• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Du khách lên núi Cấm tăng đột biến

Ngày 30-5, dù chưa đến ngày lễ chính lễ hội vía Bà, nhưng do năm nay tỉnh An Giang công bố kỷ lục tượng Phật trên núi lớn nhất châu Á nên lượng du khách hành hương đến núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) đã tăng đột biến.
Đông đảo du khách lên tham quan núi Cấm - Ảnh Đ.VỊNH
 
Sẽ làm cáp treo đưa du khách lên núi Cấm
Ông Nguyễn Văn Lên, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch An Giang, cho biết tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cáp treo để vận chuyển du khách lên núi Cấm. Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục, các sở ngành cũng đang hướng dẫn và hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết để sớm cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án cáp treo này.
Theo ban quản trị lăng miếu núi Sam và nhiều khách sạn, nhà nghỉ quanh khu vực chùa Bà núi Sam tại thị xã Châu Đốc, phần lớn khách đến với lễ hội vía Bà, đến cúng bái ở đền Bà Chúa Xứ xong đều tiếp tục hành trình lên núi Cấm.
 
Ngoài chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc, lễ bái ở các ngôi chùa là danh thắng nổi tiếng trên núi, khách còn đến núi Cấm để tham quan, vãn cảnh núi non. “Trên núi không khí trong lành, mát mẻ giống như... mùa thu, có nhiều cánh rừng, thảm cỏ xanh, vườn cây trái rất thích hợp tổ chức picnic, không thua gì Đà Lạt” - anh Lê Thành Quang, một thành viên trong nhóm bạn trẻ đến từ Cần Thơ, chia sẻ.
 
Theo ông Lê Minh Hưng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang, đơn vị quản lý khai thác du lịch khu vực núi Cấm, việc công bố kỷ lục châu Á cho tượng Phật trên đỉnh núi được đông đảo người dân trong nước biết đến nên mấy ngày qua lượng khách đến đây tăng gấp 2-3 lần so với trước.
 
Hằng ngày, đội xe lữ hành gồm 42 ôtô loại 7-10 chỗ đảm nhận việc chở khách lên xuống núi Cấm. Các xe này đều được bộ phận kỹ thuật kiểm tra định kỳ vào mỗi cuối chiều, trước khi giao cho tài xế lái. Suốt quá trình tài xế chạy xe đưa rước khách luôn được giám sát chặt chẽ. Tổ giám sát còn ghi nhận ý kiến phản hồi của du khách đối với tài xế trong việc điều khiển xe và thái độ phục vụ. “Nếu tài xế vi phạm, bị hành khách phản ảnh sẽ bị xử lý ngay, thậm chí có thể bị đuổi việc. Tất cả những điều này đều nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho du khách, cho cả bản thân tài xế nên tất cả anh em trong đội lái xe đều chấp hành nghiêm túc” - ông Hưng nói.
 
Nguồn : Tuổi trẻ
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch