Ngày 5/6, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Thông tin UNESCO (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công nghiệp văn hóa - Động lực xanh cho không gian hang động”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Các đại biểu tại tọa đàm.
Chia
sẻ tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Đỗ Trần Phương, Phó trưởng Khoa Du lịch,
Trường đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, việc đa dạng hóa các sản phẩm du
lịch không chỉ dựa vào các điểm đến truyền thống mà còn phải phát triển
các sản phẩm mới độc đáo. Việc kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền
thống và cảnh quan thiên nhiên như hang động sẽ tạo ra những trải nghiệm
du lịch mới hấp dẫn và thu hút du khách. Tuy nhiên, việc kết hợp này
phải bảo đảm các quy định của pháp luật, hướng đến phát triển du lịch
bền vững và gắn với lợi ích của người dân.

Quảng Ninh có nhiều cảnh quan tươi đẹp và kỳ thú, là nguồn chất liệu để phát triển các sản phẩm du lịch mới.
Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đã thảo luận về
việc phát triển các sản phẩm nghệ thuật trong hang động gắn với việc
bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa bản địa; trách nhiệm của đơn
vị quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; xu hướng thúc đẩy tiềm năng hang
động từ các chương trình nghệ thuật của thế giới và kinh nghiệm của một
số quốc gia.
Việc kết hợp giữa bảo tồn di sản thiên nhiên với sáng tạo văn hóa
nghệ thuật phát triển những sản phẩm du lịch mới như: biểu diễn nghệ
thuật, ánh sáng 3D mapping hay trải nghiệm văn hóa cộng đồng trong hang
động sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, thu hút lượng khách ổn định
và tạo nên sự khác biệt, hấp dẫn cho điểm đến và các khu vực lân cận.
Các ý kiến chia sẻ tại tọa đàm cũng đều cho rằng, du lịch hang động
không chỉ là hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, mà còn mở
ra cơ hội cho công nghiệp văn hóa, hướng đến xây dựng những sản phẩm du
lịch xanh, giàu bản sắc và bền vững.
Tại buổi tọa đàm, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã trao “Sứ mệnh
tiên phong trên hành trình di sản” cho Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng, ghi
nhận những nỗ lực đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm du lịch gắn
với di sản và cộng đồng.
Sự kiện là một bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa tinh thần
tuyên ngôn thúc đẩy kinh tế sáng tạo và kết nối văn hóa vì phát triển
bền vững, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho mô hình kinh tế đêm và
công nghiệp văn hóa tại các địa phương giàu tài nguyên thiên nhiên như
Quảng Ninh.
Trước đó, lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật thực cảnh với vở diễn
“Đi tìm dấu ngọc” đã được tổ chức tại hang Ngọc Rồng thuộc Khu di tích
và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, một danh thắng độc đáo gắn
liền với dấu ấn văn hóa, lịch sử của Quảng Ninh đã đem lại một trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho mọi người.

Chương trình nghệ thuật thực cảnh với vở diễn “Đi tìm dấu ngọc” đã được tổ chức tại hang Ngọc Rồng, thành phố Cẩm Phả.
Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch Quảng Ninh phát triển sản phẩm du
lịch mới trong việc đưa hang động trở thành không gian trải nghiệm văn
hóa sống động, gắn với du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa và kinh tế
xanh; mở ra một hướng đi mới trong việc kết hợp nghệ thuật, công nghệ và
di sản, góp phần đưa danh thắng văn hóa, lịch sử ngày càng đến gần hơn
với công chúng một cách đầy cảm hứng.
Quang Thọ
Nguồn: Báo Nhân Dân