• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Dấu ấn Năm du lịch quốc gia 2011

Năm du lịch quốc gia các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ Phú Yên 2011 đang dần khép lại, nhưng theo các công ty du lịch lữ hành thì lượng khách đến Nam Trung bộ vẫn tăng trưởng mạnh, trong đó nổi bật là các tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận…
Tại Khánh Hòa, lượng khách du lịch quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng đã tăng đáng kể. Cơ cấu thị trường khách du lịch đã có sự thay đổi, khách đến từ các thị trường có khả năng chi trả cao ngày càng tăng như: Mỹ, Úc, Đức, đáng kể là thị trường khách Nga… Trong 10 tháng năm 2011, Khánh Hòa đã đón khoảng 27.000 lượt khách Nga. Trong mùa du lịch đông năm nay, Hãng lữ hành Pegas Touristik tiếp tục đưa hàng chục ngàn khách du lịch Nga đến nghỉ đông ở Khánh Hòa. Điều đáng nói, khách du lịch Nga do Pegas Touristik đưa đến Khánh Hòa đều ở rất dài ngày (10 ngày đến 2 tuần) và  lưu trú ở các khách sạn, resort từ 3-5 sao.
 
Còn với tỉnh đăng cai Năm du lịch quốc gia 2011 - Phú Yên thì trong 11 tháng năm 2011 đã đón khoảng 450.000 lượt khách du lịch, tăng cao so với cùng kỳ năm 2010, trong đó khách quốc tế là 26.000 lượt. Ông Phan Đình Phùng, Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên cho biết, Năm du lịch quốc gia Phú Yên 2011 với chủ đề du lịch biển và hải đảo đã diễn ra rất tốt đẹp và thuận lợi. Những mục tiêu năm du lịch quốc gia đặt ra đã đi đúng hướng và đạt nhiều kết quả rất rõ rệt. Ngoài hiêụ quả tạo được sự liên kết vùng giữa các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh khác thì đây là dịp để Phú Yên giới thiệu sâu hơn hình ảnh của mình đến với bè bạn. Đồng thời còn tạo được sự thay đổi lớn về nhận thức từ lãnh đạo các cấp, ngành tới người dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch dịch vụ, nhận thức được tiềm năng, thế mạnh của mình và xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Phú Yên còn nhận được rất nhiều kinh nghiệm trong cách thức tổ chức thực hiện các sự kiện văn hóa, du lịch thể thao ở quy mô, tầm cỡ quốc gia một cách chuyên nghiệp. Một lợi thế nữa ai cũng nhìn thấy được mà Năm du lịch quốc gia 2011 mang lại cho ngành du lịch Phú Yên, đó là cơ hội cải thiện, nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất, việc quảng bá hình ảnh cho Phú Yên rộng khắp, liên tục. Đó chính là tiền đề tạo đà tốt cho du lịch Phú Yên phát triển trong những năm tới.
 
Có thể thấy, lý do để Năm du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ Phú Yên 2011 phát huy được hiệu quả thì có nhiều nhưng cái chính đây là năm đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương triển khai các chương trình, sự kiện trải đều ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ nhằm tạo cú hích cho các địa phương nơi đây vốn có lợi thế về tài nguyên biển đảo, di sản văn hóa, môi trường sinh thái. Bên cạnh đó cũng cần nhấn mạnh đến sự nhiệt thành tham gia của các doanh nghiệp, các công ty du lịch, các hãng lữ hành cùng chung tay đón khách với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn du khách như: đưa ra những tour, tuyến mới; giảm giá từ 5-20% cho mỗi tour; hay “Đi du lịch - trúng kim cương”, “Du lịch hè thu, tặng tiền, tặng quà thật là tiện ích”… đã góp phần tạo nên sự thu hút đối với du khách.
 
Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cũng cho rằng, chính từ thành công của  Năm du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ Phú Yên 2011 cũng đặt ra cho Phú Yên cũng như các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ thách thức làm sao ngoài việc giữ gìn cho được hình ảnh đẹp của mình trong mắt du khách một cách bền vững thì cần tạo ra cho nơi đây đẹp hơn, mới hơn và hay hơn./.
 
Nguồn : VEN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Đồng Nai khai thác lợi thế du lịch tàu biển
  • Phú Thọ phê duyệt Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030
  • Đà Nẵng ra mắt tour thưởng trà trên bán đảo Sơn Trà
  • Phú Quốc lọt tốp điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ sang trọng với chi phí cạnh tranh
  • Mở hướng phát triển du lịch từ những tiềm năng sẵn có
  • Du lịch thể thao - phân khúc khai thác giàu tiềm năng
  • Xây dựng hệ sinh thái du lịch số Việt Nam
  • Xúc tiến mở đường bay giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức
  • Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2026 tại Moskva: Cơ hội mới cho du lịch MICE Việt Nam
  • Du lịch Gia Lai “bội thu” nhờ tư duy quảng bá kiểu mới
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Chùa Dương Lôi - Cha Lư Tự

    Chùa Cha Lư thuộc khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, thờ Phật và thờ...

    470
  • Di tích Động Tiên Chúa (Ninh Bình) lưu dấu nữ...

    Nằm trong quần thể Di tích-danh lam thắng cảnh Lạt Sơn, tỉnh Ninh Bình, di tích Động Tiên...

    449
  • Đình làng Đổng Lâm, Gia Bình thờ tam vị nhân thần...

    Đình làng Đổng Lâm (thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, nay là xã Gia Bình, tỉnh...

    373
  • Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, đạt...

    Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu...

    365
  • Vietnam Airlines khai thác sớm đường bay Thành...

    Chưa đầy 2 tháng sau khi công bố mở đường bay thẳng đến Sri Lanka, hãng hàng không...

    348

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch