• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Khôi phục không gian văn hóa Hre ở Quảng Ngãi

Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa khôi phục lại không gian văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Hre, nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cách đây tròn 65 năm.
Chiếm một vị trí trang trọng trong khuôn viên Nhà bảo tàng Ba Tơ, không gian văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Hre được khôi phục khá đầy đủ với hàng chục mô hình, đồ vật như ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào mái lợp tranh, sàn nhà, vách được làm bằng nứa, lồ ô, buộc chặt bằng sợi dây mây và đặt trên hệ trụ vững chãi, cách mặt đất hơn một mét.

Trong nhà có nhiều bếp lửa thể hiện cách sống của nhiều thế hệ trong một gia đình cùng các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày; các loại nhạc cụ tiêu biểu như đàn broót, sáo trúc. Ở hiên nhà được bố trí khung dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Hre.

Hiện tại, Bảo tàng Ba Tơ đang tích cực công tác sưu tầm các làn điệu dân ca truyền thống của đồng bào dân tộc Hre và mời các nghệ nhân về biểu diễn để vừa phục vụ khách tham quan, vừa truyền vốn quý âm nhạc này cho thế hệ trẻ.

Khách đến tham quan không gian văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Hre còn được thưởng thức các món ăn truyền thống ở đây như rượu cần, thịt trâu nướng, đặc sản cá niêng, cơm gạo lúa rẫy, các món rau rừng.

Dân số Hrec có khoảng 95.000 người, sống chủ yếu ở miền Tây tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định Người Hre thích sáng tác thơ ca, ham mê ca hát và chơi các loại nhạc cụ. Kachoi và Kalêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào.

Người Hre thích đeo trang sức bằng đồng, bạc, hạt cườm; nam nữ đều đeo vòng cổ, vòng tay, nữ có thêm vòng chân và hoa tai.
 
 
Nguồn: Vietnam+
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Kinh tế đêm của Hà Nội chính thức “sáng đèn”
  • Xu hướng truyền thông về du lịch
  • Ngọ Môn trầm mặc trong mưa Huế
  • Khơi mở tiềm năng du lịch đường sắt
  • Gia Lai có điều kiện trở thành điểm đến mới hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc
  • Nghỉ dưỡng sinh thái miền núi phía Bắc Việt Nam
  • Khám phá điểm đến Vịnh Ngòi Hoa, Phú Thọ
  • Lâm Đồng: Phan Thiết kết nối phát triển du lịch
  • Lâm Đồng phát động chương trình du lịch xanh
  • Tạo dựng môi trường thông tin lành mạnh
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn...

    Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa...

    381
  • Cơ hội mở rộng thị trường du lịch từ sân bay Phan...

    Từ một vùng đất được đánh thức hơn 30 năm sau sự kiện nhật thực trên bãi biển, Phan Thiết...

    356
  • Đặc sắc không gian văn hóa nông nghiệp tại Lễ hội...

    Ngày 24/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn...

    344
  • Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng...

    Sáng ngày 31/5, tại Khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương (số 75 Hàng Trống,...

    342
  • “Cẩm nang mở” - khám phá trọn vẹn miền đất biên...

    Tại Lào Cai, việc xây dựng Tủ sách điện tử du lịch tạo nên kho dữ liệu số phong phú về...

    337

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch