Trong thời gian vừa qua, hợp tác văn hoá, du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
        
        	        
        
            
 Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20.6.2024. Ảnh: Tass
Theo
 Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga 
Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam từ ngày 19-20.6.2024.
Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) 
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30.1.1950.  Ngày 16.6.1994,
 Việt Nam và LB Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ 
hữu nghị giữa CHXHCN Việt Nam và LB Nga, đặt nền móng và cơ sở pháp lý 
cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. 
Ngày
 1.3.2001, Việt Nam và LB. Nga ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác 
chiến lược. Ngày 27.7.2012, hai nước ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn
 nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 30.11.2021, Việt Nam và 
Nga ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược đến năm 
2030.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 
Việt Nam – Liên bang Nga có độ tin cậy chính trị cao và không ngừng được
 củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh 
mẽ cho việc phát triển quan hệ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa
 hai nước. Mới đây nhất, vào ngày 26.3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 
điện đàm với Tổng thống Putin sau khi ông giành được chiến thắng tại 
cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
Hai bên duy trì 
nhiều cơ chế phối hợp và đối thoại như Đối thoại chiến lược Ngoại giao -
 Quốc phòng - An ninh thường niên cấp Thứ trưởng thường trực Ngoại giao;
 Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng… Ngoài ra, 
hai bên tiến hành tham vấn chính trị thường kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao
 và cấp Cục, Vụ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Uỷ
 viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn 
Hùng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh
 về đất nước, văn hóa và con người Nga trong khuôn khổ chương trình khai
 mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023
Cùng
 với hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh giữa hai 
nước tiếp tục được củng cố, hợp tác văn hóa Việt Nam - Nga ngày càng 
hiệu quả, thiết thực. 
Năm 2021, lãnh đạo Bộ 
VHTTDL Việt Nam và lãnh đạo Bộ Văn hoá Nga đã ký kết Chương trình hợp 
tác văn hóa giữa Bộ giai đoạn 2022-2024"nhằm mục đích tăng cường giao 
lưu hợp tác văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn tới, hướng đến 
việc thúc đẩy thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các cơ quan và công ty 
điện ảnh của hai nước, khuyến khích tổ chức trình chiếu phim Việt Nam và
 Nga, cũng như tham gia các liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại lãnh
 thổ mỗi nước; tăng cường phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật 
biểu diễn và trao đổi các đoàn nghệ thuật; khuyến khích tham gia vào các
 liên hoan văn hoá, nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và Liên
 bang Nga; hỗ trợ phát triển hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình,
 nhiếp ảnh và triển lãm; trao đổi thông tin, phát huy giá trị các di sản
 văn hoá, di sản thiên nhiên của hai nước; thiết lập quan hệ trực tiếp 
giữa các thư viện, bảo tàng, các cơ sở đào tạo về văn hóa và nghệ thuật 
của hai nước…
Trên cơ sở hai nước có nền tảng
 rất tốt trong hợp tác về điện ảnh, các nhà hát biểu diễn nghệ thuật, 
triển lãm, viện bảo tàng, đào tạo nghệ thuật... đồng thời mong muốn hai 
nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong đào tạo nghệ thuật, Nga sẵn sàng hỗ 
trợ các học sinh Việt Nam theo học nghệ thuật tại Nga cũng như cử đoàn 
chuyên gia Nga sang Việt Nam hỗ trợ đào tạo…
Trong
 thời gian vừa qua, việc hai nước tổ chức Những ngày văn hóa Nga tại 
Việt Nam và Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga đã để lại ấn tượng tốt 
trong lòng khán giả, công chúng hai nước, góp phần củng cố và phát triển
 hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn 
diện Việt Nam - Liên bang Nga. 

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2023
Về
 hợp tác du lịch, năm 2019, lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam và lãnh đạo Cơ 
quan Liên bang về Du lịch Nga đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong 
lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2024. Theo đó, hai bên  nhất trí tăng 
cường thu hút lượng khách du lịch từ Việt Nam và Liên bang Nga, hỗ trợ 
các ty du lịch của Việt Nam và Liên bang Nga tham gia các triển lãm du 
lịch quốc tế cũng như các sự kiện chuyên ngành được tổ chức trên lãnh 
thổ  hai nước, cũng như các cơ chế hợp tác du lịch của các tổ chức quốc 
tế như Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Hợp tác đối thoại ASEAN-Nga và 
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Thúc
 đẩy trao đổi đoàn chuyên gia, báo chí chuyên ngành du lịch và phát 
triển hợp tác giữa các công ty du lịch của Việt Nam và Liên bang Nga 
đang đầu tư vào ngành du lịch; thúc đẩy trao đổi thông tin và chuyên gia
 giữa các cơ sở đào tạo chuyên ngành và các cơ quan hữu quan khác trong 
lĩnh vực du lịch nhằm mục đích học tập, đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên cho ngành du lịch. Mỗi bên chủ 
trương tích cực tham gia vào các hội thảo, hội nghị du lịch do bên kia 
tổ chức.
Trước đại dịch Covid-19, Nga luôn 
giữ vị trí trong top 5 quốc gia châu Âu có lượng khách đông nhất chọn 
Việt Nam làm điểm du lịch. Hiện Việt Nam đang kỳ vọng khách du lịch Nga 
sẽ đông đảo hơn, từ 600.000 đến 1 triệu lượt khách mỗi năm; hãng hàng 
không quốc gia Aeroflot sẽ mở thêm đường bay trực tiếp tới Hà Nội; đồng 
thời Liên bang Nga sẽ miễn thị thực cho du khách Việt Nam tới Liên bang 
Nga theo nhóm để thúc đẩy trao đổi du lịch…
 Nguồn: Báo Văn hóa