• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Còn một hàng phong lá đỏ vẫn xanh tốt, đẹp lãng mạn ở Hà Nội

Dân trí - Hàng cây phong lá đỏ ở đây vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát xum xuê cho người đi đường, thời gian trước hàng phong này là địa điểm lý tưởng của nhiều bạn trẻ Hà Nội, tới để tạo dáng chụp ảnh.
 Trái ngược hoàn toàn với hàng cây phong lá đỏ chết khô trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh, hàng cây phong lá đỏ tại khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc ở khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), vẫn đang xanh tốt, cành lá xum xuê.
 Theo ghi nhận, các cây phong ở đây được trồng dọc hai bên đường, cây có 3 thùy lá, là giống phong khá phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... Các cây đều được gắn số thứ tự. 
Trao đổi với PV, ông Đoàn Vũ Lưu Hồng (nghệ sỹ nhiếp ảnh) cho biết: "Trước kia tôi rất thích hình ảnh lá phong trên Quốc kỳ của đất nước Canada, nhưng tôi không nghĩ đến thời điểm này ở Hà Nội lại có 1 hàng phong rất đẹp và lãng mạn, mặc dù loài phong lá đỏ này tôi đã gặp ở Cao Bằng, Quảng Ninh.
Hàng lá phong xuất hiện ở đây khiến cho tôi có một cảm xúc bất ngờ, ngạc nhiên, không phải đi đâu xa tôi vẫn có thể làm một bộ ảnh giống như đang chụp ở Nhật Bản và Hàn Quốc vậy".
 Mùa này, các cây phong đang ra quả.
 Nhiều người dân tận dụng bóng mát của cây để nghỉ ngơi.
Anh Vương, một người dân khác cho biết, có thể hàng cây phong lá đỏ ở khu vực Đại sứ Quán Hàn Quốc phát triển xanh tốt là một giống cây khác so với giống cây phong được trồng ở đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh.
"Theo tôi, mỗi giống cây sẽ phù hợp với những môi trường khác nhau, ngoài điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, còn cần được chăm sóc kỹ lưỡng", anh Vương chia sẻ.
 Khác với các cây phong ở Trần Duy Hưng chết khô héo, những cây phong ở đây phát triển khá tốt.
 Hàng cây tỏa bóng mát cho cả con đường.
 Thời gian trước, lá phong ngả màu đỏ đặc trưng thu hút nhiều người.
 Hà Nội sắp chỉ còn duy nhất hàng cây phong lá đỏ sau khi hàng phong ở Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh được thay thế bằng loại cây khác.
 Trước đó, vào tháng 1/2021, hàng phong nơi đây thay lá tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. 
Năm 2018, hơn 260 cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm trên 2 tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội. Sau đó, các cây phong tiếp tục được triển khai trồng ở khu vực ngã tư Thụy Khuê - Thanh Niên, và ở khu vực gần hồ Gươm.
Tuy nhiên, mới đây Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đồng ý với đề xuất thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng. Cũng theo ghi nhận, tại khu vực ngã tư Thụy Khuê, và hồ Gươm các cây phong cũng đã được di chuyển đi nơi khác.
Như vậy Hà Nội sắp chỉ còn một hàng cây phong lá đỏ duy nhất ở khu vực khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc.
Phi Hùng
Trở về đầu trang
   phong lá đỏ Hà Nội đại sứ quán
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch