu trung tốc Phú Hưng và cao tốc Hoàng Phúc  được chạy suốt 30 ngày trong tháng, nhưng lịch chạy ngược nhau. Khi tàu Hoàng Phúc 01 rời cảng Phan Thiết đi Phú Quý, thì tàu Phú Hưng sẽ chạy ngược lại từ Phú Quý về Phan thiết. Như vậy từ nay tàu ra Phú Quý hành khách sẽ có suốt 365 ngày trong năm. Điều này sẽ kích thích việc thúc đẩy thông thương, đi lại, thu hút khách du lịch đến với huyện đảo Phú Quý. Ông Tạ Minh Nhật – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết: “Người dân rất vui khi nghe thông tin này”.  
 
Việc đầu tư, đưa vào sử dụng tàu cao tốc Hoàng Phúc, Phú Quý sẽ có nhiều thay đổi lớn trong thời gian tới. Ngoài sự đầu tư của Trung ương và tỉnh, Phú Quý sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhìn về tương lai không xa, khi đến Bình Thuận ngoài khu du lịch Hòn Rơm – Mũi Né, du khách sẽ biết đến Phú Quý như một điểm tham quan khám phá thiên nhiên kỳ thú.
 
Nguồn: Báo Bình Thuận
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch giáo dục
  • Xu hướng du lịch "road trip" mở ra trải nghiệm mới
  • Công bố quy hoạch bảo tồn Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ
  • Vịnh Bái Tử Long - kỳ quan du khách không thể bỏ lỡ khi ghé Đông Nam Á
  • Đặc khu Phú Quý nhiều vẻ đẹp hoang sơ
  • Văn hóa lễ hội - sức hấp dẫn du lịch Cao Bằng
  • Quảng Ninh: Đưa du lịch Cái Chiên “cất cánh”
  • Khánh Hòa: Cơ hội thu hút khách Belarus
  • Gia Lai: Xây dựng sản phẩm du lịch tại Kon Ka Kinh và Kon Chư Răng
  • Đà Nẵng nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu...

    Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về núi Ngũ Phong để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ...

    399
  • Lễ Tế Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di tích Quốc gia...

    Sáng 5/3 tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Bảo tàng Đắk...

    391
  • Lễ hội Chùa Du Anh - nét đẹp văn hoá đầu xuân

    Ngày 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại Chùa Du Anh, UBND xã Vĩnh Lộc đã tổ...

    388
  • Hội xuân Núi Bà Đen 2026: Rộn ràng sắc xuân, đậm...

    Diễn ra trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Hội xuân núi Bà Đen...

    369
  • Phường Giảng Võ lần đầu tổ chức Lễ hội khai Ấn...

    Sáng 02-3, tức 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tại di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục,...

    364

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch