• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Khai mạc lễ “Du lịch về cội nguồn” tại Lào Cai

Đúng 20 giờ tối 27/2, tại quảng trường khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc chương trình du lịch “Về cội nguồn” 2010 của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và các tỉnh như Lai Châu, Hà Giang, Hải Phòng.

Với chủ đề “Về nguồn, thắp lửa mùa xuân,” màn nghệ thuật do hơn 1.000 nam nữ diễn viên Đoàn nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai, học sinh các trường cao đẳng, trung học phổ thông đã mô tả hoành tráng truyền thống, tiềm năng, thế mạnh du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ.

Đặc biệt còn có sự tham gia của các diễn viên Đoàn nghệ thuật châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với các điệu múa dân gian đầy ấn tượng đem lại một nét mới cho cuộc hội tụ văn hóa đa sắc màu. Đây cũng là một nét mới “Nối vòng tay bè bạn” của Chương trình du lịch “Về cội nguồn” 2010, do tỉnh Lào Cai đăng cai.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Bùi Thị Kim Dung, Trưởng nhóm hợp tác du lịch 3 tỉnh năm 2010, Chương trình "Du lịch về cội nguồn" của 3 tỉnh sẽ là một trong 10 sự kiện du lịch lớn của các tỉnh Tây Bắc hướng về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Chương trình này sẽ thể hiện những nét đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của 3 tỉnh Lào Cai-Yên Bái-Phú Thọ. Vì vậy, chương trình đã được đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức, có nhiều sáng tạo trong các sự kiện chính.

Một trong những điểm nhấn của Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2010 là chương trình du lịch quốc tế leo núi cắm cờ “Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi”. Đây là một trong các sự kiện nằm trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bà Kim Dung nhấn mạnh.

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện này, những ngày qua, khắp nơi trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động như Hội báo xuân, đêm thơ Nguyên tiêu, khai trương lễ hội ẩm thực; trong đó, đoàn nghệ thuật châu Hồng Hà đã dàn dựng một chương trình đặc sắc và công diễn tại vùng mỏ apatit Cam Đường vào tối 26/2.

Chương trình hợp tác du lịch mang tên “Về cội nguồn” của 3 tỉnh được bắt đầu từ năm 2005 theo sáng kiến của tỉnh Lào Cai, tổ chức theo hình thức luân phiên. Năm 2010, tỉnh Lào Cai lần thứ hai đảm nhiệm trọng trách Trưởng nhóm hợp tác.

Sau lễ khai mạc, sáng 28/2 sẽ diễn ra các hoạt động chính như Lễ hội Đền Thượng ở thành phố Lào Cai. Tiếp đó, từ tháng 4 đến hết năm sẽ diễn ra các Lễ hội trên mây Sa Pa vào ngày 30/4, Hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng vào tháng 5, Giải leo núi chinh phục Fansipan vào tháng 11 và Ngày hội du lịch thành phố Lào Cai.

Sự kiện này sẽ thu hút trên 3.000 lượt khách mời là các đại diện du lịch các nước ASEAN, Trung Quốc và một số đối tác du lịch trong khu vực, đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguồn : Vietnam+
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Đắk Nông: Đồng bào các dân tộc làm giàu từ du lịch
  • Thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh
  • Bán lẻ du lịch chuyển mình mạnh mẽ
  • Du lịch du thuyền “gây sốt” với khách Việt
  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Lệ Thủy (Quảng Bình): Gắn công tác bảo tồn và phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    114
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch