• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Các khu du lịch quá tải khách dịp nghỉ Quốc khánh

Ngay trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ dịp Quốc khánh, nhiều khu du lịch trong cả nước đã ở trong tình trạng quá tải khách tham quan.

Ngày Quốc khánh 2/9, người Hà Nội đổ ra đường để tận hưởng không khí vui tươi, rộn rã của Tết độc lập. Tại các điểm vui chơi, mua sắm trên địa bàn Hà Nội, đâu đâu cũng đông nghẹt người càng làm cho không khí ngày lễ thêm tưng bừng.

Người Hà Nội đi thăm thú, người các tỉnh tranh thủ dịp nghỉ về Hà Nội tham quan. Xa hơn nữa, các khu du lịch sinh thái khu vực Ba Vì, Sơn Tây thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan, lớn gấp nhiều lần so với các ngày cuối tuần khác trong đó đa phần là khách Hà Nội.

Sau chuỗi ngày nắng nóng, đúng dịp nghỉ lễ, thời tiết mát mẻ khiến các điểm du lịch sinh thái ngoại thành Hà Nội càng trở thành điểm đến hấp dẫn. Một số điểm du lịch như Khoang Xanh-Suối Tiên, Thiên Sơn-Suối Ngà, Ao Vua, Đầm Long…. đều xảy ra quá tải cục bộ.

So với những ngày cuối tuần khác, lượng khách đổ về những khu sinh thái đều tăng từ 3-4 lần; thậm chí đường dẫn vào một số khu du lịch trên bị tắc đường do lượng xe đổ về rất đông. Còn tại các khu vui chơi trong khu du lịch đông nghẹt người, từ trẻ nhỏ tới người lớn.

Đối với các khu du lịch, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là thời điểm tốt để nâng cao khả năng dịch vụ, tăng doanh thu nên việc tiếp đón khách được lên kế hoạch từ trước đó cả tháng. Còn với khách du lịch, mặc dù đã tiên lượng trước việc quá tải tại những điểm đến nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội đi nghỉ trong dịp lễ kéo dài tới 3 ngày này.

Ngày hôm nay, lượng khách đổ về Khu du lịch Thiên Sơn-Suối Ngà ước lên tới 10.000 người, tăng gấp 3-4 lần so với những ngày cuối tuần khác.

Ông Lê Hoa Thắm, giám đốc Khu du lịch thừa nhận: “Lượng khách đổ về đông nên ở từng thời điểm, khu du lịch bị quá tải; mặc dù trước đó chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về nhân lực và cơ sở vật chất.”

Khu du lịch Khoang Xanh-Suối Tiên cũng trong tình trạng quá tải tương tự. Tới đầu giờ chiều nhưng con đường dẫn vào khu du lịch vẫn tắc nghẽn kéo dài.

Ông Nguyễn Viết Thuận, Phó Giám đốc công ty Du lịch Khoang Xanh-Suối Tiên cho biết lượng khách tăng gấp nhiều lần dịp cuối tuần khác. Khoang Xanh-Suối Tiên là một khu du lịch đồng bộ gồm cả thắng cảnh lẫn dịch vụ như có suối, thác, rừng, có cả công viên nước, có khu vui chơi cho trẻ em, khu tắm khoáng nóng, bùn tạo sự tiện lợi, thoải mái cho du khách. Chính vì vậy, ngoài khu vực suối Tiên, khu tắm khoáng nóng và tắm bùn luôn đông nghẹt khách đứng đợi...

Một điểm thu hút sự quan tâm của các du khách mê ẩm thực là Đồi cò Ngọc Nhị. Mặc dù diện tích có khả năng đón khách không lớn nhưng Đồi cò vẫn đón khoảng 300 khách. Ông chủ Phùng Đoài Học cho biết: “Từ lâu Đồi cò đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nhưng do diện tích hạn chế nên dịp nghỉ lễ này chúng tôi không có khả năng đón được nhiều hơn. Với lượng khách này chúng tôi cũng rất vất vả để phục vụ rồi.”

Năm nay, do ngày nghỉ lễ đúng vào cuối tuần, nên được nghỉ đến 3 ngày, tạo điều kiện cho khách du lịch được nghỉ dài ngày. Vì vậy, từ cả tuần trước, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã “cháy” phòng nghỉ; vé tàu cũng đã được đặt khá sớm.

Tại huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), do ngày Quốc khánh khá lý tưởng vì không mưa, mát mẻ nên lượng khách kéo về đây khá đông. Để tránh tình trạng “chặt, chém” du khách đến tham quan, Trung tâm Xúc tiến Thương mại- Du lịch Hà Tiên đã chỉ đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Hà Tiên đẩm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tư, bình ổn giá… Các khu du lịch trọng yếu như: Mũi Nai, Núi Đá Dựng, Thạch Động… được chỉnh trang bằng cờ phướn, cây xanh tạo cảnh quan.

Tại khu du lịch Mũi Nai có 11 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, chủ yếu là nhà hàng, khách sạn. Tại đây, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mũi Nai-Hà Tiên lượng khách đến tham gia nhiều nhất, với hệ thống trò chơi xe trượt ống. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đồi Nai Vàng đầu tư khu resort 3 sao với các loại hình giải trí: quán càphê, bar trên đồi, massage, karaoke… Chính vì vậy, lượng khách đến Mũi Nai thường đông hơn các điểm khác trong địa bàn. Khu vực Mũi Nai, được trang trí khá “bắt mắt” với hệ thống đèn lồng, đèn chớp… nhằm tạo thêm vẻ đẹp về đêm. Cùng th ời điểm này, Khu du lịch Hòn Phụ Tử (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) cũng đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Ngày 2/9, lượng du khách nườm nượp đổ về Bình Dương. Tại Khu du lịch Đại Nam, thị xã Thủ Dầu Một đã đón 100.000 du khách đến từ nhiều tỉnh, thành trong khu vực đến vui chơi, giải trí nhân nghỉ lễ Quốc khánh.

Ban quản lý Khu du lịch Đại Nam cho biết tất cả các quầy bán nước uống, thực phẩm đều niêm yết giá, không có hiện tượng chèn ép hoặc “chặt chém.”./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    117
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch