• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hà Nam: Tưng bừng khai hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ 2025

Sáng 04/02 (tức mùng 7 tháng giêng năm Ất Tỵ 2025), tại Sân Tịch điền (thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn), UBND thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Tịch điền Đọi Sơn năm 2025.

 Các đại biểu dự Lễ cày Tịch điền Đọi Sơn 2025. Ảnh: Lê Dũng

Tới dự lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên, xã Tiên Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương.

 Các đại biểu dâng hương lên đàn tế Thần Nông.

Theo sử sách ghi chép, mùa xuân năm Đinh Hợi 987, Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn đã chọn vùng đất Đọi Sơn linh thiêng để tổ chức lễ Tịch điền, khuyến khích, nhắc nhở thần dân coi trọng, chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo gốc rễ bền vững cho quốc thịnh, dân cường, đảm bảo sự ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Giữ gìn, phát huy vốn quý văn hóa truyền thống, noi theo gương sáng tiền nhân, năm 2009, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã được phục dựng ngay trên khu ruộng dưới chân núi Đọi mà xưa kia nhà vua Tiền Lê đã đi những sá cày đầu xuân động viên nhân dân bước vào vụ mới. 

Năm 2025, lần thứ 17 lễ hội được tổ chức vẫn với những nghi thức truyền thống của một lễ hội mang đậm bản sắc nông nghiệp của Hà Nam. ​Ngay từ sáng sớm, lễ rước linh vị vua Lê Đại Hành đã được Ban quản lý di tích chùa Đọi, sư trụ trì cùng các tăng, ni, phật tử tiến hành rất trang nghiêm, thành kính từ trên chùa Đọi xuống chân núi. Cùng lúc đó, nhân dân thôn Đọi Tam cũng tổ chức lễ rước kiệu thành hoàng và tổ nghề trống hợp với đoàn rước linh vị vua Lê về đàn tế Thần Nông trên Sân Tịch điền. Sau lễ rước kiệu là màn trống hội sổi nổi, rộn rã của các cô, các chị làng nghề trống Đọi Tam. Hòa cùng các đoàn rước là tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã từ màn trống hội, màn múa rồng, múa lân... chào mừng của nhân dân trong vùng.

 Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên Ngô Văn Liên phát biểu khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2025.

Mở đầu chương trình thực hiện các nghi lễ chính thức, Nghệ nhân Phạm Chí Khang - đại diện các vị bô lão của xã Tiên Sơn đọc văn trình. Nội dung văn trình nhằm tưởng nhớ công ơn vua Lê Đại Hành - người vừa có công "phá Tống, bình Chiêm), giữ yên bờ cõi quốc gia, vừa chăm lo mở mang sản xuất nông nghiệp, thủy lợi mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân; ôn lại điển tích nhà vua cày ruộng dưới chân núi Đọi được những hũ vàng, hũ bạc; noi theo tiền nhân những triều đại sau đều tổ chức lễ tịch điền khuyến khích nông tang, mở mang sản xuất nông nghiệp; kính cẩn báo công những thành tích của tỉnh Hà Nam đạt được trong năm vừa qua và cầu mong các thần linh bảo trợ cho một năm mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. ​

 Nghệ nhân Phạm Chí Khang đọc văn trình tại buổi lễ.

Sau nghi lễ dâng hương lên đàn tế Thần Nông, linh vị vua Lê và các vị phúc thần, một vị bô lão đã thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương bước xuống đi những sá cày đầu tiên mở hội Tịch điền. Vị bô lão đi 3 sá cày, các vị đại biểu, lãnh đạo tỉnh đi 5 sá cày, các vị lãnh đạo thị xã Duy Tiên, xã Tiên Sơn và các bô lão đi những sá cày tiếp theo trên cánh đồng Kim Ngân điền mở đầu cho một năm sản xuất mới với hy vọng mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

 Đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên Nguyễn Văn Lượng thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.
Cũng trong không gian Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2025, vào buổi chiều cùng ngày, lần thứ hai UBND xã Tiên Sơn tổ chức hội thi cày phục vụ nhân dân và du khách trẩy hội, trải nghiệm vui xuân, mừng năm mới Ất Tỵ 2025.

 Chu Bình

Báo Hà Nam điện tử - baohanam.com.vn - Đăng ngày 04/02/2025

Trở về đầu trang
   Hà Nam Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hãng hàng không Vietjet mở chuyến bay thẳng đưa khách Nga đến Khánh Hòa
  • Hà Nam bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    118
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    112
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    107

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch