• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Đền, chùa vắng khách dịp cận Tết

HÀ NỘINhững điểm đến nổi tiếng như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ vắng vẻ, dù dịp cuối năm là thời điểm nhiều người đi lễ tạ.
 Phủ Tây Hồ
Sáng 4/2, trái với cảnh tấp nập thường thấy, con đường dẫn vào Phủ vắng người qua lại. Vài quán đóng cửa, bãi gửi xe trống. Không có khách, nhiều thầy đồ đã nghỉ sớm, ở đây chỉ còn lại 4 người. Mọi người liên tục hỏi nhau: "Không biết năm nay có đóng cửa nữa không".
Thầy đồ Trần Duy Vinh (trái), cho biết mọi năm ở đây đông đúc từ đầu tháng Chạp cho đến hết tháng Giêng - thời điểm người dân đi lễ đầu năm và dâng hương tạ lễ cuối năm. Trong khoảng một tuần nay, Phủ rất vắng, một số người đến xin sớ về cúng lễ tại nhà. "Một ngày các thầy đồ ở đây chỉ viết dăm bộ sớ. Nhiều người vì sợ Covid-19 và nhà xa nên đã về trước, nốt hôm nay là 23 tháng Chạp tôi cũng về quê", ông nói.
 Khoảng sân chính trong Phủ ít người qua lại.
 Trên các bàn xếp lễ đặt tấm biển nhắc khách rửa tay và thực hiện đeo khẩu trang khi đi lễ. Người ghi công đức tại đây chia sẻ, trong 3-4 ngày nay, cả ngày có khoảng hơn chục người đến.
 Điểm trông xe có khoảng 4-5 chiếc.
 Chùa Trấn Quốc
Khung cảnh thưa vắng tương tự tại chùa Trấn Quốc, điểm đến nổi tiếng đông khách dịp cuối năm, đầu năm.
 Những khách đến làm lễ đều chấp hành đeo khẩu trang. Chị Phương (trái), cho biết nhà ở Cát Linh nên chị thường đến chùa lễ nhiều lần trong năm. Ngày gần Tết, chị tới đây để tạ lễ, cầu an với hy vọng gạt bỏ những điều không vui trong năm cũ.
Tới đây vào sáng 4/2, chị ngạc nhiên vì chùa vắng hơn mọi năm rất nhiều, chỉ có vài người đến lễ rồi đi cũng rất nhanh. "Tôi thấy điều này cũng khẳng định là người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung có tinh thần chống dịch cao", chị nói.
 Vắng người dâng hương, đĩa và khay lễ xếp chồng bên ngoài.
Bên ngoài cửa vào chùa là biển nhắc nhở khách thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Người trông xe tại đây cho biết thường xuyên được ngồi uống nước chè, do năm nay vắng khách hơn nhiều, thi thoảng mới có xe đến gửi.
Chùa Quán Sứ
Trong đại điện có 2 người hành lễ, tụng kinh ngồi cách xa nhau, nhưng cũng không quên đeo khẩu trang. 
Phía ngoài sảnh không chật kín giày, dép như thường thấy.
Những người bán hàng bên ngoài chùa ngồi xem điện thoại giết thời gian vì không có khách. Họ cho biết, những năm trước, chùa đông đúc dịp gần Tết nhưng năm nay thì vắng hơn hẳn. "Năm nay mọi người được về quê sớm, nên cũng không có ai đi chùa", một người nói.
Đền Quán Thánh
Tương tự chùa Quán Sứ, ngôi đền cuối đường Thanh Niên vắng bóng người hành hương. Đền Quán Thánh được xây dựng từ năm 1010, thờ ngày Huyền Thiên Trấn Vũ. Vé vào cửa đền là 10.000 đồng/ một người lớn; học sinh, sinh viên và người trên 60 tuổi mua mua vé giá 5.000 đồng.
Lan Hương
 
Trở về đầu trang
   Phủ Tây Hồ chùa Trấn Quốc Quán Sứ
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch