• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hội phết Hiền Quan tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa

Trong khuôn khổ chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2011, Hội phết Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra ngày 15/2, tức 13 tháng Giêng năm Tân Mão.

Đây là lễ hội truyền thống hàng năm của xã Hiền Quan, huyện Tam Nông nhằm tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng đã có công đánh đuổi giặc xâm lược.

Khoảng 2 vạn người dân xã Hiền Quan và vùng lân cận đã về dự hội và tham gia cướp phết. Năm nay có rất đông người tham gia cướp phết nên việc giằng co, xô đẩy diễn ra rất quyết liệt.

Lễ hội năm nay có 6 quả phết (quả phết hình tròn làm bằng gỗ mít, đường kính 12cm, sơn màu đỏ) và 3 quả chúi (quả chúi như quả phết nhưng nhỏ hơn) được mang ra cho người dân thi thố tài năng.

Sau khi tế lễ tại đền thờ Thiều Hoa công chúa, quả phết được các cụ cao tuổi đưa ra ngoài bãi cát ven sông Hồng. Trên đường đi quả phết được người dân dùng lọng để che. Sau đó, quả phết được cho xuống lò phết (một cái hố được đào dưới cát) và dùng gậy hất lên để người dân cướp phết. Người xưa quan niệm, nếu ai cướp được quả phết thì năm đó gia đình, thậm chí làng đó sẽ gặp nhiều may mắn.

Ông Lê Quốc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiền Quan cho biết theo thần tích của làng, Thiều Hoa công chúa sinh ngày 2 tháng Giêng năm Quý Tỵ trong một gia đình nghèo ở Động Lăng Sương thuộc huyện Thanh chương, xứ Hưng Hóa. Lúc thiếu thời bà là người khỏe mạnh, lanh lợi và hết lòng yêu thương cha mẹ.

Năm 14 tuổi Thiều Hoa mồ côi cả cha lẫn mẹ phải đi ở chăn trâu. Khi đi chăn trâu, Thiều Hoa đã bày trò chơi đánh phết với lũ trẻ...

Nghe tin Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, bà vui mừng tìm đến và được Hai Bà Trưng chấp nhận, giao nhiệm vụ trở lại làng Song Quan (nay là xã Hiền Quan) dựng cờ chiêu binh, luyện tập võ nghệ để chuẩn bị đánh giặc.

Khi chiêu mộ được 500 quân sỹ và huấn luyện tinh thông, bà cho mở tiệc đãi binh và đưa quân về Hát Giang (Mê Linh, Hà Nội ngày nay) giúp Hai Bà Trưng đánh giặc. Thắng giặc bà được phong chức “Tiền tả tướng quân.”

Sau đó, bà xin nhà Vua về tu hành tại Hiền Quan. Trở về Hiền Quan, bà đem tiền Vua ban xây dựng lại đình, chùa, mua đất cho dân, dạy dân làm ăn. Khi bà mất, lăng mộ của bà được đặt bên bờ sông Hồng, và được Vua phong là “Đức Thánh Mẫu Đại Vương” đồng thời cho lập đền thờ tại nơi này.

Cứ đến ngày 12 và 13 tháng Giêng, làng lại tổ chức hội duyệt quân, cướp phết - một trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc mà Thiều Hoa công chúa từng yêu thích để tưởng nhớ ngày bà xuất quân đi đánh giặc./.

Nguồn : TTXVN

Trở về đầu trang
   Hội phết Hiền Quan Thiều Hoa công chúa
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch