• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Điểm tham quan thưa khách nước ngoài

TP HCM Chợ Bến Thành, Bưu điện trung tâm, bảo tàng Chứng tích chiến tranh... thưa vắng du khách trong những ngày nỗi lo nCoV bao trùm.
 Chợ Bến Thành vốn là điểm hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm, ăn uống nay không mấy đông đúc. Ở các dãy cửa hàng, nhiều người bán ngồi xem điện thoại, không màng tới việc chào mời du khách hoặc mải miết trò chuyện với nhau. Chị Hoàng, bán guốc gỗ, cho biết từ sáng tới trưa không có khách mua hàng. “Nhiều người không dám vào bên trong chợ do sợ lây bệnh. Ngày thường, lúc đông đúc khách, tôi có thể bán được 5 triệu đồng. Nhưng mấy ngày gần đây, cao lắm chỉ được một triệu. Hồi dịch SARS, tình hình cũng không nghiêm trọng như thế này”, chị Hoàng nói.
 Tại cửa hàng thời trang, chị Ánh Mai cho biết từ mùng 4 Tết đến nay, khách giảm hơn 50%. “Thực ra, khách đã giảm mạnh từ trước Tết, hiện nay chỉ còn khách Malaysia vào mua. Trước đó, có khách Ấn Độ nhưng giờ cũng không còn. Không chỉ vắng hoàn toàn khách Trung Quốc, mà khách Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không thấy đâu”, chị Ánh Mai than vãn.
Mùng 4, 5 Tết chợ vẫn còn các đoàn khách Trung Quốc vào mua sắm. Nhưng từ khi có ca nhiễm nCoV trên địa bàn thành phố, lượng khách nói tiếng Trung (Malaysia, Singapore…) hầu như không thấy, khách châu Á cũng giảm đi, chủ hàng áo thun Ngọc Oanh cho biết.
 Hiện khách du lịch đi chợ chủ yếu là khách Tây. Đa số khách không đeo khẩu trang, tiếp xúc mua hàng và ăn uống bình thường. 
 Bảo tàng chiến tích chiến tranh là điểm du lịch không thể thiếu khi du khách tham quan TP HCM. Những ngày đông khách, xe du lịch đậu kín cả hai mặt đường Lê Quý Đôn và Võ Văn Tần (quận 3). Tuy nhiên, chiều 3/2, thưa thớt vài chiếc xe chờ khách ở bên ngoài. Theo thống kê của bảo tàng, ngày 2/2, có 2.352 khách tới tham quan, so với ngày này năm trước có 3.457 người, giảm 32%. Ngày 1/2, số khách đạt 2.600, giảm 21%... Đại diện bảo tàng cho hay, khách giảm bắt đầu từ giữa tháng 1 kéo dài tới nay và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. 
 “Chúng tôi nghe nói ở TP HCM mới có ca nhiễm nCov đang được cách ly, nên không quá lo lắng. Dạo chơi trong trung tâm chúng tôi không cần mang khẩu trang, trừ khi ra sân bay”, một nhóm du khách Nhật Bản cho biết. 
 Sân trước Bưu điện trung tâm vắng khách chụp hình. Bên ngoài bưu điện vẫn có nhiều người bán hàng rong cho du khách. Thường ngày, họ bận rộn đi theo du khách mời chào mua hàng, nhưng hôm nay tụ tập ngồi dưới gốc cây tránh nắng. “Vắng khách từ trước Tết rồi. Càng ngày càng vắng. Trước đây tôi bán được khoảng vài trăm đến một triệu mỗi ngày, giờ ngồi cả ngày có khi không bán được món nào”, một chị nói. 
 Bên trong Bưu điện không nhiều du khách, chủ yếu là các nhóm nhỏ, vắng hẳn khách châu Á. 
 Trước khi mua vé vào bên trong dinh Thống Nhất, du khách thường tập trung ở cổng chính chụp ảnh toàn cảnh khuôn viên mặt tiền dinh. Nhiều xe du lịch cũng đậu chỗ này, thả khách xuống rồi mới rời đi, nhưng những ngày gần đây, khu vực này trở nên vắng vẻ. 
 Cửa bán vé vào tham quan dinh Thống Nhất không còn cảnh xếp hàng đông đúc, chỉ lác đác vài lượt khách lẻ vào mua. Theo Sở Du lịch TP HCM, tháng 1/2020 du khách quốc tế đến thành phố tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi tháng 1 năm ngoái, lượng khách tăng tới 21%. Tính riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng khách quốc tế đến thành phố giảm 12%.
Tâm Linh
Trở về đầu trang
   dinh Thống Nhất khách du lịch corona
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch