• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Cung nghinh xá lợi Đức Phật an vị vào Cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh)

Đúng 16 giờ, ngày 25/5, sau một thời gian cung rước từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang), xá lợi Đức Phật đã được cung nghinh, an vị tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) trong sự hoan hỉ của các vị đại biểu, chư tăng, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

 Lễ cung nghinh, an vị được tổ chức với nghi lễ trang trọng, linh thiêng bậc nhất từ trước đến nay

Tham gia lễ đón rước tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Hội đồng trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo chư tăng, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và đông đảo chư tăng, phật tử cung rước xá lợi Đức Phật vào Cung Trúc Lâm Yên Tử

Lễ cung nghinh, an vị được Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức với nghi lễ trang trọng, linh thiêng bậc nhất từ trước đến nay. Sau lễ cung nghinh, an vị, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh sẽ tổ chức cho tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương vào Cung Trúc Lâm chiêm bái từ tối nay 25/5 đến ngày 28/5. Sau đó, toàn thể đại chúng trì tụng nghi thức Phật đản; đồng thời lòng thành kính hướng về kim thân xá lợi Đức Phật cầu nguyện quốc thái dân an, hoà bình cho thế giới. Chư Tôn đức đến từ Ấn Độ cũng đã thực hành nghi thức hệ phái bằng ngôn ngữ Pali.

Đây là lần đầu tiên xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam nói chung và Yên Tử nói riêng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.

 Dự kiến đến 28/5 sẽ có từ 500.000 đến 1 triệu lượt tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử

Trước đó, xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TP Hồ Chí Minh); núi Bà Đen (Tây Ninh); chùa Quán Sứ (Hà Nội); chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Phúc Sơn (Bắc Giang). Được biết, sau Cung Trúc Lâm Yên Tử, xá lợi Đức Phật sẽ được rước về chùa Chuông (Hưng Yên) và chùa Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

 Đông đảo chư tăng, phật tử làm lễ cung nghinh xá lợi Đức Phật trong Cung Trúc Lâm Yên Tử

Ban Tổ chức khuyến cáo người dân, phật tử, du khách trong quá trình chiêm bái xá lợi Đức Phật tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự, không chen lấn, xô đẩy, giữ trật tự, vệ sinh trong suốt quá trình chiêm bái; giữ hoan hỉ. Ban Tổ chức cũng như Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cũng sẽ đảm bảo điều kiện phục vụ tốt nhất cho đại biểu, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

Nhóm PV

Báo Quảng Ninh điện tử - baoquangninh.vn - Đăng ngày 25/5/2025

Trở về đầu trang
   Vesak 2025 xá lợi Phật Cung Trúc Lâm Yên Tử Quảng Ninh
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • Di sản và công nghệ “chắp cánh” cho du lịch
  • Hòn Bà (Lâm Đồng) - viên ngọc hoang sơ giữa biển xanh
  • Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác số hóa, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng
  • Lâm Đồng: Tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa khu vực ven biển
  • Đắk Lắk - Miền đất giao thoa văn hoá
  • Khi nghệ thuật ra phố
  • Hà Nội: Ngành du lịch tăng cường đổi mới sản phẩm để tăng tốc cuối năm
  • Hội chợ Mùa thu 2025: Chiêm ngưỡng tinh hoa làng nghề truyền thống Hà Nội
  • Cần Thơ: Rộn ràng ngày khai hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    216
  • Thác Tà Lâm (Lào Cai) - điểm đến hoang sơ, hấp...

    Từ lâu, vùng đất Mường Khương núi nhọn đã nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ,...

    200
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    200
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    197
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch