Dịp
 nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày (từ 25/1 đến 2/2/2025), dự báo
 nhu cầu đi lại, về quê thăm thân, du lịch,… của người dân tăng mạnh, ở 
cả phương thức vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không.
 Nhiều tuyến có khả năng quá tải 
 Theo
 Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng, thời điểm hiện 
tại, các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô-tô đã chuẩn
 bị sẵn sàng về phương tiện, nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của 
người dân trong dịp cao điểm Tết. Theo tính toán, đợt cao điểm vận tải 
Tết Nguyên đán Ất Tỵ sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 4/2/2025, vì đây là lúc
 người lao động tự do và sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà 
Nội bắt đầu nghỉ Tết Ông Công-Ông Táo (23 tháng chạp Âm lịch) và Tết 
Nguyên đán. 
 Từ ngày 25/1/2025, cán bộ, công nhân viên chức, 
người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu nghỉ Tết. 
Nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ dàn đều 
trong đợt, dự kiến, lượng hành khách qua các bến xe tăng khoảng 250-350%
 so với ngày thường. 
 "Ðối với một số tuyến vận tải, có khả năng 
xảy ra ùn ứ, quá tải cục bộ từng thời điểm, công ty đã chuẩn bị tăng 
cường gần 2.500 xe để dự phòng giải tỏa hành khách phục vụ dịp Tết 
Nguyên đán", ông Phạm Mạnh Hùng cho biết.
 Bến xe Mỹ Ðình trong 
các ngày cao điểm Tết, ước tính có khoảng 22.000 lượt hành khách/ ngày 
với hơn 950 lượt xe xuất bến, tăng hơn 350% so với ngày thường; Bến xe 
Giáp Bát khoảng 20 nghìn lượt khách (850-900 lượt xe xuất bến), tăng 
350%; Bến xe Gia Lâm khoảng 5.000 lượt khách (400 lượt xe), tăng khoảng 
250%. 
 Công ty cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp 300 
phù xe hiệu xe tăng cường giải tỏa khách; đề xuất lực lượng chức năng 
phân luồng giao thông các khu vực chung quanh bến xe và khu vực Bến xe 
Giáp Bát đang trong quá trình triển khai dự án nút giao Vành đai 2,5 Kim
 Ðồng-Giải Phóng,... 
 Ðồng thời, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra,
 kiểm soát các xe vào bến đón khách; không cho xuất bến đối với xe không
 đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chất lượng, chở quá số khách quy định, 
uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích; không để xảy ra hiện 
tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, 
lấy tiền cao hơn giá vé quy định, bảo đảm mọi khách hành trên xe đều có 
vé trước khi xe xuất bến,…
 Ở Thành phố Hồ Chí Minh, các bến xe: 
Miền Ðông mới (thành phố Thủ Ðức) và Miền Ðông (quận Bình Thạnh) đã xây 
dựng kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết. Cả hai bến xe đều khuyến khích các
 đơn vị vận tải không tăng giá vé. Trường hợp buộc phải tăng giá để bù 
chi phí "lệch đầu" (không có khách chiều về), doanh nghiệp không được 
phụ thu quá 40% (chặng ngắn) và 60% (chặng xa). 
 Theo đại diện 
lãnh đạo Bến xe Miền Ðông mới, dịp cao điểm vận tải Tết Nguyên đán sắp 
tới, bến xe dự kiến thời gian phục vụ trong khoảng 20 ngày (10 ngày 
trước Tết, 10 ngày sau Tết), các tuyến ra bắc có thời gian phục vụ sớm 
hơn. Theo dự báo, lượng khách đi qua Bến xe Miền Ðông mới đạt hơn 90.000
 lượt khách, ngày cao điểm nhất khoảng 10-12.000 lượt. Còn Bến xe Miền 
Ðông, dự kiến đạt khoảng 139.000 lượt khách, ngày cao điểm có khoảng 
18-19.000 khách.
 Hàng không tăng chuyến
 Ðể
 phục vụ khách du lịch, người dân về quê dịp Tết Nguyên đán, Công ty cổ 
phần Vận tải đường sắt (Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam) đã chạy thêm 
nhiều đoàn tàu trên tuyến bắc-nam. 
 Tuyến Thành phố Hồ Chí 
Minh-Hà Nội, chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn ngày 14/1; tàu TN5 
xuất phát ga Sài Gòn ngày 16/1. Từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nghệ An (ga 
Vinh), chạy thêm các tàu SE14, SE16, xuất phát các ngày 18 và 19/1. Từ 
Thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi, chạy thêm tàu SE26 xuất phát ngày 
18/1/2025.
   
 Ước tính đến giữa 
tháng 12, ngành đường sắt đã bán khoảng 150.000 vé tàu Tết và vẫn áp 
dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội: Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, người hoạt động trước Cách mạng tháng Tám được giảm 
90%; thương binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; 
người khuyết tật nặng được giảm 30%; sinh viên được giảm 20%; trẻ em 
6-10 tuổi giảm 25% giá vé. 
 Ðối với hàng không, đến thời điểm 
này, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các 
địa phương từ khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ (ngày 21/1 đến 28/1) đang tăng 
nhanh chóng. Một số đường bay đã đạt 100% số chỗ (từ 23 đến 27 Tết) như:
 Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế/Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Chu Lai,… 
 Ở
 chiều ngược lại trong giai đoạn này, tỷ lệ đặt chỗ rất thấp, chỉ từ 5% 
đến 30%. Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh trên các đường bay từ Thành phố 
Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền bắc, miền trung, Cục Hàng không Việt Nam 
tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối giờ hạ cất cánh (slot) từ 
ngày 21/1 đến ngày 9/2/2025, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 
khung giờ ban ngày nâng lên 48 chuyến/giờ và ban đêm 46 chuyến/giờ. 
 Khảo
 sát giá vé cho thấy, ngày 22/1/2025 (23 Tết), các hãng hàng không niêm 
yết giá vé hạng phổ thông chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội ở mức khá 
cao, từ 3,34 đến 3,74 triệu đồng. 
 Chiều ngược lại, ghi nhận giá 
vé thấp hơn rõ rệt, chỉ từ 0,75 đến 1,22 triệu đồng tùy hãng. Trên chặng
 bay Hà Nội-Ðà Nẵng, giá vé chiều đi ghi nhận ở mức 1,25 đến 2,5 triệu 
đồng, chiều ngược lại không có sự chênh lệch lớn.
  Ðại diện lãnh 
đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá: "Xu hướng "lệch đầu" của giá vé có
 ngay từ ngày đầu nghỉ lễ (26 Tết) và vẫn duy trì trong ngày 28 Tết, 
phần lớn do nhu cầu di chuyển về quê đón Tết ở các địa phương phía bắc 
tăng cao, khiến giá vé chiều từ nam ra bắc cao hơn chiều ngược lại. 
 Tổng
 hợp từ các hãng hàng không Việt Nam, thời điểm hiện tại, tổng số ghế 
cung ứng trên các đường bay quốc tế và nội địa từ ngày 14/1 đến 
12/2/2025 đạt hơn 7 triệu ghế, tăng hơn 5% so với Tết năm trước. Trong 
đó, cung ứng nội địa hơn 4,9 triệu ghế, bình quân 165.000 ghế/ngày, tăng
 tương ứng khoảng 4,8%.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp 
Tết, trong tháng 12 này, Vietnam Airlines nhận thêm ba máy bay mới và 
lên phương án thuê thêm bốn máy bay Airbus A320/A321. Vietjet cũng vừa 
nhận thêm máy bay thế hệ mới A321neo ACF (chiếc thứ 111 của hãng), dự 
kiến nhận ba chiếc trong tháng 12, đồng thời thuê ướt ngắn hạn 6-10 máy 
bay dịp Tết. 
 Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi diễn 
biến thị trường để chỉ đạo các hãng hàng không, cảng hàng không bổ sung 
chuyến bay trên các đường bay có lưu lượng vận chuyển lớn, góp phần điều
 tiết giá vé và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
 Mới đây, 
Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về các biện pháp đón Tết vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm, trong đó, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ 
trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương điều tiết, tổ chức quản lý chặt 
chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết
 Nguyên đán; kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé 
tàu, xe theo quy định...; phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp 
nhằm kiềm chế, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông tại các tuyến kết nối khu
 vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đầu mối giao thông lớn và khu vực tổ
 chức lễ hội xuân. 
 Các đơn vị vận tải được yêu cầu tuân thủ 
nghiêm quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, đường 
ngang đường sắt; kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma 
túy; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người, tăng giá vé 
trái quy định...