• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Du lịch Mỹ: Chỉ có 35 % Doanh nghiệp tham gia vào Du lịch Công tác

Theo dự báo của công ty Tourism Economics, công bố một báo cáo mới cùng với US Travel, du lịch công tác sẽ không phục hồi hoàn toàn bằng năm 2019 về mức chi tiêu hoặc số lượng chuyến đi cho đến năm 2024.

Báo cáo chỉ rõ, chi tiêu cho các chuyến công tác nội địa của Mỹ trong năm 2020 đạt 88 tỷ đô la, thấp hơn 67% so với 270 tỷ đô la, ghi nhận vào năm 2019. Du lịch theo nhóm trong năm 2020 là 28 tỷ đô la so với 113 tỷ đô la năm 2019, giảm 75%.


Biểu đồ dự toán chi phi  du lịch lữ hành của USTA ngày 15/6/2021

Theo bản báo cáo, tổng số chuyến công tác trong nước giảm từ 464 triệu lượt năm 2019 xuống còn 181 triệu lượt năm 2020.

“Phân tích của Kinh tế Du lịch cho thấy rằng hoạt đông đi công tác sẽ rất ảm đạm nếu chúng ta thực hiện điều gì đó ngay lập tức,” Dow nói. "Du lịch công tác là một thị phần mạnh mẽ trong kinh tế du lịch và là động lực chính cho nền kinh tế Mỹ.... Phân khúc du lịch công tác đóng góp 791 tỷ đô la cho nền kinh tế năm 2019 và đảm bảo cho 5 triệu việc làm. ... Chúng ta cần xem xét phương thức thúc đẩy phân khúc thị trường này.… Du lịch giải trí trong nước thực sự đang hoạt động tốt, nhưng du lịch công tác, nhóm, những cuộc họp và sự kiện mới là điều quan trọng."

Hơn nữa, sau Đại suy thoái 2008-09, "các công ty duy trì mức độ đi công tác trong thời kỳ suy thoái đó hoạt động tốt hơn những công ty cắt giảm lượng người đi công tác", Adam Sacks, chủ tịch Tourism Economics cho biết. "Rõ ràng những cuộc gặp mặt trực tiếp có lợi thế cạnh tranh."

Để thúc đẩy tốc độ phục hồi mô hình kinh doanh truyền thống đầy hiệu quả này, Dow cho biết USTA sẽ khởi động chiến dịch tiếp thị "Hãy gặp nhau đi" để truyền đạt sự khác biệt giữa các cuộc gặp mặt chuyên nghiệp được định hướng với các sự kiện và các cuộc tập trung đông người.

Nhưng, Dow ghi nhận một vấn đề. Ông nói: “Chúng ta có hàng loạt các giao thức khác nhau từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, từ thành phố này sang thành phố khác. "Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra khi đến một điểm đến khác. Chúng ta cần có quan điểm nhất quán về nước Mỹ. Chúng ta cũng có một số hạn chế rất lỗi thời đối với những cuộc thăm viếng, hội họp."

USTA kêu gọi thông qua hướng dẫn rõ ràng và nhất quán cấp Liên bang và thừa nhận, các biện pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe có thể được thực hiện dễ dàng hơn tại những cuộc họp và sự kiện chuyên nghiệp hơn là tại sự kiện lớn, tập trung đông người khác nhằm thúc đẩy các chuyến đi công tác."

Đề xuất củaị Đại học Bang Ohio

Đại học Bang Ohio trong cuộc họp báo USTA phát hành một sách trắng từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm cung cấp "bằng chứng trên cơ sở khoa học để tiến hành các cuộc họp và sự kiện chuyên môn an toàn và lành mạnh."

Đánh giá trích dẫn hướng dẫn từ các cơ quan chức năng liên bang như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Tạp chí Mạng lưới Hiệp hội Y khoa Hoa Mỹ và Các vấn đề Y tế. Sách trăng xem xét những yếu tố giảm thiểu lây nhiễm và rủi ro liên quan đến đeo khẩu trang, khoảng cách tiếp xúc xa, thông gió, phân phối bữa ăn và làm sạch cơ thể.

Những kết luận của sách trắng gồm có những khuyến nghị rằng cần phải đeo khẩu trang cho tất cả những người chưa được tiêm phòng, khoảng cách tiếp xa cơ thể nếu một sự kiện có những người tham dự chưa được tiêm phòng, giới hạn lượng người trên cơ sở hệ thống thông gió và tiêu chuẩn tốc độ luồng không khí.

Việc thực thi các quy trình được khuyến nghị như vậy có thể gây ra những khó khăn đối với một số bang như Florida và Texas. Các bang này đã thông qua luật cấm các doanh nghiệp yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng tiêm chủng.

Nguồn: BNT

Trịnh Thái Bằng

Trở về đầu trang
   Du lịch công tác Mỹ thống kê đề xuất khuyến nghị
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Vietnam Airlines mở bán vé ưu đãi trên đường bay nội địa và quốc tế
  • Độc đáo Lễ hội xuống đồng trên làng đảo Hà Nam
  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch: Xu hướng mới của người Việt
  • Chiến lược đột phá cho du lịch Vân Đồn
  • Phú Thọ: “Đánh thức” tiềm năng vùng chè Shan tuyết Pà Cò
  • Hành trình khám phá dòng chảy bản sắc văn hóa tại “xứ sở thần tiên” Cao Bằng
  • Văn hóa: Gốc rễ sản phẩm du lịch đặc thù
  • Lễ hội đền Hưng Long (Hưng Yên): Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Khai thác “mỏ vàng” du lịch y tế để hút khách quốc tế cao cấp
  • Du lịch Việt định vị và khai phá tiềm năng
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    180
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    133
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    132
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    123
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    115

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch