Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tập trung phát triển du lịch trải nghiệm.

Kiểm lâm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đưa động vật tái thả về rừng tự nhiên. Ảnh: VQG Kon Ka Kinh
Ngày 15.9, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cho biết, đơn vị vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND và hiện đang kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Theo đó, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 93%. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Tây Nguyên.
Năm 2003, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và là một trong 2 vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.
Việc được công nhận là điểm du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực để Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.
Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng quy định; đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch.
Trước đó, ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - khẳng định Vườn quốc gia Kon Ka Kinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, điều tiết nguồn nước, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái của tỉnh.
Đồng thời, đây cũng là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, một tài sản thiên nhiên có ý nghĩa chiến lược đối với Gia Lai, khu vực Tây Nguyên và cả nước.
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh sẽ phát triển theo mô hình bảo tồn gắn với cứu hộ, phục hồi hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm.
Thanh Tuấn
Nguồn: Du lịch/Báo Lao Động