• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Khánh Hòa ban hành Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh

Khánh Hòa ban hành Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh dành cho điểm tham quan du lịch và cơ sở lưu trú du lịch với từng nhóm tiêu chí cụ thể.

Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa có tiêu chí hành động xanh, trong đó gồm các chủ đề đội ngũ phát triển bền vững, môi trường, xã hội... 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Bộ Tiêu chuẩn gồm 2 tiêu chuẩn dành cho cơ sở lưu trú du lịch và điểm tham quan du lịch. Trong đó, Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh dành cho cơ sở lưu trú du lịch gồm các nhóm tiêu chí: Tiêu chí phát thải khí nhà kính (18 tiêu chí); tiêu chí hành động xanh (gồm 84 tiêu chí, chia thành 4 chủ đề chính: Đội ngũ quản lý phát triển bền vững; môi trường; xã hội; khách hàng và nhân viên).

Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh dành cho điểm tham quan du lịch gồm các nhóm tiêu chí: Tiêu chí phát thải khí nhà kính (10 tiêu chí); tiêu chí hành động xanh (gồm 90 tiêu chí, chia thành 6 chủ đề chính: Đội ngũ quản lý phát triển bền vững; môi trường; xã hội; khách hàng và nhân viên; giao thông xanh; bảo tồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên).

Tùy theo từng chủ đề chính sẽ có các tiêu chí cụ thể quy định rõ những nội dung mà các đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện nhằm đạt được chứng nhận Du lịch xanh. Mỗi tiêu chí đều được quy định kèm theo số điểm tương ứng, làm cơ sở để đánh giá theo 3 mức độ, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ sở du lịch.

Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tự đánh giá mức độ bền vững trong hoạt động kinh doanh du lịch hiện tại dựa trên các tiêu chí và chỉ số Du lịch xanh, thông qua việc truy cập bảng hỏi tự đánh giá trên phần mềm Du lịch xanh do Hội đồng đánh giá cung cấp. Tại đây, các đơn vị thực hiện trả lời các câu hỏi tương ứng với các tiêu chí và chỉ số thuộc Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa. Mỗi chỉ số, tiêu chí đều có mức điểm tương ứng. Để đạt được các điểm chuẩn, các đơn vị, doanh nghiệp cần cung cấp tối thiểu một trong số các loại minh chứng phù hợp nhằm chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu của Du lịch xanh.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động du lịch (sau đây gọi chung là cơ sở du lịch) áp dụng, thực hiện các Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh vào quá trình vận hành hoạt động tại các cơ sở du lịch; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm đánh giá kết quả, những vấn đề vướng mắc, phát sinh và đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh đến các cơ sở du lịch nhằm đạt được kết quả thiết thực.

Linh Đan 

Báo Đầu tư - baodautu.vn - Đăng ngày 30/5/2025

Trở về đầu trang
   Khánh Hòa Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • Khánh Hòa đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp
  • Nha Trang cần bệ phóng cho dòng vốn đầu tư tinh hoa, không chỉ nghỉ dưỡng biển
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm trải nghiệm nghệ thuật về đêm
  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • Di sản và công nghệ “chắp cánh” cho du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    233
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    216
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    211
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    197
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    179

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch