• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Chợ Viềng Xuân 2011 đìu hiu khách, đường thoáng

Theo ghi nhận của nhiều người, chợ Viềng Xuân 2011 tại huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) không thu hút được nhiều khách hơn so với các năm trước.

Do ít khách nên du khách thập phương lại tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy, tắc đường, kẹt xe trên những con đường dẫn đến khu vực họp chợ và tại các chùa, đền, phủ thuộc quần thể di tích Phủ Giầy (xã Trung Thành và Kim Thái).

Lễ hội năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết lý tưởng, trời khô ráo và ấm áp tuy thỉnh thoảng có vài hạt mưa Xuân.

Đìu hiu người mua hàng

Đến hẹn lại lên, từ sáng 9/2 (tức mồng 7 Tết), du khách xa gần đã tấp nập đổ về Vụ Bản để kịp dự chợ Viềng - phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mồng 7 tới mờ sáng mồng 8 tháng Giêng - và đi lễ để cầu may mắn, an lành, hạnh phúc cho gia đình và tránh được những điều rủi ro trong năm mới.

Cũng như mọi năm, chợ Viềng bày bán các mặt hàng truyền thống như nông cụ, cây giống và hoa cây cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng cũ, đồ cổ và giả cổ...

Du khách có thể tìm thấy ở đây những giống cây rau màu điển hình như cà chua, ớt; các loại cây ăn quả như táo, ổi, nhãn, vải, chanh đến những vật dụng cần thiết của nhà nông như liềm, cuốc, xẻng, nơm, đó bắt cá, quang gánh, thúng mủng, rổ rá, kim chỉ... Du khách tìm mua nhiều nhất là các loại cây cảnh, cây thế mini như sung, si, phát lộc... với giá bán phải chăng, từ 50.000 đến khoảng trên 1 triệu đồng.

Năm nay, nhìn chung các mặt hàng, dịch vụ tại chợ Viềng đều không "chạy" bằng mọi năm. Ngồi từ cuối giờ chiều ngày 9/2 đến tận 12 giờ đêm ngay sát sân vận động xã Trung Thành, nơi tập trung nhiều du khách nhất của chợ Viềng, nhưng anh Sơn và những người bạn đồng hương quê Vũ Thư (Thái Bình) chỉ bán được vài ba cây cảnh mini.

Vợ chồng một chủ vườn cây cảnh tại huyện Nam Trực cũng than vãn vì lượng khách ít, bán không được nhiều. Vợ chồng anh đã bỏ không ít tiền để thuê chuyển cả chuyến xe tải cây cảnh, cây thế tới chợ.

Chị Thu bán thịt bê ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Kim Thái, tâm sự tưởng trời đẹp, khách về đông nên gia đình chị đã mua về sẵn 7 chú bê để chuẩn bị phục vụ khách. Tuy nhiên, từ sáng sớm đến tối 9/2, anh chị bán chưa hết... 3 con, trong khi vào thời điểm này các năm trước anh chị đã bán gần hết 7 con. Các "đồng nghiệp" ngồi bên cạnh chị cũng chẳng "khá khẩm" hơn, một số người còn tranh thủ chợp mắt lấy sức với hy vọng ngày mai nhanh chóng "đẩy" hết lượng hàng.

Theo chị Thu, năm nay, lượng khách đổ về chợ Viềng chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm 2010. Khá đông du khách đã tới đi lễ cầu lộc tại Phủ Giầy vào sáng và chiều 9/2 vì sợ cảnh ùn tắc, chen chúc mất an toàn.

Không khí trầm lắng ở đền, chùa, phủ

Tại các đền, chùa, phủ, không khí cũng khá trầm lắng, không có cảnh chen chúc "bẹp ruột" trong khu vực hành lễ ở nội cung như các năm trước.

Tại phủ Tiên Hương, khoảng gần 100 du khách đứng xếp hàng đợi đến lượt mình vào lễ ở nội cung. Lực lượng bảo vệ của nhà đền cũng không vất vả lắm để nhắc nhở du khách trật tự không được "chen ngang."

Trong khuôn viên của phủ, du khách có thể thoải mái tìm cho mình một chỗ vắng vẻ để nghỉ chân. Hàng quán bán đồ hành lễ, văn hóa phẩm, viết sớ, đổi tiền lẻ cũng "ế ẩm."

Phủ Nội nằm gần đó thì quá vắng vẻ. Khu vực nội cung chỉ đếm được 2-3 đôi nam nữ thanh niên đang hành lễ. Phủ Tổ - Khải Thánh Từ - nằm ngay sát con đường lớn trung tâm của xã Kim Thái cũng chỉ có độ 20 người đến lễ. Tại phủ Tổ Vân Cát mới được xây dựng, sửa sang lại khá bề thế, nhưng đếm qua chỉ thấy khoảng 30 người trung niên.

Ngược lại với tâm trạng "ngồi buồn" của các chủ hàng quán, dịch vụ tại chợ Viềng và các đền, phủ gần đó, các lái xe ôm địa phương năm nay vẫn kiếm bộn tiền.

Do công an tổ chức phân luồng giao thông từ xa, cấm ôtô di chuyển trên nhiều tuyến đường nên một lượng khá đông du khách các tỉnh xa phải xuống cuốc bộ hoặc thuê xe ôm. Giá xe ôm khoảng 20.000 đồng/km.

Một phụ nữ trẻ tên Hương đến từ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, năm nào cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về lễ tại Phủ Giầy và đi chợ Viềng tại Nam Định. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi không bị tắc đường, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ chen chân trên quốc lộ 21 để tới chợ Viềng Vụ Bản. Năm nay, chị còn có thời gian cùng bạn bè thảnh thơi dạo chơi tới hầu khắp các đền phủ chính của Phủ Giầy và cảm nhận không khí đồng quê mùa Xuân./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Lễ hội Chùa Du Anh - nét đẹp văn hoá đầu xuân
  • Về Hào Xá xem đua thuyền, thổi cơm
  • Phường Hai Bà Trưng: Lễ hội chùa Vua diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc
  • Hàng vạn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương đầu xuân Bính Ngọ
  • Xã Tam Hưng: khai hội chùa Bối Khê Xuân Bính Ngọ 2026
  • Mở hội xuống đồng, đánh thức mùa xuân vùng cao
  • Đà Nẵng bước vào chuỗi lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc
  • Lễ hội Đền Và đầu xuân Bính Ngọ 2026
  • Trang trọng Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hoàng thành Thăng Long
  • Lên núi Ngũ Phong xem tái hiện hành trình làm dâu xứ Champa của Công chúa Huyền Trân
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cụm di tích lịch sử Đền - chùa Xá, Hưng Yên

    Đền, chùa Xá toạ lạc hướng Tây Nam ngay đầu thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh. Đền, chùa được xây...

    431
  • Mãn nhãn linh vật ngựa sắt ghép 94 địa danh ở Đà...

    Xuất hiện bên bờ sông Hàn, linh vật ngựa sắt cao 4m nhanh chóng thu hút sự chú ý khi toàn...

    405
  • Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi 'bố',...

    Ven đô Hà Nội, có một ngôi làng vẫn gìn giữ phong tục độc đáo: Con không gọi 'bố'. Bất cứ...

    400
  • Cận tết Nguyên đán, đến Lạng Sơn trải nghiệm lễ...

    Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - Kết nối muôn...

    379
  • Bảo vật quốc gia, bia ma nhai ngự chế của vua Lê...

    Là một trong số ít bia đá lưu giữ bút tích của vua Lê Thái Tổ, nhưng Bia Ma nhai Ngự chế...

    366

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch