• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Du lịch Hà Nội khẩn trương chuẩn bị đón Đại lễ

Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đang được đếm lùi từng ngày. Hơn lúc nào hết, những người làm du lịch Hà Nội cũng như rất nhiều ban ngành khác của thành phố đang tất bật, tranh thủ từng giây để hoàn thiện những công việc cuối cùng chuẩn bị chào đón sự kiện trọng đại nghìn năm có một này.

Theo dự báo của những người làm du lịch, trong dịp Đại lễ, Hà Nội sẽ đón một lượng lớn du khách đến tham quan, vui chơi. Vì thế, kể cả những người tổ chức sự kiện lẫn những người tổ chức tour đang khớp nối chương trình tạo ra sự hoàn hảo cho chuyến khám phá mảnh đất Kinh kỳ của du khách.

Lượng khách tăng mạnh

Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội được tổ chức sôi nổi trong 10 ngày cao điểm, từ ngày 1/10-10/10 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên khắp các địa bàn thành phố. Điểm nhấn trong đợt này là lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình và đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hiện tại, trên khắp các đường phố Hà Nội đã trang hoàng cờ hoa rực rỡ cùng nhiều hoạt động bên lề được tổ chức. Hà Nội đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với cả du khách trong và ngoài nước. Ngoài số lượng khách mời chính thức tham dự Đại lễ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, số khách đặt tour qua các công ty lữ hành và khách tự tổ chức về Hà Nội theo hình thức tham quan hoặc thăm thân cũng tăng mạnh.

Thông tin từ các công ty lữ hành Hà Nội cho thấy, lượng khách đăng ký tour tham quan Hà Nội cùng các tỉnh phụ cận tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là khách du lịch từ các tỉnh phía Nam.

Ông Trần Thành Công, Phó giám đốc Công ty  lữ hành Hanoitourist phấn khởi cho biết, công ty vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng công ty Du lịch Hà Nội giao cho nhiệm vụ tổ chức tour cho khách mời tham dự Đại lễ. Ngoài số này, công ty hiện đã tiếp nhận đăng ký của trên 10 đoàn khách từ miền Nam ra với khoảng 200 lượt người trong thời gian từ ngày 1-5/10.

Đối với khách quốc tế vào Hà Nội, công ty cũng đón một số lượng không nhỏ khách Trung Quốc theo đường bộ, tăng khoảng 20% so với năm trước vì dịp này trùng với kỳ nghỉ Vàng của Trung Quốc.

Công ty lữ hành Saigon Tourist tại Hà Nội hiện cũng tiếp nhận đăng ký của 19 đoàn với 738 lượt khách từ miền Nam ra trong khoảng thời gian từ 25/9 đến 15/10. Trong khi đó, cũng vào khoảng thời gian này của năm 2009 là 20 đoàn với 302 khách. Đối với khách quốc tế đăng ký tour Hà Nội và các điểm du lịch phụ cận là 43 đoàn với 266 khách.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng điều hành của công ty cho biết: “Trong thời gian tới, công ty vẫn tiếp tục nhận đăng ký và số khách mua tour tham dự Đại lễ tăng lên ít nhất 10% nữa.”

Hiện tại, lượng khách đăng ký mua tour qua Saigon Tourist  là 270 khách và còn tiếp tục tăng mạnh.

Còn nhiều vướng mắc

Một trong những kỳ vọng của ngành du lịch Thủ đô trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là đón một lượng khách tăng mạnh, do vậy ngành đã tích cực chuẩn bị mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều vấn đề đã vượt khỏi tầm tay của những người làm du lịch.

Sau khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố phương án phân luồng giao thông phục vụ dịp Đại lễ, các công ty lữ hành đang hết sức băn khoăn trong việc đưa đón du khách trong những ngày cao điểm.

Riêng từ ngày 7-10/10, thành phố sẽ không cho các phương tiện xe khách từ 24 chỗ trở lên lưu hành trên các tuyến đường từ vành đai 3 vào khu vực trung tâm thành phố, còn ngày 10/10 cấm các phương tiện giao thông ở rất nhiều tuyến phố nội thành. Trong khi đó các khách sạn, điểm tham quan và địa điểm tổ chức lễ hội chào mừng Đại lễ lại tập trung hầu hết trong nội thành.

Trước tình hình này, các công ty lữ hành đã nhanh chóng lên phương án đưa đón khách cho phù hợp với nhu cầu tham quan của khách và quy định phân luồng giao thông.

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel cho biết: “Việc phân luồng giao thông của Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách, đến chương trình tham quan đã được ấn định trước. Giải pháp đưa ra trong tình hình này là Vietravel sẽ trừ hao thêm thời gian khi tham quan, mua sắm hay thời gian ra sân bay để tránh tình trạng kẹt xe ảnh hưởng đến lộ trình của khách.”

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng điều hành, Công ty lữ hành Saigon Tourist tại Hà Nội thì lo lắng việc chuyển tải khách đi lại thế nào khi nhiều tuyến đường bị cấm, lo tắc đường, lo khách bị kiểm tra an ninh và tệ nạn trộm cắp, cướp giật khi Hà Nội đang rất đông người.

Về vấn đề phòng khách sạn, hầu hết các công ty lữ hành lớn, có uy tín đều đã dự báo lượng khách mua tour và chủ động đặt phòng từ 45-60 ngày trước dịp Đại lễ nên việc khan hiếm phòng cho khách sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đơn vị du lịch khác muốn đặt phòng khách sạn với số lượng lớn sẽ không đáp ứng được, nhất là đối với việc lưu trú tại các khách sạn 2-3 sao của khách nội địa (số khách chiếm chủ yếu trong dịp Đại lễ), mặc dù toàn thành phố có tới 880 cơ sở lưu trú với 17.000 phòng,

Hiện tại, các công ty lữ hành đã có chủ trương thông báo với du khách những trở ngại khi tham quan Hà Nội trong dịp này. Tuy vậy, những trở ngại đó sẽ không làm chùn bước du khách, bởi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là một cơ hội để du khách khám phá khoảnh khắc lịch sử hiếm có của Thủ đô./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch