Trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, khu vực phía Tây với trọng tâm là xã Phú Đình được xác định là vùng lõi của dòng sản phẩm du lịch lịch sử kết hợp sinh thái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhận định: Việc khảo sát, đánh giá thực trạng tại cơ sở không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà là chìa khóa để giải bài toán quy hoạch.

Homestay tại Khu du lịch ATK Phú Đình. Ảnh: T.L
Xã Phú Đình nơi được ví như “bảo tàng sống” của lịch sử cách mạng hội tụ đầy đủ dư địa để phát triển. Với hệ thống di tích dày đặc nằm trong quần thể 128 điểm di tích của Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Phú Đình có lợi thế để xây dựng mô hình kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế bền vững. Năm 2025, xã Phú Đình đón 1.761 đoàn với 75.856 lượt khách, đây là tiền đề để Khu du lịch ATK Phú Đình phát triển thành trung tâm du lịch lịch sử - sinh thái - trải nghiệm.
Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL nhấn mạnh sự cấp thiết của tính chuyên nghiệp trong phát triển du lịch: Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn bản sắc văn hóa và đào tạo nhân lực. Những chuyến khảo sát thực tế vừa qua là cơ sở dữ liệu quan trọng để cơ quan quản lý ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, chuyển từ tư duy làm du lịch tự phát sang quy chuẩn hóa.
Để đạt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách vào năm 2030, thách thức lớn nhất của du lịch Thái Nguyên không phải là số lượng người đến, mà là thời gian lưu trú. Xóm Khuôn Tát điểm du lịch cộng đồng nổi bật được chọn làm nơi giải quyết bài toán này.
Dù sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp và nếp nhà sàn truyền thống, nhưng tiềm năng này là chưa đủ nếu thiếu các dịch vụ bổ trợ. Định hướng mới yêu cầu các hoạt động như đạp xe dã ngoại, trải nghiệm giã bánh dày, đồ xôi ngũ sắc, hay nghề đan nón… phải được “đóng gói” thành các sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.
Mục tiêu là mỗi người dân địa phương phải trở thành một “đại sứ du lịch”. Khi cộng đồng làm du lịch chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ đồng đều, Phú Đình mới có thể cạnh tranh và thu hút dòng khách nghỉ dưỡng cao cấp, thay vì chỉ là điểm dừng chân chớp nhoáng.

Du khách trải nghiệm đạp xe trong tour du lịch tại ATK Phú Đình
Chị Lê Thị Hằng, chủ một homestay tại xã Phú Đình đã hoạt động đón khách gần 10 năm, cho biết: Hiện homestay của gia đình đang quy hoạch lại cảnh quan, trồng thêm nhiều loại cây ăn quả, tăng thêm hoạt động trải nghiệm cho du khách khi đến lưu trú tại đây, từ đó sẽ đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách hàng.
Sự phát triển bền vững không thể thiếu tính liên kết, tại các chương trình khảo sát, vai trò “nhạc trưởng” của Sở VHTTDL đã thể hiện rõ qua việc kết nối các nguồn lực. Ông Nguyễn Công Cường, doanh nghiệp lữ hành tại Thái Nguyên, khẳng định: Việc kết nối các điểm lẻ tại Phú Đình thành một tour tuyến khép kín từ Nhà tưởng niệm Bác Hồ đến trải nghiệm sinh thái, cộng đồng là điều kiện tiên quyết. Chỉ khi có chuỗi sản phẩm, doanh nghiệp mới dám đưa vào khai thác thương mại và cam kết nguồn khách ổn định.
Ở góc độ quảng bá, nhiếp ảnh gia Ngọc Như Hải, chia sẻ: Một điểm đến đẹp cần ngôn ngữ hình ảnh chất lượng để lan tỏa. Việc khai thác các góc máy nghệ thuật chính là cách nhanh nhất để truyền tải thông điệp Thái Nguyên điểm đến xanh trên các nền tảng số.
Hành trình hiện thực hóa mục tiêu 15.000 tỷ đồng là một chặng đường dài hơi, với việc chuẩn hóa mô hình tại ATK Phú Đình, gắn kết chặt chẽ giữa về nguồn và sinh thái. Thái Nguyên đang đặt những viên gạch vững chắc để hướng tới vị thế trung tâm du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2035.
Ngọc Linh
Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên - baothainguyen.vn - Đăng ngày 27/01/2026