• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Cao Bằng lần đầu tổ chức Lễ hội Đồi cỏ cháy Ba Quáng năm 2024

Trong 3 ngày, từ 15 đến 17/12/2024, UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã lần đầu tiên tổ chức Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng, với nhiều hoạt động đặc sắc, nhằm tăng cường quảng bá cảnh đẹp, thu hút du khách, phát triển du lịch tại địa phương.

Đồi cỏ Ba Quáng. Nguồn: Internet

Đồi cỏ Ba Quáng nằm ở xóm Khum Đin và xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang. Đồi cỏ nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 70km. Đồi cỏ Ba Quáng còn được gọi là đồi cỏ cháy Ba Quáng, bởi vì từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng những thảm cỏ xanh mướt trải dài trên những mỏm đồi nhấp nhô. Còn từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, khu đồi cỏ bước vào mùa khô nên cỏ chuyển thành mầu vàng cam như cỏ cháy, tạo ra khung cảnh rất thơ mộng và ấn tượng.

Trong lễ hội có các hoạt động, ra mắt điểm camping đồi cỏ Ba Quáng; chương trình nghệ thuật “Bài ca trên đồi”. Ban Tổ chức còn tổ chức giải đua xe đạp địa hình “Đi giữa mùa hoa Trạng Nguyên”, với những cung đường đua xe đạp đi qua khu vực có nhiều hoa Trạng Nguyên. Giải chạy bộ chinh phục đồi cỏ Ba Quáng, thu hút nhiều vận động viên đến chinh phục những cung đường ở khu vực đồi cỏ.
Nhân dịp này du khách đến tham quan cũng được tham gia các hoạt động đồng diễn dân vũ trên đồi cỏ Ba Quáng; trình diễn bay dù lượn; thi đấu các môn thể thao dân tộc; trình diễn trích đoạn nghi thức đưa, đón dâu của đồng bào dân tộc Tày-Nùng...

Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng không chỉ là ngày hội văn hóa của nhân dân các dân tộc trong huyện mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa - văn nghệ, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch giữa các địa phương, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của dải đất miền biên viễn.

Du khách được hòa mình vào thiên nhiên hùng vỹ, thơ mộng, khám phá vẻ đẹp độc đáo của đồi cỏ Ba Quáng; trải nghiệm những hoạt động văn hóa đặc sắc qua những làn điệu giao duyên, hát then, hát lượn... những món ăn dân tộc mang hương vị riêng biệt độc đáo của địa phương, các trò chơi dân gian truyền thống. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vùng đất, con người, các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của huyện nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Tại lễ hội, các xã, thị trấn của huyện Hạ Lang còn mang đến những sản phẩm nông nghiệp OCOP đặc sắc của địa phương và những món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Hạ Lang.
Theo ước tính của Ban tổ chức đã có khoảng trên 40.000 lượt người dân, du khách đến tham quan đồi cỏ cháy Ba Khoáng trong dịp lễ hội này.

Thông qua các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa địa phương, huyện Hạ Lang kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều du khách, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, từng bước nâng cao cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trung tâm Thông tin du lịch

Trở về đầu trang
   Cao Bằng Đồi cỏ cháy Ba Quáng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch