• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hợp tác du lịch 4 tỉnh, thành trong dãy núi Tam Đảo

Ngày 11/11, tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội đã ký biên bản thỏa thuận về hợp tác phát triển du lịch.

Cảnh thị trấn Tam Đảo

Lãnh đạo 4 tỉnh, thành đã thống nhất hợp tác để phát triển du lịch nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của 4 tỉnh, thành nằm trong dãy núi Tam Đảo, khu nghỉ mát Tam Đảo và thị trường khách du lịch của thủ đô Hà Nội.

Theo đó, các tỉnh, thành nói trên thống nhất hợp tác với nhau trong xây dựng đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực khác để phát triển du lịch theo quy hoạch của mỗi địa phương; Hợp tác lập dự án đầu tư phát triển hạ tầng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ đầu tư và các chrương trình mục tiêu quốc gia về du lịch; Hợp tác để tạo ra các sản phẩm du lịch của vùng, đáp ứng nhu cầu thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; Phối hợp xây dựng các tour du lịch kết nối các điểm, khu du lịch tạo thành các tour kết nối giữa 4 tỉnh, thành phố.

Các tỉnh, thành còn liên kết tổ chức quảng bá sản phẩm, quảng bá điểm đến và tổ chức tiếp thị thị trường trong và ngoài nước của cụm và của từng địa phương; Hợp tác trong công tác tuyên truyền, quảng bá liên vùng, trong đó tập trung xây dựng ấn phẩm quảng bá chung của 4 tỉnh, thành phố; Phối hợp đón các đoàn trong nước và ngoài nước đến khảo sát, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu dự án đầu tư phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, các địa phương sẽ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và năng lực quản lý của 4 tỉnh, thành phố; Hợp tác phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn lao động du lịch; Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý đối với hoạt động du lịch, trong đó chú trọng đến nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra; khuyến khích tạo điều kiện về thủ tục hành chính, văn phòng đại diện du lịch ở các địa phương…

Tại lễ ký biên bản thỏa thuận về hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh, thành nói trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cho biết 4 tỉnh, thành phố đều có tiềm năng và thế mạnh riêng. Tuy nhiên, mỗi địa phương cần tập trung quy hoạch một số sản phẩm chính, chủ lực của địa phương, trong đó chú trọng đến những sản phẩm mà các địa phương không có; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tạo được ấn tượng, cảm xúc cho khách hàng.

Với thế mạnh chung là hoạt động du lịch sinh thái, tâm linh, lịch sử, 4 tỉnh, thành phố cần tập trung khai thác tốt các loại khách du lịch nghỉ dưỡng, du lịch là học sinh, sinh viên… đồng thời 4 tỉnh, thành phố cần xây dựng một văn phòng đại điện đặt tại một trong 4 địa phương để đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch của cụm…

Hiện nay, hoạt động du lịch của 4 tỉnh, thành phố phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, cơ vật chất còn khó khăn, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có sức hấp dẫn, chất lượng phục vụ chưa đáp ứng được yếu cầu của khách hàng, hoạt động còn mang tính mùa vụ, nguồn nhân lực hạn chế cả về chất lượng và số lượng, thiếu chuyên nghiệp, hình ảnh du lịch của từng địa phương còn mờ nhạt vì chưa có mối quan hệ gắn kết giữa tiểu vùng với trung tâm du lịch thủ đô Hà Nội./.

Nguồn : TTXVN
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Đồng Nai: Gắn bảo tồn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch