• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Khu di tích Phủ Chủ tịch đón nhiều du khách tham quan

Hàng nghìn du khách tới tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trước kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5.
Trong hai ngày cuối tuần 16 - 17/5, khoảng 3.000 du khách tới tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình. Du khách phần lớn đến đây vào buổi sáng, theo đoàn hoặc gia đình có trẻ em và người lớn tuổi. Trong 2 ngày có 7 đoàn đăng ký tham quan có hướng dẫn của thuyết minh viên.
Khu di tích mở cửa trở lại từ ngày 12/5, giờ làm việc từ 7h30 đến 11h và buổi chiều từ 13h30 đến 16h. Du khách tới đây đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay với nước sát khuẩn và nhắc nhở đeo khẩu trang phòng chống Covid-19. 
 
 Du khách xếp hàng tham quan từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi chiều khi Lăng đóng cửa, việc kiểm tra thân nhiệt sẽ được thực hiện ở cổng vào khu di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lan Hương.
Anh Đoàn Thanh Tuyển, phụ trách đoàn du khách của Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên cho biết, đoàn gồm 160 người, đến đây từ buổi sáng để tham quan Lăng Bác, khu di tích Phủ Chủ tịch. "Tất cả các thành viên của đoàn kính dâng vòng hoa tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước ngày sinh nhật Người", anh nói.
Chị Thanh Huyền, 34 tuổi, thuyết minh viên tại khu di tích cho biết, trong buổi sáng 16/5, chị phục vụ 2 đoàn khách tới tham quan. Trong đó có Đoàn thanh niên Quận đoàn Hà Đông và Bộ Tư lệnh Thủ đô đi tham quan, học tập.
Chị chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch, lượng khách năm nay giảm nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, nhiều khách tham quan trong những ngày gần đây báo hiệu dịch bệnh đang dần qua đi. Du khách vui vẻ và thoải mái hơn khi tham quan, khác với thời điểm trước giãn cách xã hội. "Đặc biệt các bạn thanh niên tham quan khu di tích trong dịp này như được sống lại truyền thống của cha ông mình năm xưa. Họ rất vui, vinh dự và tự hào", chị nói.
 
 Đoàn thanh niên tới tham quan khu di tích ngày 16/5. Ảnh: Lan Hương.
Khu di tích Phủ Chủ tịch có lượng khách tham quan đông nhất trong hệ thống các di tích, bảo tàng về Bác Hồ trong cả nước. Từ năm 1970 đến nay, nơi đây đã đón hơn 80 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trung bình mỗi ngày khu di tích đón 6.000 - 8.000 lượt khách. Vào dịp lễ lớn như 19/5, 2/9 lượng người tham quan có thể đạt 50.000.
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có địa chỉ tại số 1 Bách Thảo, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Đây là nơi bảo quản và phát huy các di tích, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 đến tháng 9/1969. 
Lan Hương - Bảo Ngân
Trở về đầu trang
   Phủ Chủ tịch Lăng Bác Hà Nội
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Dự án đô thị ở Gia Lai hồi sinh sau hơn 1 thập kỷ ngủ quên
  • Khánh Hòa đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp
  • Nha Trang cần bệ phóng cho dòng vốn đầu tư tinh hoa, không chỉ nghỉ dưỡng biển
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm trải nghiệm nghệ thuật về đêm
  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • Di sản và công nghệ “chắp cánh” cho du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    233
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    216
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    211
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    197
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    179

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch