• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hải Phòng thu hút khách trong mùa... Thu Đông!

Sau nhiều năm “ngủ đông,” ngành du lịch Hải Phòng đã tìm được hướng đi mới thu hút khách du lịch đến thành phố trong mùa Thu-Đông, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch chung của thành phố.

Đó là tạo liên kết giữa các doanh nghiệp làm du lịch - vận tải của Hải Phòng với nhau và với các đơn vị của thành phố bạn để mang lại lợi ích, hiệu quả nhiều nhất cho du khách.

Trong tháng 10 vừa qua, đoàn khảo sát của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã tới Hải Phòng 5 ngày để tham quan các điểm như Cát Bà, Đồ Sơn, suối khóang nóng Tiên Lãng và các điểm du lịch nội thành Hải Phòng. Hai bên đã đề xuất các hình thức hợp tác, điều chỉnh hành trình tour, đón và phục vụ khách để bảo đảm hợp lý, tạo thuận lợi cho du khách.

Cùng đó, để nhiều du khách biết đến các điểm tham quan hấp dẫn của Hải Phòng, trong tháng 11 và tháng 12/2011, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức 2 chương trình quảng bá du lịch tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị lữ hành cũng tích cực tham gia vào chương trình hợp tác này.

Ông Lê Quang Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng (OSC) cho biết, OSC phối hợp với các doanh nghiệp khác ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nối thêm tour mới hoặc đề nghị các công ty này tăng thêm một ngày trong hành trình đến các điểm du lịch khác để đưa khách về thành phố. Để thu hút khách du lịch đến thành phố trong mùa đông này, 5 doanh nghiệp khác đồng loạt giảm giá tour từ 20-50%.

Bên cạnh việc kết hợp với các doanh nghiệp lữ hành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng còn phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines trong chiến lược phát triển du lịch. Ngoài 2 tuyến bay Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng-Đà Nẵng, sắp tới sẽ mở đường bay thẳng Hải Phòng-Thái Lan. Vietnam Airlines cũng là đơn vị tích cực tham gia chương trình giảm giá vé máy bay cho du khách từ các điểm du lịch liên kết đến Hải Phòng.

Từ những động thái tích cực trên, nhiều doanh nghiệp lữ hành tin tưởng, Hải Phòng sẽ phát huy mạnh mẽ được tiềm năng du lịch của mình. Nhưng để mỗi du khách đến thành phố cảng đều hài lòng về dịch vụ du lịch, kinh tế du lịch giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thành phố, Hải Phòng còn rất nhiều việc phải làm.

Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Viettravel Hải Phòng cho rằng, ngành du lịch Hải Phòng cần một số chiến lược dài hạn. Về cơ sở vật chất, tiếp tục nâng cấp, bổ sung các khách sạn 3 sao theo đúng tiêu chuẩn, xây dựng nhà hàng đủ khả năng phục vụ khách du lịch quốc tế. Hệ thống khách sạn trong thành phố cần được hoàn thiện lại để “giữ chân” khách du lịch ngủ đêm tại đây, sáng hôm sau đi Đồ Sơn và các địa danh khác.

Hải Phòng rất có lợi thế về du lịch ẩm thực, với các món ăn ngon nổi tiếng như nem cua bể, bánh đa cua, bánh cuốn chả nóng…Vì thế, cần có sự liên kết giữa các nhà hàng bán đồ ăn đặc sản để du khách thuận tiện trong thăm quan và thưởng thức.

Đội ngũ nhân viên khách sạn, nhà hàng cũng cần được đào tạo và đào tạo lại, vững vàng về chuyên môn, thân thiện, hiếu khách, tránh tình trạng phân biệt “khách cao cấp,” “khách bình dân” hoặc có thái độ khiếm nhã khi khách hỏi mà không mua hàng như hiện nay.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực này, để du lịch Hải Phòng phát triển bền vững, thành phố cần chiến lược phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp hơn từ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đến xây dựng chiến lược quảng bá, tiếp thị phù hợp./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Khi nghệ thuật ra phố
  • Hà Nội: Ngành du lịch tăng cường đổi mới sản phẩm để tăng tốc cuối năm
  • Hội chợ Mùa thu 2025: Chiêm ngưỡng tinh hoa làng nghề truyền thống Hà Nội
  • Cần Thơ: Rộn ràng ngày khai hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025
  • Để những “bảo tàng ngoài trời” hút khách
  • Quảng Trị phê duyệt 6 dự án du lịch sinh thái
  • Du lịch Đắk Lắk chuẩn bị vào mùa khô Tây Nguyên
  • Sức hút du lịch mùa thu đông ở Quảng Ninh
  • Thái Nguyên khai thác tiềm năng du lịch xanh
  • Quảng Ngãi ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    204
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    193
  • Thác Tà Lâm (Lào Cai) - điểm đến hoang sơ, hấp...

    Từ lâu, vùng đất Mường Khương núi nhọn đã nổi tiếng với phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ,...

    188
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    187
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    172

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch