• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hàn Quốc: Khám phá Tết Nguyên đán và lễ hội truyền thống ở thủ đô Seoul

Tại Bảo tàng Lịch sử Seoul ở quận Jongno của thủ đô Seoul, du khách có thể làm móc khóa rắn xanh, thả diều và tham gia các trò chơi truyền thống từ trưa đến 16h chiều 30/1.

Người dân Hàn Quốc mặc hanbok và chơi trò chơi dân gian dịp tết Seollal. (Ảnh: Wikipedia)

Theo thông tin từ các đơn vị tổ chức ngày 25/1, Seoul đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 6 ngày với nhiều lễ hội diễn ra trên khắp thành phố.

Từ ngày 27-30/1, nhiều chương trình tại nhiều địa điểm văn hóa khác nhau sẽ mang đến cho du khách cơ hội đắm mình vào các lễ hội truyền thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại làng Namsangol Hanok và Unhyeongung ở trung tâm Seoul, du khách có thể tận mắt chứng kiến các phong tục đón Năm mới truyền thống.

Các sự kiện này diễn ra từ 10h sáng đến 17h chiều theo giờ địa phương từ ngày 28-30/1.

Chương trình biểu diễn hằng ngày lúc 13h chiều là sự kết hợp của nhiều nét văn hóa thú vị: ngày 28/1 có chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống cùng với “b-boying” (điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hiphop); ngày 29/1 biểu diễn "yeonhui" (nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc) và ngày 30/1 có chương trình "minyo" (hát dân gian truyền thống) tại Sân khấu Cheonugak.

Tại Unhyeongung, nơi từng là cung điện của hoàng gia vào thời triều đại Joseon (1392-1910), sự kiện mừng Tết Nguyên đán hứa hẹn sự kết hợp thú vị giữa các buổi biểu diễn truyền thống và hiện đại, chẳng hạn như sự kết hợp giữa âm nhạc Hàn Quốc và các chương trình ảo thuật lúc 14h chiều 28/1 hay buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống gayageum và các tiết mục xiếc vào 14h chiều 30/1.

Các hoạt động đang diễn ra bao gồm các trò chơi truyền thống và các chương trình thực hành như làm túi rắn xanh để cầu may trong năm Ất Tỵ, hay còn gọi là "năm rắn xanh". Một sự kiện chia sẻ súp bánh gạo đặc biệt vào Tết Nguyên đán sẽ diễn ra vào trưa 29/1.

Tại Bảo tàng Lịch sử Seoul ở quận Jongno của thủ đô Seoul, du khách có thể làm móc khóa rắn xanh, thả diều và tham gia các trò chơi truyền thống từ trưa đến 16h chiều 30/1. Từ 13h chiều, quảng trường bảo tàng sẽ trở nên sống động với "samulnori", một buổi biểu diễn nhạc cụ gõ truyền thống và múa lân.

Ngày 30/1, Bảo tàng Baekje Seoul ở quận Songpa-gu sẽ tổ chức lễ kỷ niệm từ 10h sáng đến 17h chiều. Các điệu múa "sogo" (trống nhỏ) vui nhộn sẽ được biểu diễn lúc 11 giờ sáng và 14h chiều, cùng với các hoạt động thực hành như làm túi may mắn và các món ăn nhẹ truyền thống như bánh gạo và "gangjeong" (kẹo truyền thống) hoặc bánh gạo nếp chiên với vừng.

Các trò chơi truyền thống, bao gồm "tuho" (ném tên), bắn cung và "jegichagi" - trò chơi ném bao kiểu Hàn Quốc xuất hiện trong mùa thứ hai của loạt phim "Squid Game" (Trò chơi con mực) - sẽ có trong suốt sự kiện.

Từ ngày 27-30/1, tại Bảo tàng Thủ công mỹ nghệ Seoul ở quận Jongno, du khách có thể chụp ảnh với một tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng mô tả 10 biểu tượng của sự trường thọ, một họa tiết truyền thống tượng trưng cho may mắn và sống lâu, và nhận được một món quà khi tặng ảnh cho nhân viên.

Du khách cũng có thể tìm thấy các hoạt động lễ hội tại Bảo tàng Âm nhạc Dân gian Hàn Quốc Seoul, Công viên Namsan, Rừng Maeheon và Công viên Gia đình Yongsan.

Để có thể tận hưởng các hoạt động lễ hội trong dịp này, các nhà tổ chức khuyến nghị du khách và người dân địa phương nên tìm đến những địa điểm gần nhất cũng như tìm hiểu lịch trình chi tiết để không bỏ qua những hoạt động đặc sắc và hấp dẫn./.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Trở về đầu trang
   Tết Nguyên Đán ở Hàn Quốc Hàn Quốc Seoul
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch