• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Đồi Đa Phú đầy rác sau Tết Dương lịch

LÂM ĐỒNGĐiểm du lịch mới nổi ở Đà Lạt bị xả rác gây tình trạng mất mỹ quan.
Mới đây, trong một nhóm du lịch Đà Lạt trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh đồi Đa Phú (phường 7, Đà Lạt) sau dịp Tết dương lịch đầy rác do du khách để lại. Bên cạnh đống rác vẫn còn lều trại của khách chưa thu dọn. Không ít người bức xúc, chỉ trích ý thức của những nhóm khách gây nên tình trạng thiếu mỹ quan.
 
 Cảnh tượng nhếch nhác tại đồi Đa Phú được chụp vào sáng ngày 1/1/2021. Ảnh: Vu Huong Duong
Những bức ảnh được chụp vào sáng 1/1/2021 tại đồi Đa Phú, một điểm săn mây mới nổi, được du khách yêu thích, thường đến cắm trại.
Anh Vũ Hướng Dương (TP HCM), du khách đến thăm Đà Lạt chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi bước đến đồi Đa Phú và phát hiện nhiều rác như thế. Những điểm du lịch khác tại Đà Lạt mà tôi đi qua, rác thải rất hạn chế. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của các lượt khách sau cũng như hình ảnh của địa phương".
Với những tổ chức du lịch, việc thông báo cho khách tham gia cũng là điều mà các trưởng đoàn đặc biệt chú trọng. Anh Tạ Thanh Sang, chuyên dẫn các tour cắm trại và trekking chia sẻ: "Có rất nhiều tổ chức tour luôn dặn dò người tham gia giữ đúng tinh thần du lịch xanh, không xả rác hay làm hại đến cảnh quan, cây cối những nơi đi qua. Nhưng đây không phải là biện pháp chế tài và điểm cốt yếu vẫn nằm ở ý thức của du khách".
Anh Lê Kim Phúc, ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt, chủ công ty Người Dẫn Đường Đà Lạt, chuyên tổ chức các tour cắm trại trên đồi Đa Phú chia sẻ: "Tình trạng xả rác và thiếu an ninh trật tự tại đồi Đa Phú thường xuyên xảy ra. Mỗi đợt khách đến, công ty chúng tôi đều phải khảo sát và dọn dẹp vệ sinh rác thải của đợt khách trước. Không chỉ rác thải mà tình trạng hát, sử dụng loa kẹo kéo của một số nhóm khách cũng gây mất trật tự, ảnh hưởng đến các hộ dân dưới đồi. Chúng tôi có nhờ đến sự can thiệp của dân phòng phường 7, nhưng ý thức của du khách vẫn là điều quan trọng nhất".
"Đợt Tết dương lịch vừa rồi, có hơn 30 nhóm khách đến cắm trại tại 3 đỉnh đồi Đa Phú", anh Phúc chia sẻ thêm.
 
 Có nhiều đợt khách cắm trại dịp Tết dương lịch 2021 tại đồi Đa Phú. Ảnh: Vu Huong Duong
Với các điểm du lịch có đơn vị quản lý, việc bảo vệ môi trường và ý thức của người dân, du khách có phần cao hơn.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Theo báo cáo của các đơn vị quản lý du lịch, tình trạng xả rác của du khách đã giảm nhiều so với thời gian trước. Riêng TP Đà Lạt, dịp Tết Dương lịch năm nay khách đông và ý thức rất tốt. Ngành du lịch và chính quyền địa phương đã tuyên truyền hiệu quả về ý thức bảo vệ môi trường".
Ngày đầu năm mới 2021, TP Đà Lạt đón hơn 37 nghìn lượt du khách (khách đăng ký lưu trú), tăng hơn 26,7 nghìn lượt so cùng kỳ 2020.
Thanh Hằng
Trở về đầu trang
   Tết dương lịch đồi Đa Phú Đà Lạt
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đà Nẵng: Cần nghiên cứu, phát triển tàu thủy du lịch đặc trưng, xanh
  • Lâm Đồng: Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững
  • Tháng 12, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đưa du khách bay lên bầu trời ngắm cảnh
  • TP. Cần Thơ: Khai mạc trình diễn thả đèn nước và Ghe Cà Hâu
  • Gia Lai: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11
  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    218
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    182
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch