• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Động Hoàng Xá xuống cấp nghiêm trọng

Động Hoàng Xá nằm trong khu vực núi Hoàng Xá thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Hiện tại, một số công trình kiến trúc tại di tích động Hoàng Xá đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, thuộc các xã Sài Sơn, xã Phượng Cách và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đây là quần thể di tích kết hợp với cảnh quan của những ngọn núi thấp ở giữa vùng đồng bằng trù phú, tạo nên một diện mạo linh thiêng mà kỳ vĩ, gồm 3 cụm điểm: Khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách; quần thể di tích chùa Thầy; các di tích trên núi động Hoàng Xá.

 Cửa động Hoàng Xá.

Chùa Thầy có từ thời Lý. Theo hồ sơ di tích, nơi đây gắn với thời kỳ tu hành sau của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Còn động Hoàng Xá sau này được nhắc tới nhiều vì gắn với cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Cự và Cao Bá Quát (1809 - 1855). Có thuyết cho rằng vào tháng 12 năm 1854, tại khu vực động Hoàng Xá này, Cao Bá Quát chỉ huy nghĩa quân chiến đấu với quân nhà Nguyễn do Lê Thuận lãnh binh Sơn Tây lãnh đạo đã tử trận.

Động Hoàng Xá còn được biết đến với tên tuổi của một vị quan chính trực và là danh sĩ đời Duy Tân triều Nguyễn đó là Cao Xuân Dục (1842 - 1923). Khi Tổng đốc Hoàng Cao Khải theo Pháp muốn làm Phó Vương, bắt các quan trong triều phải ký vào biểu dâng lên vua, Cao Xuân Dục đã không ký. Ông bị gièm pha và bị giáng chức về làm tri phủ Quốc Oai. Sau khi ông mất, người dân nơi đây đã tạc tượng thờ ở giữa động Hoàng Xá.

Động Hoàng Xá còn là di tích cách mạng, khi là nơi làm việc của Ủy ban kháng chiến khu II.

Năm 1947 trước khi lên Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ đã nghỉ tại chùa Một Mái ngay dưới chân núi Hoàng Xá.

Ngày 12/4/1949, giặc Pháp huy động lực lượng lớn gồm 2.000 quân, có pháo binh, xe tăng và máy bay yểm trợ tấn công vào khu núi và động Hoàng Xá. Tại đây, dân nhân đã phối hợp với đại đội 385 bộ đội địa phương tổ chức chống càn.

Trong các cuộc kháng chiến động Hoàng Xá cũng là nơi Chính phủ chọn để cất giữ ngân khố và đặt Đài phát thanh phụ khi đài chính bị địch dội bom.

Ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày nhân dân trong vùng tổ chức giỗ trận tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ những người đã ngã xuống bảo vệ từng tấc đất núi Hoàng Xá.

Tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng kiến trúc chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách ( huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) là là một quần thể di tích quốc gia đặc biệt.

Mặc dù nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt cần được bảo vệ tuy nhiên nhiều hạng mục tại đây đang xuống cấp nghiêm trọng.

 Bức tường bảo vệ khu di tích đã đổ nát.

 Nhà thủy đình 8 mái – Một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo do những nghệ nhân dân gian “đất trăm nghề” tạo dựng đang trơ cùng mưa nắng không một ai thương tiếc.

 Hang cất giữ ngân khố quốc gia một thời kháng chiến.

 Cổng chùa Một Mái, nơi Bác Hồ đã nghỉ lại ngày 3/3/1947 trước khi Người lên Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược.

 Mái chùa sắp sập. Người dân phải dùng cây chống tạm.

 Mái thủy đình 8 mái rêu phong mục nát.

 Di tích đang trở thành phế tích, dui cột của nhà thủy đình 8 mái, một công trình kiến trúc nghệ thuật bị mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo ghi nhận của phóng viên, một phần tường cổng vào di tích đã bị đổ sập, trụ cổng bong tróc. Đi tiếp vào bên trong là ngôi nhà thủy đình 8 mái nằm giữa hồ. Dui, kèo cột của công trình kiến trúc này đã bị mục gãy. Những họa tiết được chạm khắc thể hiện những đường nét tinh xảo được làm ra từ những người thợ tài hoa nơi đây đang bị mối mọt ăn mòn. Thậm chí có những cột trụ chống rộng chừng một xải tay người ôm cũng đã bị mục rỗng, xuất hiện từng mảng lỗ hổng lớn trên thân cột. Nhiều vị trí trên mái đình đã bị thủng. Để đảm bảo an toàn người trông coi di tích tại đây đã phải khóa cổng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bởi với thực trạng hiện tại nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Hoàng Xá là “động thủng” xuyên từ sườn bên này sang sườn bên kia, nên động được chiếu sáng theo hai hướng chính là Đông và Tây Bắc. Vòm động cao gần 100m và thông với tầng lộ thiên. Nền động có nhiều phiến đá tự nhiên ghép lại thành tảng lớn. Mặc dù là một di tích nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt nhưng với những gì đang diễn ra tại đây thể hiện một sự quan tâm không xứng tầm. Điều đáng nói, trước cửa vào động có hai ngôi tháp được xây bằng vật liệu xưa cho đến nay nhiều mảng vữa đã bị bong tróc. Trên hai ngôi tháp này xuất hiện những hình vẽ nguệch ngoạc còn mới, thậm chí còn có người dùng sơn để viết tên lên tháp gây mất mĩ quan.

Ông Bùi Văn Nhàn - bảo vệ di tích động Hoàng Xá cho biết: “Nhà thủy đình 8 mái giữa hồ đang chuẩn bị sập nên hiện nay phải khóa cửa cấm không cho người vào để tránh xảy ra tai nạn. Xung quanh không có tường gì cả, người ta tự do ra vào bất kể lúc nào. Huyện, xã đã báo cáo nhiều rồi nhưng phải đợi trên xem xét”.

Ông Nguyễn Đức Phương- Phó Chủ tịch huyện Quốc Oai cho biết: UBND huyện đã có tờ trình lên thành phố, và Sở Văn hóa Thông tin từ năm 2019 để trùng tu tôn tạo. Cũng theo ông Phương: “Đây (động Hoàng Xá) nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, nhà thủy đình 8 mái cũng thuộc quần thể của di tích vì thế khi làm cái gì chúng tôi cũng phải xin ý kiến của Bộ VHTTDL, nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết”.

 Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết

Trở về đầu trang
   Di tích động Hoàng Xá Quốc Oai phế tích
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đà Nẵng: Cần nghiên cứu, phát triển tàu thủy du lịch đặc trưng, xanh
  • Lâm Đồng: Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững
  • Tháng 12, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đưa du khách bay lên bầu trời ngắm cảnh
  • TP. Cần Thơ: Khai mạc trình diễn thả đèn nước và Ghe Cà Hâu
  • Gia Lai: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11
  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    217
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    215
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    198
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    181

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch